TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chủ tịch phường bất ngờ bị đâm 7 nhát dao; truy sát nhà hàng xóm 3 người thương vong

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 15/05/2023 19:00 PM (GMT+7)
Chủ tịch phường bất ngờ bị đâm 7 nhát dao, nguy kịch; vác rựa truy sát nhà hàng xóm, 3 người thương vong; nam thanh niên cầm dao xông vào tiệm quần áo khống chế một phụ nữ... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Chủ tịch phường bất ngờ bị đâm 7 nhát dao, nguy kịch

Như Dân Việt đã thông tin: Về vụ Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị đâm trọng thương, chiều 15/5, Công an thị xã Hương Thủy đã cung cấp thông tin về nghi phạm gây án.

Vụ chủ tịch phường bị đâm nguy kịch: Nghi phạm và nạn nhân mâu thuẫn từ trước  - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Võ Trọng Tối. Ảnh: C.A.

Theo Công an thị xã Hương Thủy, đối tượng Võ Trọng Tối (SN 1968, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) - nghi phạm đâm trọng thương Chủ tịch UBND phường Thủy Châu Võ Đức Duy có quan hệ họ hàng với nạn nhân.

Do có mẫu thuẫn cá nhân từ trước, sáng 15/5, Võ Trọng Tối mang theo dao từ nhà và đi xe máy đến đợi sẵn trước cổng nhà ông Võ Đức Duy.

Khi thấy ông Võ Đức Duy đi bộ thể dục về, Võ Trọng Tối đến gần giả vờ hỏi chuyện. Trong lúc ông Võ Đức Duy không cảnh giác, Võ Trọng Tối dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng ông Duy.

Sau khi gây án, Võ Trọng Tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Thủy phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các chốt chặn trên địa bàn toàn tỉnh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 8h50 cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng đang chạy xe trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan và đã nhanh chóng đuổi theo bắt giữ.

Được biết, đối tượng Võ Trọng Tối đã có tiền án về tội Giết người vào năm 1993.

Ngay trong sáng 15/5, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thưởng nóng Công an thị xã Hương Thủy số tiền 10 triệu đồng.

Vác rựa truy sát nhà hàng xóm, 3 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 15/5, Công an tỉnh Ninh Thuận khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ truy sát làm 1 người chết, 2 người bị thương, xảy ra tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu từ Công an thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết, khoảng 5 giờ sáng 15/5, quần chúng nhân dân báo tin về việc xảy ra vụ chém người tại số nhà 20 đường Lê Duẩn, thuộc khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, hậu quả làm 2 người bị thương, 1 người chết tại chỗ.

Sau khi uống rượu, người đàn ông cầm rựa sang chém cả nhà hàng xóm làm 3 người thương vong ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường. Ảnh: ĐC

Tại hiện trường, người bị chém dẫn đến tử vong là ông Cao Hồng Lân (SN 1965), trú tại khu phố 4, thị trấn Tân Sơn. Vợ ông Lân là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1966) cùng con trai là Cao Hồng Sơn (SN 2004) cũng bị chém gây thương tích, phải đi bệnh viện cấp cứu.  

Xác minh vụ việc ban đầu xác định, do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 4 giờ ngày 15/5, Nguyễn Văn Phụng (SN 1968, HKTT: Khu phố 4, thị trấn Tân Sơn) cầm 1 cây rựa qua gia đình ông Cao Hồng Lân để chém. Trước đó, Phụng đã uống 2 ly rượu tại nhà rồi cầm rựa đi sang nhà ông Lân. Khi đến nơi, thấy ông Lân đang đứng trước nhà, Phụng đến đứng cách khoảng 2m, vung rựa chém vào cổ ông Lân làm ông bị ngã xuống, Phụng lại tiếp tục dùng rựa chém nhiều nhát vào người ông Lân.

Thấy ồn ào, bà Linh cùng anh Sơn từ trong nhà chạy ra. Thấy vậy, Phụng cầm rựa chạy đến tiếp tục chém nhiều nhát vào người bà Linh và anh Sơn. 

Sau đó, Phụng đi bộ mang theo cây rựa đến Công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú.  

Bà Linh bị 1 vết thương vùng má bên trái dọc theo xương hàm, dài 20cm; 1 vết thương chẻ đôi bàn tay phải kéo dài đến cổ tay; đa vết thương vùng đầu, nứt xương sọ. Anh Sơn bị 1 vết thương cánh tay phải dài 10cm; 1 vết thương vai trái bể xương vai; 1 vết thương bên hông trái dài 10cm; 1 vết thương ở đùi trái dài 10cm. 

Theo người dân địa phương, hai gia đình này ở cách nhau một căn nhà. Gia đình ông Lân bán hàng ăn sáng nên thường dậy rất sớm.

Nam thanh niên cầm dao xông vào tiệm quần áo khống chế một phụ nữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/5, Công an TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Đỗ Dương Linh (SN 1993, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) - nghi phạm dùng dao khống chế một phụ nữ ở cửa hàng quần áo.

Vụ cướp dùng dao khống chế cửa hàng quần áo, đã bắt được nghi phạm - Ảnh 1.

Nghi phạm Đỗ Dương Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.L

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/5, Linh vào 1 cửa hàng quần áo ở phường Cam Phú, TP.Cam Ranh. Lợi dụng người phụ nữ đang giới thiệu đồ, Linh rút ra con dao để khống chế người phụ nữ. Sau đó, Linh đè người phụ nữ để giật nữ trang.

Clip ghi lại cảnh nam thanh niên khống chế một phụ nữ ở Khánh Hòa.

Vụ thanh niên dùng dao khống chế nữ cửa hàng quần áo, đã bắt được nghi phạm - Ảnh 2.

Nghi phạm dùng dao khống chế phụ nữ tại cửa hàng quần áo. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc sơ hở, người phụ nữ vùng chạy ra ngoài cửa kêu, sau một lúc giằng co thì Linh bỏ chạy, để lại 1 xe máy. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Công an TP.Cam Ranh đã vào cuộc điều tra, truy bắt được nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận từng chấp hành bản án 7 năm tù về tội Cướp tài sản ở TP.HCM, sau khi chấp hành xong quay ra khu vực Bãi Dài, huyện Cam Lâm và cùng vợ xin vào làm tại một resort. Nghi phạm khai, sau khi hết hạn hợp đồng ở resort thì đi cướp.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với hai bố con "Hoàn Xuyến"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hoàn (tự "Hoàn Xuyến") và Nguyễn Hoàng Việt Anh (con trai Hoàn) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với hai bố con "Hoàn Xuyến" - Ảnh 1.

"Hoàn Xuyến" (phải) và con trai Nguyễn Hoàng Việt Anh bị Công an huyện Di Linh khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 14/5, Công an huyện Di Linh cũng đã bắt giữ và khám xét nơi ở của "Hoàn Xuyến" để thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với hai bố con "Hoàn Xuyến" - Ảnh 2.

Quán cà phê, nhà nghỉ, karaoke của "Hoàn Xuyến" không có giấy phép kinh doanh. Ảnh: GĐ

Được biết, Hoàn có căn nhà ở địa phương, hiện có để bảng hiệu nhà nghỉ - karaoke - cà phê nhưng không có giấy phép kinh doanh. Hơn nữa, năm 2022, Hoàn cũng là người lấn chiếm 28.316m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thuộc lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, xã Đinh Trang Thượng. Tại diện tích đất trên, Hoàn đã xây dựng nhà tôn, nhà sàn, nhà vệ sinh, phòng ngủ, nhà bếp (đất phi nông nghiệp) với tổng diện tích 773m2. Diện tích còn lại, người này trồng cây ăn trái, cây cảnh quan, hoa cảnh (đất nông nghiệp khác).

Vì vậy, đầu tháng 3/2023, Hoàn đã bị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt với số tiền 200 triệu đồng, khôi phục hiện trạng ban đầu và trả lại diện tích đất lấn chiếm trong vòng 10 ngày.

Trước đó, ngày 9/5, "Hoàn Xuyến" dùng xe máy cày chở nhiều người mang theo dao, dựa phát đến một thửa đất tại xã Tân Lâm chém ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) trọng thương. Do mâu thuẫn trong quá trình thương lượng thời gian cho thuê nên Hoàn đã đưa người đến mảnh đất trên rồi xảy ra xô xát với ông Khải. Sau đó, ông Khải bị các đối tượng trong nhóm của Hoàn dùng dao, rựa đuổi chém trọng thương.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập làm việc với nhiều người liên quan để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thái Luyện tiếp tục bị đề nghị mức án tù chung thân

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 15/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và các đồng phạm vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Phiên tòa đến phần luận tội của đại diện VKND Cấp cao TP.HCM.

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện cùng em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba) và 18 bị cáo khác bị VKSND truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vợ Luyện - Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Alibaba) bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Nguyễn Thái Luyện tiếp tục bị đề nghị mức án chung thân - Ảnh 1.

Các bị cáo (áo xanh đậm) trong vụ án Alibaba. Ảnh: Chinh Hoàng

Cáo trạng nêu lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: Đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Nguyễn Thái Luyện tiếp tục bị đề nghị mức án chung thân - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Chinh Hoàng

Thực tế, hầu hết các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 4.550 khách hàng.

Trong vụ án này, đại diện VKSND Cấp cao TP.HCM cho rằng Nguyễn Thái Luyện là người cầm đầu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc. 

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can cho rằng mình không quảng cáo gian dối, không chiếm đoạt tiền của ai; bị can không phân lô trái pháp luật…

Các bị cáo khác như Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) là Giám đốc tài chính Công ty Aibaba, nhiệm vụ là quản lý tài chính, chi tiền mua các lô đất theo sự chỉ đạo của Luyện. Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền… Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Mai thừa nhận toàn bộ các hành vi. Về việc số tiền Mai trả cho người bạn nhưng không nêu tên, theo đại diện VKS, lời khai trên của Mai không thể chấp nhận…

Các bị cáo đồng phạm khác có vai trò giúp sức… Biết các dự án không có thật, nhưng các bị cáo vẫn bất chấp, quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra và tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Đại diện VKSND Cấp cao TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân; Võ Thị Thanh Mai bị đề nghị từ 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 10-12 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt 30 năm tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem