Công nhân, người lao động TP.HCM vẫn muốn được rút BHXH một lần

Bạch Dương Thứ hai, ngày 08/05/2023 15:58 PM (GMT+7)
Nhiều lao động kiến nghị Quốc hội chọn phương án cho người lao động được rút BHXH một lần. Trong đó, có lao động còn cho rằng việc cho người lao động rút BHXH một lần sau 12 tháng là quá dài, chỉ nên rút thời hạn này xuống 3 tháng.
Bình luận 0
Tiếp xúc cử tri: Công nhân vẫn kiến nghị được rút BHXH một lần - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri lao động TP.Thủ Đức. Ảnh: B.D

Tại buổi tiếp xúc cử tri công nhân lao động TP.Thủ Đức với đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV chiều 8/5, với 150 công nhân, lao động tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp tham dự, hầu hết ý kiến đều xoay quanh về việc rút BHXH một lần và nhà ở xã hội.

Ông Trần Văn Hùng, Công ty cơ khí Tân Thanh, nêu ý kiến về Luật BHXH (sửa đổi), trong đó kiến nghị Quốc hội chọn phương án cho người lao động được rút BHXH một lần. Tuy nhiên theo ông Hùng, việc cho người lao động rút BHXH một lần sau 12 tháng là quá dài, chỉ nên rút thời hạn này xuống 3 tháng.

Cùng ý kiến, bà Trần Thị Nga, Công ty dịch vụ công ích, cũng đề xuất cho người lao động được rút BHXH một lần, vì thực tế đây là tiền tích luỹ của người lao động.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Có, Công ty cổ phần May Sài Gòn 3, lo ngại trước khi Quốc hội thông qua Luật BHXH (sửa đổi), người lao động sẽ tiếp tục ồ ạt đi rút BHXH một lần như thời gian vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Linh Thảo, Công ty dệt may Thái Dương, nêu thắc mắc: Phương án 2 trong Luật BHXH (sửa đổi) là chỉ cho người lao động rút BHXH tối đa 50%. Vì sao lại chỉ được rút 50%? 50% còn lại khi nào người lao động mới được nhận, và họ sẽ được lợi gì từ số 50% bị giữ lại này?

Tiếp xúc cử tri: Công nhân vẫn kiến nghị được rút BHXH một lần - Ảnh 3.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: B.D

Liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, bà Đinh Phương Ngân Tuyền, Công ty Tài Lộc Shoes, cho rằng quy định nhà lưu trú cho công nhân chỉ dành cho công nhân doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Vậy những công nhân của doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thì có được hưởng hay không? Theo bà Tuyền, không nên phân biệt đối xử với công nhân trong và ngoài khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, quy định đối tượng được mua nhà ở xã hội là những người không phải đóng thuế thu nhập cá nhân là không thoả đáng. Vì những người có thu nhập thấp, không phải đóng thuế, thì cũng sẽ không đủ khả năng kinh tế để mua nhà.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đại biểu Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, cam kết sẽ chuyển các kiến nghị này đến nghị trường, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem