Thừa Thiên Huế: Người dân bắt được cá thể vích quý hiếm nặng 35 kg

06/04/2023 12:57 GMT+7
Người dân ở Thừa Thiên Huế bắt được cá thể vích quý hiếm nặng 35kg có gắn chip ở vây tại một cống thoát nước ra phá Tam Giang.

Ngày 6/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao cá thể vích cho Chi cục Thủy sản (Sở NNPTNT) tỉnh Thừa Thiên Huế thả về môi trường tự nhiên.

Thừa Thiên Huế: Người dân bắt được cá thể vích quý hiếm nặng 35 kg - Ảnh 1.

Cá thể vích nặng 35kg có gắn chip ở vây do người dân ở Thừa Thiên Huế bắt được tại một cống thoát nước ra phá Tam Giang.

Trước đó, cá thể vích này được ông Văn Danh (trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) phát hiện tại một cống thoát nước ra phá Tam Giang.

Cá thể vích sau đó được ông Danh và người dân bắt đem bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền.

Cá thể vích này có trọng lượng 35 kg, kích thước chiều dài 90cm, rộng 55cm, bên vây trái có gắn chip.

Thừa Thiên Huế: Người dân bắt được cá thể vích quý hiếm nặng 35 kg - Ảnh 2.

Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền bàn giao cá thể vích cho Chi cục Thủy sản (Sở NNPTNT) tỉnh Thừa Thiên Huế thả về môi trường tự nhiên.

Đây là một loài thuộc họ rùa biển được liệt kê vào danh sách những loài bị tổn thương và cấm buôn bán do số lượng đang bị giảm sút bởi môi trường sống bị ô nhiễm và tình trạng săn bắt quá mức.

Tại Việt Nam, vích là động vật quý hiếm thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ. 


Phong Cầm
Cùng chuyên mục