Thai phụ tử vong trên quốc lộ và câu chuyện đường tránh Đông Hà

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 14/01/2023 12:54 PM (GMT+7)
Ngày 14/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến thai phụ tử vong trên đường Lê Duẩn (quốc lộ 1A).
Bình luận 0

Đau lòng cảnh chồng ôm vợ dưới bánh xe tải

Vụ tai nạn giao thông kể trên xảy ra vào lúc 20h40 ngày 12/1, tại ngã tư đường Lê Duẩn giao đường Điện Biên phủ và Thuận Châu (Km 760+700 Quốc lộ 1A), thuộc địa phận phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thai phụ chết trên quốc lộ và đường tránh Đông Hà - Ảnh 1.

Hình ảnh chồng ôm vợ đang mang bầu tháng thứ 5 bị tử vong do tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1A) vào tối 12/1 khiến mọi người xót xa, đau đớn. Ảnh N.D

Thời điểm trên, anh Nguyễn Xuân Vinh (SN 1992 trú tại phường Hoà Xuân Tây, thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe ôtô đầu kéo BKS 86H -00232 kéo sơ mi rơ mooc tải chở container BKS 86R-010.72 chạy theo hướng Bắc - Nam va chạm với xe mô tô BKS 74D-330.16 do anh Nguyễn Trọng Nhân (SN 1981, trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị điều khiển, trên xe chở vợ là Nguyễn Thị L (SN 1982) lưu thông theo hướng Điện Biên Phủ - Thuận Châu.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị L tử vong. Xe mô tô bị hư hỏng. Chị L đang mang thai tháng thứ 5. Bức ảnh do một người dân chụp anh Nhân ôm vợ dưới bánh xe tải gào khóc khiến mọi người không kìm nỗi nước mắt. Bức ảnh sau đó được lan truyền trên cộng đồng mạng, nhận sự đồng cảm của hàng ngàn người.

Được biết, trên đường Lê Duẩn (quốc lộ 1A) qua thành phố Đông Hà đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của nhiều người, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mồ côi...

Trước thực trạng trên, cử tri địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã nhiều lần kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội và các cấp quan tâm, triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà.

Tỉnh nghèo, Trung ương cần hỗ trợ

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà được quy hoạch và đầu tư xây dựng nhằm phân luồng, giảm tải giao thông trên quốc lộ 1A, hạn chế phương tiện lưu thông qua các trung tâm đô thị, tăng năng lực lưu thông, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn.

Thai phụ chết trên quốc lộ và đường tránh Đông Hà - Ảnh 2.

Xe trọng tải lớn chạy trên đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1A), xuyên giữa trung tâm thành phố Đông Hà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dự án có chiều dài khoảng 22,4km. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực xin Trung ương hỗ trợ vốn nhưng đến nay, vẫn còn 4,2km của dự án chưa được bố trí vốn để thực hiện.

Do lưu lượng giao thông lớn, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đông Hà xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và thương tâm do xe tải, xe container, sơ mi rơ mooc lưu thông qua trung tâm thành phố, gây bức xúc, lo lắng cho bà con nhân dân.

Việc đầu tư xây dựng đoạn 4,2km còn lại để nối thông toàn tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đông Hà theo quy hoạch cần sớm được triển khai thực hiện nhằm phân luồng, giảm tải các phương tiện vận tải lớn qua trung tâm thành phố Đông Hà.

Tong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao chi tiết danh mục và dự án cho các công trình. Nên việc bổ sung nguồn lực để thực hiện dự án 4,2km đường tránh trong thời điểm này là áp lực khá lớn đối với ngân sách địa phương.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ từ nguồn vốn vượt thu ngân sách trung ương 230 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 4,2km đoạn từ Nam cầu sông Hiếu đến đường Nguyễn Hoàng của dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà.

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết hoàn thành các thủ tục đầu tư theo đúng quy định để triển khai hoàn thành dự án trong năm 2023, đảm bảo khai thác đồng bộ toàn tuyến, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc độ thị để nhân dân trong khu vực sinh sống ổn định và an toàn.

Trường hợp nếu để phát sinh tăng tổng mức đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị cam kết bố trí đủ số vốn còn thiếu từ ngân sách địa phương để hoàn thành dự án.

Thu ngân sách năm 2022 của Quảng Trị chỉ đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng so với năm 2021. Lý do là các nguồn thu đột biến từ các dự án điện gió, đất đai giảm mạnh. So sánh thu ngân sách các tỉnh từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà thì Quảng Trị đạt mức thấp nhất.

Năm 2023, trong điều kiện thế giới, trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội, các nguồn thu đột biến không còn nên dự báo thu ngân sách tỉnh tiếp tục gặp khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem