Hai Bộ GTVT và Tài chính trả lời về vốn hoàn thành đường tránh thành phố Đông Hà

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 14/10/2022 19:45 PM (GMT+7)
Theo trả lời của hai Bộ GTVT và Tài chính thì đến nay vẫn chưa có vốn để hoàn thành đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm việc với Bộ GTVT tìm giải pháp vốn.
Bình luận 0

Ngày 14/10, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã nhận được trả lời của Bộ GTVT và Bộ Tài chính về nguồn vốn hoàn thiện 4,2km còn lại của đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, đối với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại tờ trình số 5463/TTr-BKHĐT ngày 5/8 về việc giao danh mục và mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trong đó đã đề nghị bố trí 230 tỷ đồng cho 4,2km còn lại của đường tránh phía đông thành phố Đông Hà.

Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng trị trong quá trình triển khai tiếp theo sau khi dự án được cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho hay, ngày 9/8, Chính phủ đã có tờ trình số 268/TTr-CP gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép điều chỉnh giảm 930 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề sang lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để đầu tư 3 dự án thuộc ngành giao thông, trong đó bố trí 230 tỷ đồng cho dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý và đề nghị tiếp tục sử dụng 930 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, việc làm.

Hai Bộ GTVT và Tài chính trả lời về vốn hoàn thành đường tránh thành phố Đông Hà - Ảnh 3.

Vạch đỏ là đoạn 4,2 km đường tránh phía Đông TP.Đông Hà mà tỉnh Quảng Trị cam kết hoàn thành vào năm 2023 nếu được Chính phủ bố trí vốn. Ảnh: N.V

Bộ Tài chính cho biết, đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT, nên tỉnh cần làm việc với Bộ này để đánh giá khả năng cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao của Bộ GTVT.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trên cả nước, chỉ còn tỉnh Quảng Trị chưa có đường tránh thành phố.

Người dân Quảng Trị gọi quốc lộ 1A qua thành phố Đông Hà là "con đường tử thần", "con đường đau khổ". Bởi xe trọng tải lớn đi trên quốc lộ 1A, ngang qua thành phố Đông Hà, gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, đẩy nhiều gia đình vào cảnh tang thương. 

Trước đó, chiều 15/8, tại họp báo, ông Hà Sỹ Đồng cho biết, nếu Chính phủ đồng ý phân bổ vốn để làm 4,2km đường tránh còn lại, UBND tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ hoàn thành trong năm 2023, nhằm đưa toàn bộ dự án vào sử dụng.

"Đây là cam kết vô cùng mạnh mẽ và đầy trách nhiệm của tỉnh Quảng Trị với Chính phủ, các Bộ, ngành và đặc biệt là với nhân dân. Mục tiêu cuối cùng là để bảo vệ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông" – ông Đồng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem