Thái Lan: Lễ hội té nước Songkran hứa hẹn mang về "bộn tiền"

Thứ năm, ngày 13/04/2023 15:42 PM (GMT+7)
Trong những năm gần đây, lễ kỷ niệm Songkran của Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với nhiều sự kiện bị hủy bỏ.
Bình luận 0

Lễ hội Songkran của Thái Lan là lễ mừng năm mới kéo dài 5 ngày, được kỳ vọng sẽ mang lại cú hích kinh tế cho quá trình phục hồi sau đại dịch của đất nước. Theo Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC), lễ hội được ước tính thu về 125 tỷ baht (3,5 tỷ USD), tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lễ hội té nước được cho là có nguồn gốc từ truyền thống đón năm mới của người Thái cổ xưa, bao gồm các hoạt động đoàn tụ gia đình, các nghi lễ tích đức của Phật giáo và các bữa tiệc té nước. Tuy nhiên, theo thời gian, lễ té nước đã phát triển thành một hoạt động hoàn toàn khác, người dân địa phương cũng như khách du lịch bắn súng nước vào nhau trên đường phố Bangkok.

Thái Lan: Lễ hội té nước Songkran hứa hẹn mang về "bộn tiền"

Thái Lan: Lễ hội té nước Songkran hứa hẹn mang về "bộn tiền" - Ảnh 1.

Lễ hội Songkran. (Ảnh: IT).

Trong những năm gần đây, lễ kỷ niệm Songkran đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với nhiều sự kiện bị hủy bỏ. Tuy nhiên, năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi các thành phố dự kiến sẽ nối lại các hoạt động có sự tham gia của đông đảo những người tổ chức lễ kỷ niệm sử dụng súng nước lần đầu tiên sau 4 năm. UTCC dự báo rằng ngành du lịch sẽ tạo ra khoản chi tiêu lên tới 125 tỷ baht trong dịp lễ Songkran, dự kiến sẽ thúc đẩy ngành du lịch, lưu trú và tiêu dùng.

Airbnb cũng đồng tình với dự báo của UTCC bởi số lượng khách du lịch tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng của họ trong thời gian nghỉ lễ Songkran đã tăng 310% trong năm nay. Thái Lan vẫn là một điểm đến hàng đầu trên nền tảng này của khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là trong lễ hội té nước nổi tiếng.

Thái Lan: Lễ hội té nước Songkran hứa hẹn mang về "bộn tiền" - Ảnh 2.

Lễ hội Songkran diễn ra vào tuần này. (Ảnh: IT).

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) và chính quyền các tỉnh trên cả nước đã lên kế hoạch cho các sự kiện giải trí và đại chiến dưới nước lần đầu tiên sau 4 năm. Những sự kiện này dự kiến sẽ thu hút cả khách du lịch Thái Lan và nước ngoài, mang lại sự thúc đẩy rất cần thiết cho nền kinh tế. "Sự căng thẳng liên quan đến Covid-19 khiến các sự kiện vui chơi trong vài năm qua phải tạm dừng, chúng tôi mong đợi rất nhiều khách du lịch sẽ dành thời gian giải trí và tiền bạc của họ trong dịp lễ Songkran này. Điều đó sẽ giúp nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng từ 3% đến 4% trong cả năm", Thanawat Polvichai, giám đốc của Trung tâm Dự báo Kinh tế và Kinh doanh UTCC cho hay.

Con số này cao hơn so với dự báo của Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDB), vốn kỳ vọng nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng khoảng 3,2% trong năm nay. Tuy nhiên, những lo ngại đã được đặt ra về ô nhiễm không khí ở các thành phố phía bắc như Chiang Mai và Chiang Rai, điều này đang cản trở sự phục hồi du lịch ở những khu vực này. Sương mù nghiêm trọng và sự gia tăng đáng kể các hạt bụi mịn đang làm ô nhiễm không khí trên phần lớn vương quốc do hoạt động đốt các cánh đồng nông nghiệp sau thu hoạch kiểu cũ ở Thái Lan và các nước láng giềng, đặc biệt là Myanmar và Lào.

Trọng Hà (Nikkei)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem