Thái Bình tuyên 3 án tử hình, 2 án tù chung thân trong vụ buôn ma túy đặc biệt nghiêm trọng

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 09/06/2023 19:01 PM (GMT+7)
Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo trong vụ buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng.
Bình luận 0

Cụ thể, ngày 8/6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hà Văn Thịnh cùng đồng phạm bị xét xử về "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều bị truy tố, xét xử ở khung hình phạt cao nhất của các tội phạm về ma túy.

Vụ án này được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện, khởi tố điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố.

Cáo trạng thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2021 tại tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, các đối tượng Hà Văn Thịnh, Hà Duy Thái, Vũ Đức Sinh, Tăng Thị Hồng Tám, Phạm Thị Thùy Linh đã thực hiện nhiều lần mua bán, tàng trữ trái phép ma túy với tổng khối lượng 22.876,546 gram ma túy các loại.

Thái Bình tuyên 3 án tử hình, 2 án chung thân trong vụ buôn ma túy đặc biệt nghiêm trọng  - Ảnh 1.

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên 3 án tử hình, 2 án tù chung thân trong vụ buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng này. Ảnh: VKSND Thái Bình

Các đối tượng này đã lợi dụng việc gửi, nhận hàng hóa thông qua các phương tiện giao thông, đăng ký thuê bao điện thoại di động, mở, quản lý tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội phạm, gây khó khăn cho việc điều tra, xử lý. Theo nhà chức trách, Hà Văn Thịnh còn có hành vi tàng trữ trái phép 03 khẩu súng cùng 28 viên đạn là vũ khí quân dụng, Vũ Đức Sinh tàng trữ trái phép 0,38 gram Methamphetamine.

Vụ án được ủy quyền Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử quyết định, tuyên bị cáo Hà Văn Thịnh phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Về hình phạt, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định, tuyên Thịnh mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt cả 2 tội là tử hình.

Tòa cũng tuyên bị cáo Hà Duy Thái phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Về hình phạt, Thái bị tuyên mức án tử hình với tội danh này.

Với bị cáo Vũ Đức Sinh, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên người này phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Về hình phạt, Sinh bị tuyên mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", tổng hợp hình phạt cả hai tội là tử hình.

Với các bị cáo Tăng Thị Hồng Tám và Phạm Thị Thùy Linh, 2 bị cáo này bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem