Tết Songkran Thái Lan, trải nghiệm đáng nhớ  

Việt Anh (từ Bangkok, Thái Lan) Thứ bảy, ngày 14/04/2018 13:52 PM (GMT+7)
Sôi động, phấn khích, vui vẻ, cực kỳ thư giãn và giúp giải phóng năng lượng hiệu quả, đó là tất cả những gì có thể nói khi bạn có cơ hội được tham gia lễ hội mừng năm mới Songkran, hay còn gọi là tết té nước ở Thái Lan, diễn ra vào ngày 13.4, và sẽ còn kéo dài trong 2 ngày nữa.
Bình luận 0

Một lễ hội thường sẽ chỉ khiến bạn thực sự vui và muốn quay trở lại, là một lễ hội mà bạn không chỉ “nhìn ngắm”, mà còn được “join”, được là 1 phần để tạo nên không khí và tinh thần chung của lễ hội ấy. Và Songkran là một lễ hội như vậy.

Tết Songkran vốn là dịp để người dân Thái bày tỏ lòng tôn kính với Đức Phật, ông bà cha mẹ, dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Nhưng với đa số du khách nước ngoài và người trẻ tuổi Thái Lan, Songkran vui và đáng nhớ chính là bởi những cuộc “đại chiến bắn nước”.

img

Những cuộc “đại chiến nước” quy mô và vui nhộn nhất ở Bangkok chỉ thực sự bắt đầu từ khoảng 2h chiều, và kéo dài đến khoảng 9h tối. Tập trung ở các khu Silom, khu phố Khao San, Siam Square, Siam Paragon và trước trung tâm mua sắm Central World. Vào lúc này, không khó để bắt gặp hình ảnh các cô gái- chàng trai, đàn ông và phụ nữ, trẻ em và người già, ai ai cũng trang bị cho mình một hoặc nhiều khẩu súng bắn nước đủ kích cỡ, “tuần hành” trên các con phố Bangkok. Nhiều người thậm chí sắm cả xô, chậu, vòi phun nước cỡ lớn. Đủ cả...

Khi đến khu Silom thì đã thấy cả một biển người. Người bắn trực diện, kẻ “bắn tỉa” từ trên cao. Các màn nam nữ bắn nước trêu chọc nhau, hay các nhóm thanh niên “đấu súng” ... Trong khu vực cũng có rất nhiều cảnh sát để đảm bảo lễ hội được an toàn, hay cổng kiểm tra an ninh trước khi vào khu phố. Lý do là bởi Songkran trước đây từng bị phê phán là cơ hội cho tình trạng quấy rối phụ nữ và các vụ lộn xộn do uống rượu bia. Cuộc chơi sẽ còn kéo dài đến 9h tối. Và bạn phải đảm bảo mình có rất nhiều năng lượng nếu như muốn tham gia đến cuối cuộc vui này.

img

Có nhiều điều để nói về Songkran, nhưng có 2 chi tiết đáng lưu ý và suy ngẫm hơn cả. Thứ nhất là bạn có thể lựa chọn và sáng tạo đủ loại “vũ khí” để bắn nước, nhưng đó tuyệt đối phải là nước sạch. Mọi người dân Thái Lan đều tuân thủ điều này. Từ người dân thường bên đường đến các điểm bán nước “chuyên nghiệp”. Tuyệt đối không có các hình thức “sáng tạo kiểu chơi khăm, hay gây hại cho người chơi.  Và thứ hai, những cuộc “đại chiến nước” được tổ chức thành các khu vực, vừa tạo thành điểm nhấn, vừa thuận lợi cho việc quản lý, và quan trọng hơn, là nó thể hiện tinh thần văn minh. Vì ai muốn chơi thì sẽ vui cực độ, và ai không muốn bị ướt thì cũng sẽ không bị làm phiền.

Tết Songkran không chỉ được tổ chức ở Thái Lan, mà còn ở một số nước như Lào, Campuchia, Miến Điện, cũng như một số tỉnh của Ấn Độ. Nhưng chỉ ở Thái Lan, lễ hội này mới được biết đến nhiều nhất, và được cho là có nhiều bản sắc nhất. Theo số liệu từ Reuters, chỉ trong dịp lễ hội Songkran 2018 năm nay, ngành du lịch Thái Lan đã có thể thu hút thêm hơn 3 triệu lượt khách, một con số ấn tượng nếu so với hơn 13 triệu lượt khách đến Việt Nam trong cả năm 2017. Vui tết Songkran, du khách được khuyên nên ăn mặc phù hợp, với nam thì không nên để ngực trần, với nữ thì không nên ăn mặc hở hang. Ngoài ra, bạn cũng nên để toàn bộ tiền, ví, điện thoại, và các vật dụng cá nhân đắt tiền khác trong các túi đeo ni lông chống nước được bán khắp nơi với giá chỉ 30baht (khoảng hơn 20 ngàn đồng). Ngoài các cuộc chiến nước, Songkran còn thu hút du khách bởi các màn trình diễn âm nhạc và nghệ thuật sôi động kéo dài đến tận đêm khuya.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem