Tái thả 12 cá thể loài động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên thế giới

Văn Hoàng Thứ bảy, ngày 19/02/2022 08:55 AM (GMT+7)
Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã phối hợp với vườn quốc gia Cúc Phương tiến hành tái thả 12 cá thể Tê tê Java với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tình trạng nguy hiểm của loài tê tê - loài động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới.
Bình luận 0
Tái thả 12 cá thể Động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới ở Việt Nam - Ảnh 1.

Một cá thể tê tê khỏe mạnh sau một thời gian cứu hộ tại Trung tâm bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam sẽ được tái thả lần này. Tê tê là loài Động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới. Ảnh: SVW

Sự kiện tái thả 12 cá thể tê tê đúng dịp Ngày Tê Tê Thế giới 19/2/2022. Tất cả các cá thể tê tê tái thả lần này đều được SVW cứu hộ từ các vụ buôn bán và vận chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép.

Trước đó, từ thông tin Báo điện tử Dân Việt phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng vi phạm và tịch thu tang vật là 4 cá thể tê tê. Sau đó các cá thể tê tê đã được bàn giao cho SVW chăm sóc vào đầu tháng 8/2021.

SVW là trung tâm cứu hộ tê tê chuyên biệt đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á và cũng là trung tâm cứu hộ được nhiều tê tê nhất Việt Nam hiện nay, kể từ khi thành lập, SVW đã trực tiếp thực hiện cứu hộ 1.671 cá thể tê tê, hơn 60% các cá thể được cứu hộ đã được tái thả về lại tự nhiên.

Tái thả 12 cá thể Động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới ở Việt Nam - Ảnh 2.

Nhân viên SVW gắn thẻ (tag) theo dõi Động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới (tê tê) trước khi tái thả. Ảnh: SVW

Ngày Tê tê Thế giới, được tổ chức vào ngày thứ Bảy thứ ba của tháng Hai hàng năm, là ngày lễ kỷ niệm trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tình trạng nguy hiểm của loài tê tê. Trên thế giới có tám loài tê tê, trong đó Việt Nam có hai loài là Tê tê Java và Tê tê vàng, và cả hai loài này đều nằm trong danh sách Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ IUCN do nạn săn bắt và buôn bán quá mức. Ngoài ra, Tê tê Java, với tên khoa học là Manis javanica, cũng đang là loài thuộc nhóm IB, nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, các cá thể tê tê trong tình trạng sức khỏe tồi tệ, bị nhồi nhét thức ăn với các vết thương từ việc bẫy bắt là những gì mà 12 cá thể tê tê đã phải chịu đựng khi được các cán bộ của SVW giải cứu từ các vụ buôn bán và vận chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép.

Sau khoảng 6 -8 tháng được điều trị bởi các cán bộ chăm sóc, các bác sĩ thú y, trình trạng sức khỏe của 12 cá thể tê tê đã được phục hồi và đủ tiêu chuẩn tái thả về lại với tự nhiên, về môi trường sống của chúng.

Tái thả 12 cá thể Động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới ở Việt Nam - Ảnh 4.

Kiếm tra động vật trước khi vận chuyển. Ảnh: SVW

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc SVW cho biết: "SVW mong muốn sự kiện tái thả lần này sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn về lý do tại sao chúng ta nên bảo tồn tê tê - loài động vật bị buôn bán bất hợp pháp nhiều nhất trên thế giới, khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi mong muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn loài tê tê nói riêng và ĐVHD nói chung.

Hãy "Không ăn, không mua bán, không sử dụng, không săn bắt" các sản phẩm từ ĐVHD trái phép và và cùng lên tiếng đấu tranh ngăn chặn các hành động ăn, sử dụng, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép".

Tái thả 12 cá thể Động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới ở Việt Nam - Ảnh 5.

Các cá thể tê tê sau hành trình khoảng 1.500km di chuyển đã được tái thả tại một Vườn quốc gia ở phía Nam. Ảnh: SVW

Quý độc giả đang đọc bài viết "Tái thả 12 cá thể Động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất trên Thế giới" tại mục Bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt. Liên hệ đường dây nóng Báo Điện tử Dân Việt 0857.835.666.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem