Sinh viên vừa học vừa làm thêm nghề MC với mức thu nhập hấp dẫn

Kiều Anh - Thùy Anh Thứ tư, ngày 24/04/2024 15:28 PM (GMT+7)
Vừa bổ trợ cho ngành học, vừa mang lại thu nhập "khủng", nhiều bạn sinh viên đã lựa chọn làm thêm công việc MC ngoài giờ học trên trường. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn và mức đầu tư lớn.
Bình luận 0

Sinh viên vừa học vừa làm thêm nghề MC với mức thu nhập hấp dẫn. Clip: Kiều Anh

Show lớn nhất có cát- xê 7 triệu đồng, MC tích cóp sau 3 năm đã mua được ô tô

Trong những năm trở lại đây, nghề MC phát triển rầm rộ đã thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Với vai trò dẫn dắt chương trình, cầu nối khán giả với sự kiện đang diễn ra, nghề MC không chỉ giúp nhiều bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tạo dựng kiến thức ở nhiều lĩnh vực mà còn mang lại nguồn thu nhập dồi dào, đủ để các bạn tự trang trải các chi phí sinh hoạt tại Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, bạn Đoàn Vũ Ngọc Hoa (sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: "Mức thu nhập hàng tháng của mình không giống nhau, tuỳ vào tần suất dẫn. Tháng thu nhập nhiều sẽ bù vào tháng thu nhập trung bình. Nhờ vào công việc này mà suốt bốn năm học đại học, mình có thể tự đóng học phí, mua sắm chi tiêu theo sở thích cá nhân mà không cần sự hỗ trợ từ bố mẹ."

Vừa học vừa làm thêm nghề MC, sinh viên có thể tự trang trải các chi phí sinh hoạt tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Vừa học vừa làm thêm nghề MC, sinh viên có thể tự trang trải các chi phí sinh hoạt tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Xuất phát điểm là một sinh viên không có nhiều kinh nghiệm trong nghề MC, bạn Đinh Anh Vũ (sinh viên năm 4, Trường Đại học Luật Hà Nội) từng có khoảng thời gian dài đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc định hướng lối dẫn dắt của bản thân, rèn luyện các kỹ năng chuyên môn đến trau dồi ngôn từ, khai phá nhiều điểm mới trong lối dẫn để phù hợp với từng sự kiện, chương trình.

"May mắn là cái kinh phí mình nhận về được trong một tháng ổn định, có thể đủ để một bạn sinh viên như mình tự trang trải các chi phí sinh hoạt tại Hà Nội. Show sinh viên cũng có, show sự kiện lớn ngoài trời cũng có, cát-xê của mình dao động trong tầm khoảng 1 - 4 triệu đồng/show", Anh Vũ cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, thu nhập trung bình của sinh viên làm thêm nghề MC là 10 triệu đồng/tháng, tùy vào tần suất dẫn và quy mô của từng sự kiện. Hầu hết sinh viên làm thêm nghề MC có thể đảm nhiệm dẫn ở đa dạng các thể loại, từ bản tin truyền hình, các sự kiện sân khấu chính luận, các sự kiện doanh nghiệp (họp báo, ra mắt sản phẩm, Gala, Year End Party), bất động sản hay trong các lễ cưới, tiệc sinh nhật.

Công việc làm thêm xuất phát từ đam mê đã giúp sinh viên trưởng thành hơn. Ảnh: NVCC

Công việc làm thêm xuất phát từ đam mê đã giúp sinh viên trưởng thành hơn. Ảnh: NVCC

Dày dặn kinh nghiệm khi dẫn nhiều chương trình có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chương trình của thành phố Hà Nội và các sự kiện do tập đoàn, doanh nghiệp lớn tổ chức, bạn Nguyễn Quốc Khánh (sinh viên ngành Quan hệ Công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) hào hứng chia sẻ: "Từ năm thứ hai Đại học, bố mẹ đã không phải chu cấp cho mình. Nghề MC mang lại cho mình thu nhập đủ để mình đạt được tự do tài chính. Show dẫn có mức cát-xê cao nhất mình nhận được là 7 triệu, khi đó mình dẫn cho doanh nghiệp tổ chức tại khách sạn JW Marriott và Trung tâm Hội nghị Quốc gia."

"Để giàu thì chắc phải mất nhiều thời gian nhưng nó đủ để mình chi trả cho các khoản chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày như: học hành, ăn uống, giao lưu, hội họp, đi lại bằng ô tô cá nhân, và nó cũng cho mình để ra được một khoản tiết kiệm hàng tháng. Sau khoảng hơn 3 năm vừa học vừa làm thì mình cũng tích cóp được một khoản tiết kiệm, cuối năm 2023 vừa rồi mình mua được một chiếc xe ô tô trả góp", Quốc Khánh cho biết thêm.

Nhờ quá trình trau dồi kinh nghiệm và xây dựng thương hiệu cá nhân, mức thu nhập hiện tại của các MC đã có sự biến động rõ rệt so với những show dẫn đầu tiên. "Mức chi phí mình nhận được từ công việc này có thay đổi so với 4 năm trước, trung bình tăng tối thiểu gấp 3 lần. Mình nghĩ rằng mức thu nhập của mỗi người sẽ tăng dần theo năm, thậm chí theo tháng, phụ thuộc vào khả năng và sự chăm chỉ của người đó, không chỉ riêng với công việc MC mà với tất cả ngành nghề khác", Ngọc Hoa chia sẻ.

Sinh viên tự tin dẫn ở nhiều sự kiện, chương trình. Ảnh: NVCC

Sinh viên tự tin dẫn ở nhiều sự kiện, chương trình. Ảnh: NVCC

Với sự hoạt ngôn cùng khả năng ứng biến, xử lý tình huống khéo léo, bạn Vương Thùy Linh (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã từng làm thêm rất nhiều công việc trước khi đến với nghề MC. Chia sẻ với Dân Việt, Thùy Linh cho hay: "Bản thân mình thì cũng từng làm qua một số công việc khác như trợ lý, trợ giảng, làm content,... Ở mức độ là công việc làm thêm cho sinh viên, mình vẫn đánh giá công việc dẫn chương trình là công việc có mức thu nhập cao hơn, nhỉnh hơn."

Bên cạnh việc có thêm thu nhập từ nghề MC, các bạn sinh viên còn được rèn luyện và bổ trợ nhiều kiến thức, kỹ năng cho ngành học của mình. "Mình tự đánh giá bản thân chưa phải là một người có khả năng sắp xếp và cân bằng thời gian tốt, may mắn là công việc đang làm liên quan đến chuyên ngành học của mình. Tuy nhiên mình vẫn cần đảm bảo việc học trên trường, nên những ngày phải đi học thì mình sẽ không nhận lịch dẫn", Ngọc Hoa cho biết.

Nghề MC: Đầu tư "khủng" để nhận lại giá trị và bài học kinh nghiệm xứng đáng

Tỉ mỉ chỉnh lại vạt áo trước giờ diễn ra sự kiện, ánh mắt chăm chú vào xấp kịch bản dẫn đang cầm trên tay, bạn Dương Ngọc Hoàng (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đọc kỹ lưỡng các cụm từ phát âm khó để tránh sai sót xảy ra. Ngọc Hoàng cho biết bản thân mới bắt đầu trải nghiệm nghề MC trong vòng một năm trở lại đây nên còn khá nhiều hồi hộp. Trước khi trở thành một MC như hiện tại, Hoàng cũng đã "trang bị" cho mình nhiều kinh nghiệm, kỹ năng từ các khóa học MC và các cuộc thi MC diễn ra trên địa bàn Hà Nội.

"Mình từng tham gia 2 khoá học về MC từ cơ bản đến nâng cao, tham gia 3 cuộc thi về MC tại Hà Nội. Khi tham gia các khóa học và cuộc thi này, mình cũng đã phải đầu tư một khoản khá lớn, ước tính cho cả việc học lẫn thi cử có thể lên đến 15 triệu đồng", Ngọc Hoàng chia sẻ.

Tham gia các khóa học và nhiều cuộc thi MC trên địa bàn Hà Nội để có thêm kinh nghiệm, kỹ năng. Ảnh: NVCC

Sinh viên tham gia các khóa học và nhiều cuộc thi MC trên địa bàn Hà Nội để có thêm kinh nghiệm, kỹ năng. Ảnh: NVCC

Ánh mắt lấp lánh sự tự hào vì những gì mình đã "đánh đổi" để gắn bó với nghề MC, bạn Nguyễn Quốc Khánh kể: "Trước khi trở thành MC như hiện tại, mình đã chi khoảng 30 triệu đồng để tham gia khóa học của các anh chị trong nghề có kinh nghiệm, kỹ năng mà mình rất ngưỡng mộ."

"Đối với mình thấy thì khoảng chi phí này cũng không gọi là đắt. Hầu hết các khoá học đều mang lại cho mình những giá trị nhất định, đều là những kinh nghiệm, trải nghiệm quý giá mà có lẽ sẽ không thể nào quy đổi ra thành tiền được", Quốc Khánh cho biết thêm.

Ghi chú kỹ càng từng hoạt động trước buổi đi dẫn, bạn Đinh Anh Vũ chia sẻ: "Đối với một MC thì khâu chuẩn bị rất quan trọng, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ tốn khá là nhiều tiền về trang phục, phương tiện di chuyển, ăn uống. Trung bình mình sẽ chi khoảng 1 triệu đồng/show cho tất cả các phí trên."

"Khi mà mình chập chững đi dẫn thì bố mẹ cũng chỉ biết là vì con thích như vậy thôi, chứ không nghĩ sau này nó sẽ trở thành một cái nghề. Sau đó khi mà bố mẹ biết được mình làm thêm MC ngoài việc học trên trường ra thì bố mẹ ủng hộ lắm, tiếp thêm cho mình nhiều động lực để mình có thể tiếp tục đi với nghề", Anh Vũ tâm sự.

Hầu hết sinh viên làm thêm nghề MC có thể đảm nhiệm dẫn ở đa dạng các thể loại. Ảnh: NVCC

Hầu hết sinh viên làm thêm nghề MC có thể đảm nhiệm dẫn ở đa dạng các thể loại. Ảnh: NVCC

Nghề MC mang lại mức thu nhập cao và bổ trợ nhiều kỹ năng cho ngành học song sinh viên cũng gặp không ít trở ngại trong quá trình làm nghề. Chia sẻ với Dân Việt, bạn Ngọc Hoa cho biết: "Có những ngày phải ra khỏi nhà từ 4 – 5 giờ sáng và về nhà vào lúc nửa đêm, liên tục như thế cả tuần. Bên cạnh đó, các MC cũng không tránh khỏi việc bị khản tiếng, mất tiếng khi phải liên tục dẫn trong 1 khoảng thời gian rất dài."

Trước những thách thức từ công việc làm thêm này, bạn Vương Thùy Linh bày tỏ quan điểm: "Là một MC và cũng đồng thời là sinh viên, mình cảm nhận được thị trường người dẫn chương trình ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đang rất cạnh tranh, nói vui là một mét vuông thì sẽ có một MC. Muốn nổi bật lên giữa nhiều MC như vậy thì mình phải rèn luyện rất là nhiều, về kỹ năng, về tư duy và đặc biệt là cần phải tìm cho mình một màu sắc, cá tính riêng."

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MC, đồng thời đang là giám đốc của ST Lighthouse - Học viện Kỹ năng mềm chuyên đào tạo MC trên địa bàn Hà Nội, anh Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ với Dân Việt: “Xu hướng học MC trong những năm gần đây gia tăng hơn rất nhiều. Chúng ta đang thấy là truyền thông đang rất phát triển, nó kéo theo rất nhiều sự kiện, chương trình, quảng cáo, từ đấy yêu cầu số lượng MC rất nhiều. Chính vì vậy mà tại trung tâm đào tạo MC của mình thì lượng sinh viên tham gia các khóa học ngày càng tăng."

Mỗi MC cần tìm cho mình một màu sắc, cá tính riêng. Ảnh: NVCC

Mỗi MC cần tìm cho mình một màu sắc, cá tính riêng. Ảnh: NVCC

Anh Sơn cho hay: "Khi mà các bạn làm MC thì các bạn sẽ có được mức thu nhập rất là cao, ví dụ như một sự kiện một bạn sinh viên đi dẫn thì có mức cát-xê là 3 - 4 triệu, nó bằng một tháng các bạn khác đi làm thêm những công việc khác như: pha chế, phục vụ, gia sư. Bên cạnh đó thì sinh viên làm thêm nghề MC sẽ được trau dồi thêm rất nhiều kỹ năng, kiến thức, có thêm bản lĩnh tự tin, dễ dàng giao tiếp với công chúng, với khách hàng."

"Cơ hội việc làm từ nghề MC cũng rất nhiều. Bây giờ trên nền tảng TikTok, Facebook hay YouTube đang nở rộ các trang tin tức theo dạng bản tin, rất cần MC lên hình để truyền đạt thông tin đến người xem. Ngoài ra, truyền thông phát triển thì theo đó, nghề tổ chức sự kiện và nghề MC sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn, tuy nhiên phụ thuộc rất nhiều vào mỗi MC nỗ lực như thế nào và trang bị các kỹ năng ra sao", anh Sơn cho biết thêm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem