Quảng Ngãi: Khảo sát “quên” trụ điện, dự án cầu khẩn cấp nằm chờ giải toả

24/12/2021 15:23 GMT+7
Sau khi hoàn tất thủ tục và triển khai thi công dự án khẩn cấp cầu Tà Man 2, chủ đầu tư mới phát hiện để làm đường dẫn đầu phía Đông, cần phải di dời trụ điện. Tuy nhiên khi trong hồ sơ của dự án, không có phần hạng mục này nên phải bổ sung, dẫn đến công trình hoàn thành chậm so dự kiến.

Sáng 24/12, liên quan đến dự án cầu Tà Man 2, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà - Công trình khẩn cấp, nhưng không thể hoàn thành và đưa vào hoạt động theo kế hoạch, gây dư luận không hay ở địa phương, PV Etime tiếp tục tìm hiểu vụ việc.

Quảng Ngãi: Khảo sát “quên” trụ điện, dự án cầu khẩn cấp nằm chờ giải toả để làm đường dẫn  - Ảnh 1.

Trụ điện cần di dời để làm đường dẫn phía Đông cầu Tà Man 2 bị quên. Ảnh: Tới Phan.

Theo thông tin thu thập, nguyên nhân chính dẫn đến dự án cầu khẩn cấp Tà Man 2 dù đã hoàn thành 90% khối lượng từ nhiều tháng, nhưng phải "đứng bánh" là do vướng trụ điện ở phần đường dẫn phía Đông, nên không thể thi công hạng mục này.

Điều đáng nói là dù nằm trong phạm vi phải di dời, mới giải toả mặt bằng để thi công (đường dẫn vào phía Đông của cầu Tà Man 2), nhưng trụ điện (bị vướng) lại không có trong hồ sơ thủ tục của dự án.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (chủ đầu tư) xác nhận với PV Etime, hạng mục cầu chính đã làm xong từ nhiều tháng qua và phần đường dẫn ở phía tây, cũng cơ bản gần xong. Tuy nhiên phần đường dẫn phía Đông thì chưa thể thi công.

Nguyên nhân do trước đó trong quá trình khảo sát, hoàn tất hồ sơ theo quy định để triển khai thi công dự án này, do một số nguyên nhân nên đã bỏ quên phần di dời trụ điện trên, vì vậy phải mất thời gian để bổ sung.

Cũng theo ông Hoàng, tổng số kinh phí bổ sung để thực hiện di dời trụ điện bị vướng trên 150 triệu đồng.

Đến thời điểm này vị đại diện chủ đầu tư cho biết, các thủ tục bổ sung di dời trụ điện vị vướng (để thi công đường dẫn phía Đông cầu) đã làm xong. Trong nay mai ngành điện lực sẽ cho di dời số trụ điện này.

Về phía đơn vị thi công cho biết phần việc còn lại cũng không nhiều, vì vậy ngay sau khi trụ điện được dời đi (dự kiến vào ngày 26/12), sẽ tập trung phương tiện và nhân lực để hoàn thành, đưa công trình cầu Tà Man 2 vào phục vụ đi lại cho người dân trước dịp tết cổ truyền sắp đến.

Quảng Ngãi: Khảo sát “quên” trụ điện, dự án cầu khẩn cấp nằm chờ giải toả để làm đường dẫn  - Ảnh 3.

Trong khi chờ cầu mới hoàn thành, người dân phải đi lại qua cầu cũ đã hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Tới Phan.

Được biết dự án cầu Tà Man 2 là công trình khẩn cấp, do BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 16 tỷ đồng, khởi công vào tháng 2/2021 và thời gian hoàn thành dự kiến là trong năm 2021.

Dự án gồm các hạng mục chính là cầu dài 52,3m; đường dẫn dài 195m, có điểm đầu giáp với đường Hàng Gòn và điểm cuối tiếp nối đường vành đai phía tây thị trấn Di Lăng.

Tuy nhiên đến nay thời gian dự kiến thi công đã hết, hạng mục cầu chính thì làm xong từ nhiều tháng qua; đường dẫn phía Tây cầu Tà Man 2, cơ bản đã hoàn thành, nhưng đường dẫn phía Đông thì chưa thi công, dẫn đến công trình phải nằm trong tình trạng dang dở.

Tới Phan
Cùng chuyên mục