Những "ưu tiên" của Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nếu trúng cử ĐBQH

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 06/05/2021 17:00 PM (GMT+7)
Sáng 6/5, tại UBND xã Vĩnh Hoà, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội, thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.
Bình luận 0

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có gần 70 cử tri đại diện các xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hoà, Phú Lộc, Tân An, Tân Thạnh, phường Long Thạnh, Long Phú, Long Sơn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV.

Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam hứa gì với cử tri An Giang? - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH khoá XV.

Bày tỏ với bà con cử tri, ông Lương Quốc Đoàn, cho biết: Nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XV, sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người ĐBQH, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

"Nếu được các đồng chí, bà con, cô bác cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, thì với tư cách là người đứng đầu cao nhất đại diện cho giai cấp nông dân ở Quốc hội, tôi sẽ có điều kiện đề xuất, kiến nghị trực tiếp với Quốc hội, Chính phủ kịp thời hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành ĐBQH là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. 

Đồng thời cũng là cơ hội được lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân, để tôi thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho"- Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam hứa gì với cử tri An Giang? - Ảnh 2.

Ông Lương Quốc Đoàn (bìa phải) cùng các đại biểu xem danh sách niêm yết tại đơn vị bầu cử số 2

Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đưa ra 4 nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Thứ nhất, sẽ giữ liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri và cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường đi cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của cử tri và thay mặt cử tri phản ánh trung thực với Quốc Hội; đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người ĐBQH…

Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam hứa gì với cử tri An Giang? - Ảnh 3.

Ông Lương Quốc Đoàn trả lời ý kiến với bà con cử tri.

Thứ hai, nắm chắc thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những bất hợp lý trong một số chính sách về nông nghiệp, nông thôn để kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh hoặc có cơ chế, chính sách tăng cường hỗ trợ nông dân.

Thứ ba, với vai trò là người đại diện cho giai cấp nông dân và là lãnh đạo tổ chức Hội Nông dân sẽ lãnh đạo tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân…

Thứ tư, trở thành ĐBQH, trên cương vị công tác của mình, sẽ phát huy tốt mối quan hệ mật thiết vốn có và cố gắng cao nhất để tham gia với các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó, tập trung xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm cho từng sản phẩm cụ thể.

Tại hội nghị, cử tri gửi gắm đến ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh xung quanh vấn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vấn đề bình ổn giá nông sản cho nông dân, đầu ra sản phẩm…

Cụ thể, cử tri Tô Vạn Trí (ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hoà), cho biết, hết sức vui mừng vì chương trình hành động của các đại biểu đều quan tâm đến đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam hứa gì với cử tri An Giang? - Ảnh 4.

Cử tri Tô Vạn Trí gửi gắm đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

"Thời gian gần đây, do tình hình Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Trước đây, người dân ở đây đa phần làm ở các khu công nghiệp, nay các doanh nghiệp giảm đi số lao động nhiều, phải về địa phương và không có việc làm. 

Vấn đề giá cả nông sản bấp bênh, giá lúa, cây ăn trái, thuỷ sản đầu ra hết sức khó khăn. Gần đây nhất là giá xoài có lúc vài chục nghìn đồng đồng/kg, có lúc vài nghìn, có lúc thương lái không mua. 

Vì vậy các đại biểu cần có những chính sách, cơ chế như thế nào phục hồi giá cá tra, giá xoài, giá lúa trở lại, để bà con ổn định đời sống"- cử tri Tô Vạn Trí nói.

Cử tri Nguyễn Thái Hoà (ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hoà),  cũng chia sẻ: Trong chương trình hành động của các đại biểu đều có lưu tâm nhiều đến nhu cầu của bà con nông dân. Hy vọng rằng những chương trình đó sẽ cụ thể hoá đi vào thực tiễn để bà con nông dân bớt khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội Nông dân Việt Nam hứa gì với cử tri An Giang? - Ảnh 5.

Cử tri tham gia buổi tiếp xúc cử tri ngày 6/5 tại xã Vĩnh Hoà, TX Tân Châu.

Trả lời ý kiến của bà con cử tri liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho biết, sở dĩ giá cả thị trường nông sản bấp bênh một phần do bà con sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết, không tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng đều nên địa phương không thu hút được doanh nghiệp đầu tư.

Chính vì vậy, trong sản xuất nông nghiệp bà con cần phải liên kết sản xuất, tham gia thành lập HTX để tạo ra nguồn nguyên liệu lớn đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Đồng thời khi doanh nghiệp đầu tư tại địa phương cũng sẽ giải quyết được vấn đề việc làm cho lao động nông thôn.

"Nếu trở thành ĐBQH tôi sẽ hỗ trợ và từng bước hình thành một số doanh nghiệp nông nghiệp đầu tàu giữ vai trò dẫn dắt quá trình thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản cho địa phương. 

Tăng cường vận động nông dân sản xuất theo định hướng của doanh nghiệp và hỗ trợ, hướng dẫn nông dân thành lập HTX nông nghiệp kiểu mới làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp…

Các chủ trương, chính sách phù hợp, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trong đó, tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm, có tính đột phá và lan tỏa như: Giao thông, thủy lợi, công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản; thương mại, du lịch, giáo dục và y tế... góp phần đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của vùng đồng bằng sông Cửu Long như nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra"- Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem