Chính sách Dân tộc của Việt Nam: “Phân biệt đối xử” với các DTTS là bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch

Nguyễn Quân Thứ hai, ngày 18/09/2023 08:00 AM (GMT+7)
Những kết quả to lớn của quá trình thực hiện các chính sách dân tộc của Việt Nam, cùng sự nhất quán trong quan điểm bình đẳng, đoàn kết dân tộc là minh chứng sinh động khẳng định: không có chuyện Đảng và Nhà nước Việt Nam "phân biệt đối xử" với các dân tộc thiểu số.
Bình luận 0

Đại hội Đảng lần thứ II (tháng 2 năm 1951), Đảng ta chỉ rõ "Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam được bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, đoàn kết giúp đỡ nhau để kháng chiến và kiến quốc..... Xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, gần đây nhất, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục khẳng định "Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp cùng phát triển…."

Ngay từ Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến Hiến pháp năm 1946, đến các Hiến pháp năm 1959,1980,1992 và Hiến pháp năm 2013 hiện hành cũng như các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội đều ghi nhận quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Mọi hành vi khinh miệt, chia rẽ các dân tộc đều bị nghiêm cấm. Đó là sự bảo đảm pháp lý đầy đủ để đồng bào các dân tộc Việt Nam đều có cơ hội phát triển như nhau và tin yêu theo Đảng.

Nhưng thời gian qua, các thế lực thù địch đã cố tình suy diễn, nhận định không khách quan, không đúng bản chất các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đơn cử như sự kiện 2 nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur trên địa bàn huyện Cư Kuin ngày 11/6/2023, mạng xã hội xuất hiện không ít những bài viết nhân danh tôn giáo, nhân quyền để xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Tây Nguyên là "bị ngăn cách với thế giới", "bị cô lập", bị "chính quyền áp đặt văn hóa và mị dân". Đồng thời, bôi đen sự thật khi cho rằng người Thượng bị "o ép", bị "ngăn cản" cấm không được ra nước ngoài, bị "cấm không được theo đạo Tin Lành"… 

Song sự thật thì đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nằm trong âm mưu, hoạt động của số phản động Fulro lưu vong nhằm thành lập "Nhà nước Đề ga", gây ra bất ổn đối với Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh tại Hội nghị "Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến địa bàn Tây Nguyên", tổ chức ngày 7/7/2023 vừa qua.

Việt Nam cũng đã tham gia Công ước quốc tế về chống phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức, nên luôn thực hiện các biện pháp để bảo đảm sự bình đẳng của người dân trên các mặt dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Chính sách Dân tộc của Việt Nam:“Phân biệt đối xử” với các DTTS là sự bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch, - Ảnh 1.

Các đối tượng khủng bố bị bắt giữ sau sự việc vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin. Thời điểm đó, các tổ chức phản động FULRO lưu vong đã tạo ra một "làn sóng" truyền thông trên không gian mạng, sử dụng nhiều thủ đoạn để chia rẽ khối đại đoàn kết, chống phá Việt Nam.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy cao nhất mục tiêu bình đẳng, tự do của các dân tộc. Nhờ đó, chính sách bình đẳng dân tộc của Đảng đã thu phục được trái tim, khối óc của đông đảo đồng bào cả nước, tạo động lực to lớn thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi như: Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 27/11/1989 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Chỉ thị số 49-Ct/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 với các hoạt động, nội dung nhằm thực hiện nhiều chương trình, đề án quan trọng có tác dụng to lớn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới

Chỉ tính riêng 10 năm (2011 - 2020) nước ta đã thực hiện 161 chính sách dân tộc hay liên quan đến các tộc người thiểu số và vùng tộc người thiểu số. Theo đó, đến nay còn 118 chính sách đang có hiệu lực thi hành, trong đó 54 chính sách trực tiếp cho các tộc người thiểu số và vùng tộc người thiểu số, 64 chính sách chung nhưng có ưu tiên cho các tộc người thiểu số; ngoài ra còn 21 chương trình mục tiêu có nội dung liên quan đến các tộc người thiểu số và vùng tộc người thiểu số. Gần đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có thể thấy, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã bao trùm hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội.

Theo Báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II (năm 2020) cũng khẳng định: "Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện hỗ trợ về giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm 71,4% tổng chi cho các nhiệm vụ này của cả nước, chiếm 80% tổng chi giảm nghèo của vùng dân tộc thiểu số và miền núi".

Chính nhờ sự quan tâm đầy trách nhiệm của Đảng, sự ưu tiên của Nhà nước Việt Nam, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng khởi sắc, diện mạo các buôn làng, kết cấu hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm y tế, thủy lợi… được nâng lên rõ rệt.

Đến nay, đại đa số các hộ dân tộc thiểu số đã có nhà ở; 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm; 80% thôn có điện; trên 50% xã có trạm y tế đạt chuẩn; 100% đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo có bảo hiểm y tế miễn phí…

Những kết quả quan trọng đó là minh chứng hùng hồn phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch về sự "phân biệt đối xử" với các dân tộc thiểu số.

Chính vì vậy, để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phản động, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trên cơ sở giữ vững quan điểm lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt nam.

Đồng thời, đề cao tinh thần dân tộc, kiên quyết chống tư tưởng kỳ thị, chia rẽ dân tộc, dân tộc hẹp hòi, cực đoan…; không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở các địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa..

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ dân trí, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số tiến bước cùng cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem