Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm

Công Tâm Thứ ba, ngày 27/06/2023 12:39 PM (GMT+7)
Ngày 27/6, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban chấp hành khóa mới gồm 24 đồng chí đã họp và bầu ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
Bình luận 0

Sản xuất nông nghiệp khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể

Trong hai ngày, 26 và 27/6, Hội Nông dân huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự Đại hội có bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; ông Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Huyện ủy Cam Lâm; ông Trần Xuân Tây - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cam Lâm; ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm và 137  đại biểu, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Cam Lâm cho biết, về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì tăng trưởng khá, góp phần tăng thu nhập, ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn. Chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế gắn với việc tiếp tục thực hiện hình thành các vùng chuyên canh cây chủ lực (xoài các loại), các trang trại chăn nuôi heo, gà tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị... như thương hiệu xoài Cam Lâm và một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản khác có giá trị kinh tế cao.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 2.

Ông Phạm Hồng Thịnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản bình quân đạt 7,5%/năm, các ngành nghề trong nông thôn tiếp tục phát triển, các loại hình dịch vụ nông nghiệp tăng mạnh. Những kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 3.

Bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Đại Hội. Ảnh: Công Tâm

Tình hình tư tưởng của hội viên, nông dân ổn định, an tâm, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phong trào "Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xây dựng đô thị văn minh" tiếp tục được huyện Hội và các cơ sở Hội quan tâm.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện  Cam Lâm - Ảnh 2.

Tại huyện Cam Lâm xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất giỏi. Ảnh: Công Tâm

 Thành tựu nổi bật qua 16 năm xây dựng và phát triển của huyện Cam Lâm đã làm bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực; cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, kết cấu hạ tầng ở nông thôn được cải thiện đáng kể. 100% xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, 98% số hộ được sử dụng điện; 100% xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm, kết nối Internet; có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, Trạm y tế, Trường mẫu giáo, Trường tiểu học và Trung học cơ sở; 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 5.

Ông Trần Xuân Tây - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cam Lâm phát biểu tại Đại Hội. Ảnh: Công Tâm

Nhiều tấm gương sản xuất giỏi cho thu nhập tiền tỷ

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.850/1.500 hội viên mới, nâng tổng số lên 15.484 hội viên. Hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp; chất lượng hội viên được nâng lên về nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của Hội. Các cấp hội đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, qua đó đã thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện  Cam Lâm - Ảnh 5.

Quang cảnh bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Cam Lâm trong ngày 26/6. Ảnh: Công Tâm

Việc xây dựng, sử dụng quỹ hội và hội phí được quản lý chặt chẽ, hiện nay 100% hội viên đóng hội phí; 100% cơ sở và chi Hội có Quỹ Hội; công tác quản lý, thu chi Quỹ Hội, Hội phí đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính quy định.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện  Cam Lâm - Ảnh 3.

Mô hình làm xoài sấy muối ớt của nhóm bạn trẻ Đặng Thế Truyền (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) mang lại hiệu quả. Ảnh: Công Tâm

Năm năm qua, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 6.522 lượt người; tham gia hòa giải và trực tiếp hòa giải thành công 198 vụ khiếu kiện ở nông thôn góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định 81/2014-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 8.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo huyện Cam Lâm tham quan khu vực trưng bày nông sản. Ảnh: Công Tâm

Trong nhiệm kỳ, đã được Trung ương Hội tặng 16 kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ Hội, tặng bằng khen 2 tập thể và 3 cá nhân; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen 2 tập thể và 7 cá nhân; BCH HND tỉnh tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và 2022 cho HND huyện, tặng bằng khen cho 11 tập thể và 29 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân; HND huyện tặng giấy khen 15 tập thể và 25 cá nhân.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 8.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tặng cờ cho Hội Nông dân huyện Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa.

 Nhiều nông dân có tư duy sản xuất hàng hóa lớn, dám nghĩ dám làm biết hợp tác liên kết nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng đất đai, lao động, nguồn lực để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, điển hình như: Mô hình kinh doanh vườn xoài kết hợp với kinh doanh khách sạn của hội viên Nguyễn Sơn; mô hình trồng 12 ha xoài kết hợp với 15 ha rừng và kinh doanh vật liệu xây dựng của bà Võ Thị Thu với tổng thu nhập 1,7 tỷ đồng/năm; mô hình kinh doanh xoài trái kết hợp với kinh doanh khách sạn, dịch vụ vận tải của hội viên Bùi Sơn Hồng với tổng thu nhập 1 tỷ đồng/năm,...

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 9.

Lãnh đạo huyện Cam Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Công Tâm

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp ủng hộ Quỹ "Ngày vì người nghèo" và tương trợ, giúp đỡ 135 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, công lao động và nhiều vật tư nông nghiệp khác trị giá hàng tỷ đồng để giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Video: Đại Hội Nông dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng số lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 46.743 lượt hộ, tăng 13,6% so với nhiệm kỳ trước; trong đó có 1.189 lượt hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và trung ương chiếm 2,54%; có 5.145 lượt hộ đạt danh hiệu cấp huyện chiếm 11% và 40.409 lượt hộ đạt danh hiệu cấp xã, thị trấn chiếm 86,5%.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 11.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Cam Lâm triển khai thực hiện văn bản thỏa thuận với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; hợp đồng ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lâm. Hội Nông dân huyện quản lý với tổng dư nợ 207 tỷ đồng, cho 5.109 hộ vay thông qua 118 tổ tiết kiệm vay vốn (có 118/118 tổ TK&VV vận động thành viên gửi tiền tiết kiệm). Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT quản lý 72 Tổ vay vốn với 1.375 thành viên tham gia, dư nợ 135,479 tỷ đồng. 

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 12.

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 24 người, ông Phạm Hồng Thịnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Hai Ngân hàng cũng đã tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhiều hộ thoát nghèo, nhiều hộ trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Khánh Hòa: Ông Phạm Hồng Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm - Ảnh 13.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Tâm

Đại hội IV HND huyện Cam Lâm là Đại hội của tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển" góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong huyện huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng và thế mạnh của huyện, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, du lịch, thương mại và phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đưa huyện Cam Lâm phát triển toàn diện và bền vững.

Phát biểu tại Đại Hội, bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Cam Lâm vừa qua. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ của giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ tư vấn và dạy nghề cho nông dân. 

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 24 người, Ban thường vụ Hội Nông dân 6 người, ông Phạm Hồng Thịnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem