Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: "Ông Lê Hùng Dũng là người tâm huyết và quyết liệt"

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 17/06/2022 15:10 PM (GMT+7)
Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng rất buồn khi nghe tin nguyên chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng qua đời, đồng thời nhấn mạnh, ông Dũng là người tâm huyết với bóng đá nước nhà và có phong cách làm việc rất quyết liệt.
Bình luận 0

Sáng nay, làng bóng đá Việt Nam đã nhận tin buồn khi Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII (2014-2018) Lê Hùng Dũng qua đời ở tuổi 68 sau một thời gian dài điều trị, chống chọi với bạo bệnh.

Là người từng có quãng thời gian làm việc trực tiếp với ông Lê Hùng Dũng khi dẫn dắt ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam trong giai đoạn 2016-2017, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cảm thấy rất buồn khi nghe tin vị nguyên chủ tịch VFF tâm huyết ngày nào qua đời.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: "Ông Lê Hùng Dũng là người làm việc quyết liệt" - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ngồi với ông Trần Quốc Tuấn (Ảnh: VFF).

"Tôi cảm thấy rất buồn khi nghe thông tin chú Lê Hùng Dũng qua đời. Chú Dũng là người có đóng góp rất nhiều cho bóng đá. Từ hồi chú ấy là Phó chủ tịch phụ trách tài chính, rồi chủ tịch VFF, chú ấy đã có những đóng góp to lớn về mặt tài chính, như kêu gọi tài trợ, tìm kiếm các đối tác, mang các hợp đồng về cho Liên đoàn, đồng thời tạo ra đường hướng phát triển rõ ràng cho bóng đá nước nhà", Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng trả lời PV Dân Việt.

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ thời còn làm việc cùng cố chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Tôi nhớ nhất là lúc kết thúc hợp đồng với VFF. Chú Dũng là người đã đón tôi ở TP.HCM, mời tôi đi ăn cơm và chia tay tôi. Chú Dũng đã động viên tôi rất nhiều, chú bảo: "Những gì tốt nhất trong bóng đá tôi đã làm rồi. Mặc dù đội bóng chơi tốt và anh em thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nhưng đội thiếu may mắn thì đành phải chấp nhận". Thời điểm ấy, chú nhận ra những khuyết điểm mà bóng đá Việt Nam đang mắc phải là điều thật đáng trân trọng".

Nói về con người ông Lê Hùng Dũng trong công việc và ngoài đời, cựu trung vệ lừng danh một thời của ĐT Việt Nam nhận xét: "Chú Dũng là người làm việc rất quyết liệt, nhưng cũng rất tình cảm. Chú quan tâm tới những người ở trong liên đoàn, rồi các HLV, thành viên Ban huấn luyện. Tôi thấy, chú Dũng có tác phong chuyên nghiệp, chỉ đạo đến nơi, đến chốn mọi việc, từ tài chính của VFF cho đến các vấn đề ở đội tuyển".

Nói về những đóng góp của ông Lê Hùng Dũng cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn từ 2005 cho tới 2018, ông Nguyễn Hữu Thắng khẳng định: "Chú Dũng tuy là một doanh nghiệp, nhưng khi được bầu làm chủ tịch VFF, chú đã có những định hướng bài bản cho sự phát triển của bóng đá trẻ cũng như các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước".

"Trước đây, Tôi và chú hay gặp nhau ở những trận bóng đá, sự kiện bóng đá, nhưng sau này do sức khỏe, chú ít xuất hiện trên các trang thông tin truyền thông, cũng ít xuất hiện hơn trong những sự kiện bóng đá".

Ông Lê Hùng Dũng còn được biết đến với tư cách Chủ tịch HĐQT Eximbank (từ 2010) và Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (SJC). Ở đại hội VFF nhiệm kỳ VII năm 2013, ông Lê Hùng Dũng trở thành doanh nhân đầu tiên trong lịch sử giữ chức Chủ tịch VFF.

Ông từng học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Praha. Từ 1986 - 2003, ông Dũng làm Phó giám đốc Nhà hàng Festival (Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam), Giám đốc trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Du lịch Thanh niên Việt Nam.

Trong địa hạt bóng đá, ông Dũng được coi là "bộ não" của bóng đá Việt Nam suốt hơn một thập kỷ. Ông là Phó chủ tịch Phụ trách Tài chính VFF khóa 5 (2005-09), khóa 6 (2009-13) rồi sau đó trúng cử chúc Chủ tịch VFF vào tháng 12/2013.

Ông Dũng là người trực tiếp đàm phán đưa Olympic Brazil đến Việt Nam du đấu vào năm 2008, góp phần vào các chuyến đi của Arsenal, Man City đến Việt Nam. Thời kỳ của ông, bóng đá Việt Nam hai lần lên ngôi ở AFF Cup vào năm 2008 và 2018.

Một trong những bước đi quan trọng của ông Dũng mời được bầu Đức vào VFF phụ trách tài chính với chức danh Phó chủ tịch. Từ đó, ông Đức góp phần không nhỏ vào thành công chung của bóng đá Việt Nam, trong số đó phải kể đến chuyến đi Hàn Quốc mời HLV Park Hang-seo. Sau đó, ông Đức còn đứng ra trả lương cho HLV ĐT Việt Nam suốt thời gian dài.

Những đóng góp to lớn của ông Dũng với bóng đá Việt Nam là không thể đong đếm. Giờ đây, bóng đá Việt Nam có những bước phát triển đầy triển vọng và ổn định ở các cấp độ. Sự ra đi của ông Lê Hùng Dũng để lại nỗi tiếc thương lớn với người thân trong gia đình và người yêu bóng đá Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem