Những phát ngôn nổi bật của ông Lê Hùng Dũng khi còn làm chủ tịch VFF

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 17/06/2022 11:40 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (17/6), cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng đã qua đời. Trước đây, khi còn ngồi "ghế nóng" tại VFF, ông Lê Hùng Dũng từng có những phát biểu gây sự chú ý đặc biệt với dư luận và người hâm mộ.
Bình luận 0

Tại Đại hội VFF nhiệm kỳ VII năm 2013, ông Lê Hùng Dũng trúng cử và trở thành doanh nhân đầu tiên trong lịch sử giữ chức chủ tịch VFF. Thời điểm trúng cử, ông Lê Hùng Dũng đã khẳng định: "Nhiều người hỏi tôi, sao ông cứ nhảy vào ổ kiến lửa làm gì? Tôi cũng chỉ cười mà nói nếu tôi trúng thì đó cũng là số phận, là định mệnh của tôi, không thể từ chối.

Người ngoài nhìn vào thì bảo ghế chủ tịch VFF béo bở bởi lương cao, quyền lực lớn. Thực tế ai làm rồi mới biết nó chẳng thơm tho gì. Tôi cũng khẳng định luôn, nếu lên làm chủ tịch VFF tôi sẽ không nhận một đồng tiền lương nào. Tôi sẵn sàng chấp nhận bị chỉ trích trong thời gian tới khi bóng đá Việt Nam chưa thể nhảy vọt. Tôi muốn làm chậm nhưng chắc và 3 - 4 năm tới bóng đá Việt Nam sẽ khởi sắc đấy".

Những phát ngôn nổi bật của ông Lê Hùng Dũng khi còn làm chủ tịch VFF - Ảnh 1.

Ông Lê Hùng Dũng từng là doanh nhân đầu tiên giữ chức chủ tịch VFF. Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngoài ra, một phát ngôn khác cũng tạo "nhiệt" rất lớn của ông Lê Hùng Dũng là tuyên bố: "Chúng tôi sẽ kiếm 383 tỷ đồng trong năm 2014". Vào thời điểm ấy, việc VFF kiếm được vài chục tỷ đồng đã khó chứ chưa nói đến con số 383 tỷ đồng. Thậm chí, ngay cả Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á lúc đó cũng phải ngạc nhiên khi đưa thông tin, liệu VFF có thực sự làm được điều này khi thay chủ tịch?

Một câu chuyện khác, ông Lê Hùng Dũng sau khi chứng kiến thành công của lứa U19 Việt Nam vào năm 2015 (với những cầu thủ bắt đầu nổi lên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn...), đã nói một câu chắc nịch: "Đội tuyển U19 này sẽ giúp bóng đá Việt Nam dự... World Cup 2018". Tất nhiên, câu nói này gây ra cú sốc rất lớn với truyền thông cũng như người hâm mộ.

Cũng liên quan đến đội U19 Việt Nam khi ấy, ông Lê Hùng Dũng từng ví von: “Nhà có 4 đứa con, 3 thằng lớn lêu lổng, không chịu học hành, lao vào cờ bạc, rượu chè, cá độ, nợ nần làm cho gia đình bị tai tiếng, bị dòng họ, hàng xóm chê bai, thằng út thì ngoan ngoãn, học giỏi và được tuyển thẳng vào Đại học Harvard thì với tư cách là cha mẹ, bạn có sung sướng, tự hào về thằng út không? Bạn có sẵn sàng giao phó sự nghiệp và trọng trách cho nó không?”.

Khi phát biểu về vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ, ông Lê Hùng Dũng từng nhận định: "Tại Đại hội Ban chấp hành VFF khóa VII khi anh Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch CLB HAGL) ứng cử vào vị trí PCT phụ trách tài chính, tài trợ thì cũng chỉ có một mình anh Đức chứ làm gì còn ai… Nhiệm kỳ V thì có 2, 3 ứng viên, nhiệm kỳ VI thì có 1 ứng viên, nhiệm kỳ VII có 1 ứng viên, còn nhiệm kỳ này là quyền giới thiệu của các tổ chức thành viên".

Những phát ngôn nổi bật của ông Lê Hùng Dũng khi còn làm chủ tịch VFF - Ảnh 2.

Ông Lê Hùng Dũng từng có nhiều phát ngôn rất đáng chú ý. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

Trong một cuộc trao đổi với truyền thông, khi nêu quan điểm về việc tạo ra nền bóng đá sạch liên quan đến các trọng tài và ông bầu, ông Lê Hùng Dũng từng nhấn mạnh: "Để làm sạch nền bóng đá thì phải loại trừ dần yếu tố tạo ra tiêu cực. Trọng tài tiêu cực để được gì? Tất nhiên là tiền rồi! Họ không thể tiêu cực nếu không có người đưa tiền.

Một số ông bầu, một số vị điều hành ở đội bóng vì cần điểm nên đã cho tiền trọng tài. Họ cố ý làm trái các quy định và trên thực tế đã có trường hợp phải trả giá vì hành động của mình do không hợp lý hóa được khoản chi. Tôi đã từng kêu gọi các ông bầu là “Xin các anh đấy, đừng cho tiền trọng tài nữa!”. Tôi tin, nếu không có “đầu vào” từ một số đội bóng thì tiêu cực sẽ dần bị triệt tiêu".

Sau khi ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 (và bị loại), ông Lê Hùng Dũng phát biểu: “Tôi không khẳng định chắc chắn ĐT Việt Nam có vấn đề. Tuy nhiên, ở trận thua Malaysia tối 11/12, các hậu vệ đá chính thực sự có vấn đề, để thua những bàn quá sơ đẳng. Phước Tứ, Văn Biển và một số cầu thủ khác đều là những người có kinh nghiệm, nhiều lần đối đầu ĐT Malaysia, nhưng lại để đối phương ghi bàn trong những tình huống không ai ngờ. Khi tỷ số là 2-0 nghiêng về ĐT Malaysia, tôi đã thấy có vấn đề. Vì người hâm mộ, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, và phải làm rõ trắng đen sự việc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem