Ở một xã miền núi của Phú Thọ đến hộ nghèo cũng hiến đất làm đường, nông thôn mới thêm sạch, đẹp

Hoan Nguyễn Thứ tư, ngày 04/10/2023 09:00 AM (GMT+7)
Nhiều hộ nghèo ở xã khó khăn miền núi Phượng Vĩ (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) sẵn sàng hiến đất làm đường. Từ đầu năm 2023 đến nay, có 92 hộ dân hiến gần 7.000m2 đất làm đường giao thông bê tông hóa, nông thôn mới nơi đây thêm sạch, đẹp.
Bình luận 0

7 hộ nghèo hiến đất làm đường nông thôn mới

Phượng Vĩ là xã khó khăn của huyện miền núi Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trước đây, việc đi lại của người dân vô vàn vất vả, bất tiện bởi cách xa trung tâm huyện, địa hình hiểm trở. Để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân được thuận tiện hơn, những năm gần đây, xã Phượng Vĩ đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, vận động người dân hiến đất làm đường, xây trường học, xây nhà văn hóa...

Ở một xã miền núi Phú Thọ, hộ nghèo theo nhau hiến đất làm đường giao thông  - Ảnh 1.

Phong trào hiến đất làm đường ở xã Phượng Vĩ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo diện mạo hạ tầng đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp. Ảnh: T.C

Quá trình triển khai, địa phương cũng gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng do nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào đất rừng, đất đồi trồng ngô, khoai, sắn, cây keo, bạch đàn... Nhưng thật đáng quý, khi cán bộ xã, cán bộ Hội Nông dân đến nhà để vận động hiến đất làm đường, mọi người đều vui vẻ, tự nguyện hiến đất phục vụ công trình.

Những ngày này, người dân ở khu xóm Mới (xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) vui mừng di chuyển bon bon trên tuyến đường giao thông nông thôn mới dài gần 2km. Niềm vui như được nhân lên gấp bội khi bà con cảm nhận được cái tình cái nghĩa mà 70 hộ dân, trong đó có 7 hộ nghèo tự nguyện, sẵn sàng hiến đất, đổi "tấc vàng" của gia đình mình để đem lại một diện mạo mới - con đường bê tông hóa kiên cố, sạch đẹp.

Ở một xã miền núi Phú Thọ, hộ nghèo theo nhau hiến đất làm đường giao thông  - Ảnh 2.

Mặc dù là hộ nghèo, sống trong ngôi nhà đắp đất, lợp mái tranh cũ kỹ, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Cấn vẫn hiến đất làm đường giao thông. Ảnh: T.C

Người tiên phong hiến đất làm đường giao thông nông thôn khu xóm Mới là ông Nguyễn Văn Cấn. Gia đình ông Cấn đã dành hơn 300m2 đất vườn trồng rau, hoa màu, cây ăn quả, cùng nhiều tài sản trên đất bàn giao cho địa phương làm dự án đường giao thông nông thôn xóm Mới.

"Việc duy nhất tôi có thể làm là hiến đất cho bà con trong xóm có đất làm đường. Đường mới to hơn, đẹp hơn để mình, con, cháu mình đi và tất cả mọi người dân thấy dễ dàng, thuận tiện đi lại. Nhất là các cháu nhỏ đi học đỡ khổ, vừa nhanh hơn, lại an toàn. Thế là sung sướng, hạnh phúc rồi" - ông Cấn hồ hởi nói.

Cùng sống tại khu xóm Mới, hoàn cảnh kinh tế cũng không khá khẩm hơn gia đình ông Cấn là bao, nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Tập cũng hiến hơn 400m2 đất để làm đường. Bà Tập một trong những hộ nghèo hiến nhiều đất nhất để tuyến đường trục chính qua xóm Mới được hoàn thiện đẹp như ngày hôm nay.

"Biết dự án làm đường đi qua diện tích đất của gia đình nhiều như vậy, lúc đầu tôi cũng tiếc lắm. Nhưng thấy tất cả mọi người đều đồng lòng, nên gia đình tôi vừa hiến đất, vừa chặt bỏ nhiều cây trồng có giá trị kinh tế để mở rộng làm đường giao thông mới" - bà Tập nói.

Tuyên truyền hiến đất làm đường theo phương châm "mưa dầm thấm lâu"

Theo gương ông Cấn, bà Tập, nhiều hộ nghèo khác trong khu xóm Mới cũng đồng lòng ghi tên hiến đất làm đường.

Chủ tịch UBND xã Phượng Vĩ Đỗ Quang Huy nhấn mạnh: "Trong số hộ dân hiến đất, có nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo, có hộ đặc biệt khó khăn, đến miếng ăn từng bữa phải chạy vạy làm lụng vất vả. Thường thì có của ăn của để người ta mới san sẻ, đằng này người nghèo lại hiến đất làm đường, xây trường học, nhà văn hóa, công trình phụ trợ cho xã còn khó khăn. Tấm lòng thật đáng quý, đáng trân trọng, thể hiện cái tình cái nghĩa, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân nơi đây".

Ở một xã miền núi Phú Thọ, hộ nghèo theo nhau hiến đất làm đường giao thông  - Ảnh 3.

Hiến đất làm đường đã trở thành một phong trào và lan rộng khắp mọi khu, xóm tại xã Phượng Vĩ. Ảnh: T.C

Ông Đỗ Quang Huy cho biết thêm, nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều năm nay, xã Phượng Vĩ đã kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Trong đó, mục tiêu trọng tâm là ưu tiên vùng khó khăn; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, làm tiền đề cho phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, phong trào hiến đất làm đường được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, xã Phượng Vĩ khánh thành 2 công trình giao thông nông thôn tiêu biểu có tổng chiều dài hơn 2km do 92 hộ dân hiến gần 7.000m2 đất làm đường. Cụ thể, tuyến đường bê tông khu xóm Mới, gồm 70 hộ hiến trên 4.600m2 và tuyến đường bê tông khu Xuân Trường, gồm 22 hộ hiến 2.130m2.

"Để thành công, lan tỏa được phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, đội ngũ lãnh đạo xã đã trực tiếp tham dự nhiều buổi họp khu dân cư và đến tận nhà người dân để lắng nghe tâm tư, tuyên truyền, vận động người dân hiến đất. Các cuộc họp đều mời Bí thư chi bộ, và đặc biệt là người uy tín trên địa bàn. Hôm nay người dân chưa hiểu, ngày mai chúng tôi lại xuống tiếp, hôm nay phân công đồng chí này xuống động viên thì ngày mai lại phân công đồng chí khác. Nếu như gia đình đó có hội viên Hội Nông dân thì chúng tôi mời Hội Nông dân, nếu gia đình có thành viên Hội Phụ nữ thì chúng tôi cử Hội trưởng Chi hội Phụ nữ, tuyên truyền, phân tích cho bà con hiểu…" - Chủ tịch UBND xã Phượng Vĩ cho hay.

Ông Đỗ Quang Huy cho hay, bên cạnh đó, xã Phượng Vĩ cũng tạo điều kiện cho những hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo tham gia hiến đất được hưởng những chương trình vốn vay, hỗ trợ kinh phí để chăn nuôi thêm, giúp ổn định cuộc sống, từ đó giảm nghèo, thoát nghèo, vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế nông nghiệp.

Hạ tầng giao thông ngày càng khang trang đã giúp việc giao thương giữa các khu, xóm vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số thuận tiện hơn. Đây là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phượng Vĩ nỗ lực xây dựng đời sống ngày càng no ấm, tốt đẹp, góp phần hoàn thành các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Ở một xã miền núi của Phú Thọ đến hộ nghèo cũng hiến đất làm đường, nông thôn mới thêm sạch, đẹp - Ảnh 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem