Nuôi thứ gà đẻ trứng đều như vắt tranh, một nông dân Bình Định tự trả lương cao cho mình, cả làng khen

Chủ nhật, ngày 22/10/2023 05:35 AM (GMT+7)
Anh Lê Thiệu, 47 tuổi, ở thôn Phước Bình, xã Ân Hảo Đông, là chủ trại nuôi gà lấy trứng quy mô lớn nhất huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Khu chuồng trại rộng gần 300 m2 được đầu tư đầy đủ hệ thống chiếu sáng, thông gió, cung cấp thức ăn, bệ đẻ trứng, thoát nước tự động của anh hiện đang có 2.100 con gà, trong đó hơn 90% đang cho trứng.

Nuôi thứ gà đẻ trứng đều như vắt tranh, một nông dân Bình tự trả lương cao cho chính mình - Ảnh 1.

Anh Lê Thiệu, nông dân nuôi gà đẻ ở thôn Phước Bình, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định kiểm tra và thu hoạch trứng. Ảnh: TỐNG BÌNH

Anh Lê Thiệu cho biết: Tháng 11.2022, tôi đầu tư gần 800 triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng trại, con giống này. 

Hiện nay, mỗi ngày gia đình anh Thiệu thu hoạch và bán ra khoảng 2.000 trứng gà, thu lãi hơn 1,5 triệu đồng. 

"Tới đây, tôi sẽ xây dựng tiếp khu chuồng trại thứ 2 cũng rộng khoảng 300 m2 để mở rộng quy mô chăn nuôi gà đẻ trứng, cùng với đó, liên kết với một số hộ dân có điều kiện chăn nuôi để hợp tác nuôi gà lấy trứng cung cấp cho thị trường...", anh Lê Thiệu cho biết thêm.

Hiện nay, tổng đàn gà của huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) vào khoảng 600 nghìn con nhưng chủ yếu là gà thịt. 

Việc nuôi gà lấy trứng như thực tế mà anh Thiệu đã làm gợi mở một hướng đi mới cho ngành chăn nuôi. 

Với tinh thần sẵn sàng đồng hành với người dân, chúng tôi hỗ trợ việc kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng để lên kế hoạch xin kinh phí hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình sản xuất gắn kết tiêu thụ, tăng thu nhập cho nông dân.

Tống Bình (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem