Đắk Lắk: Nuôi thứ gà đã đẹp mã lại còn thịt săn chắc, chưa tới kỳ bán nhiều người đã muốn mua ăn

Thứ tư, ngày 26/10/2022 13:28 PM (GMT+7)
Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Lan (ở thôn 8, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nuôi bò thịt nhưng hiệu quả kinh tế không cao, mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình chỉ lãi khoảng 30 triệu đồng.
Bình luận 0

Năm 2019, sau khi đi tham quan các mô hình chăn nuôi, chị Lan quyết định chuyển sang nuôi bò sinh sản. 

Chị còn chuyển đổi 5 sào đất trồng cà phê già cỗi sang trồng cỏ nuôi bò; đồng thời chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc bò từ các trang trại chuyên nuôi bò sinh sản. 

Chị Lan chọn giống bò lai Sind, đây là giống bò thuần, dễ lai tạo và dễ chăm sóc.

Đắk Lắk: Nuôi thứ gà đã đẹp mã lại còn thịt săn chắc, chưa tới kỳ bán nhiều người đã muốn mua ăn - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Lan chăm sóc đàn gà chọi lai tại mô hình chăn nuôi của gia đình ở thôn 8, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Theo chị Lan, để bò khỏe mạnh, người chăn nuôi ngoài việc tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin định kỳ, còn phải nắm chắc kỹ thuật từ khâu làm chuồng đến khâu phòng bệnh. 

Diện tích chuồng trại cho chăn nuôi bò sinh sản phải lớn hơn chuồng trại cho chăn nuôi bò thịt. Việc xây dựng chuồng trại như vậy nhằm đảm bảo cho bò mẹ trước và sau khi sinh có đủ diện tích để chăm sóc bê con, nhất là vào ban đêm. 

Đến nay, đàn bò lai Sind của chị đã phát triển lên 6 bò mẹ, trong chuồng lúc nào cũng có từ 3 - 4 bê con. Trung bình mỗi năm gia đình chị xuất bán 5 con bò giống với giá bán 20 triệu đồng/con, sau khi trừ chi phí có lãi 50 triệu đồng.

Không chỉ nuôi bò sinh sản, gia đình chị Lan còn đầu tư nuôi gà chọi lai. Thời gian đầu, chị vay bạn bè 50 triệu đồng đầu tư xây chuồng với diện tích 500 m2 nuôi 1.000 con gà. 

Nhận thấy tiềm năng của giống gà chọi lai, vợ chồng chị đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi theo hình thức trang trại. Sau hơn 3 năm chăn nuôi, từ 1.000 con, đến nay gia đình chị đã có 5.000 con gà các lứa, được nuôi trên 1,2 ha diện tích vườn đồi. 

Chị Lan cho biết, gà chọi lai có khả năng chống chịu dịch bệnh cao, chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt. 

Đặc biệt, gà chọi lai thương phẩm có giá bán ổn định, sau khoảng 4 tháng nuôi, mỗi con cân nặng bình quân từ 2,3 - 2,5 kg, giá bán từ 80 – 100 nghìn đồng/kg. 

Bằng việc nuôi gà chọi lai gối vụ, gia đình chị luôn có gà xuất bán quanh năm, đảm bảo cung cấp cho thị trường. Mỗi năm, gia đình chị thu lãi 70 triệu đồng, sau khi đã trừ chi phí.

Đoàn Dũng (Báo Đắk Lắk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem