Nuôi loại cá con nào cũng đẹp huyền ảo, anh nông dân nghèo Tiền Giang đút túi tiền tỷ

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 15/04/2023 05:28 AM (GMT+7)
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt từ nghề này đến nghề khác vẫn không thoát nghèo, chỉ đến khi anh Bùi Văn Thiền (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bắt tay nuôi cá cảnh sinh sản mới nắm trong tay cơ ngơi tiền tỷ.
Bình luận 0

Hiện, trên mảnh đất 3.000m2 tại xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang được anh Thiền xây dựng khá nhiều ao xi -măng để nuôi cá cảnh sinh sản. Các loại cá cảnh chủ lực anh Thiển nuôi là cá bảy màu, cá tiên ông. Đặc biệt là cá vàng ranchu – một loại cá màu sắc huyền ảo được thị trường cá cảnh rất ưa chuộng.

Nuôi loại cá con nào cũng đẹp huyền ảo, anh nông dân nghèo Tiền Giang đút túi tiền tỷ - Ảnh 1.

Anh Bùi Văn Thiền (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trong khu nuôi cá cảnh sinh sản. Ảnh: Trần Đáng

 Lót ổ nuôi cá cảnh sinh sản  

Sau khi cho đàn cá ông tiên ăn, thuận tay anh Thiền vớt vài con cá xăm xoi. Theo anh Thiền, muốn nuôi cá cảnh sinh sản thành công phải hiểu được đặc tính sinh sản của từng loài.

Anh Tiền cho biết, trong đời sống hoang dã, giống cá cảnh nào cũng sinh sản tốt. Nhưng, khi đưa từ tự nhiên vào hồ sinh sản nhân tạo, nhiều giống cá cảnh bỏ tập tính tự nhiên này, hoặc có đẻ cũng nuôi con kém.

Mặt khác, gần như mỗi giống cá lại có cách sinh sản khác nhau, nên người nuôi cần phải biết rõ đặc tính của từng giống cá, để xử lý cho đúng cách, có như vậy mới thu được nhiều lợi.

"Có giống cá cảnh làm tổ bằng bọt nước rồi gắn trứng lên chờ ngày nở. Có giống đẻ trứng vào cọng rong, rễ lục bình. Có giống lại để trứng lên những tấm phẳng… Nắm vững được điều này, nên khi các loại cá sắp đẻ, mình lót ổ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá sinh sản", anh Thiền thổ lộ.

Đó là trường hợp đẻ trứng, còn trường hợp nuôi con thì mỗi giống cũng có cách riêng. Theo anh Thiền, có giống cá trống giành phần nuôi con. Có giống không đẻ trứng mà đẻ con, và con tự sống. Có giống chỉ đẻ ban ngày, hoặc ban đêm, hoặc bất kỳ giờ giấc nào trong ngày.

Ngoài ra, để nuôi cá cảnh sinh sản, cần chọn cá bố mẹ khỏe mạnh, không bị bệnh hoặc biến dạng. Cá có màu sắc đẹp, vây phát triển tốt… Trước khi cho cá sinh sản, người nuôi tách riêng cá đực và cá cái. Suốt trong thời kỳ này, phải chăm sóc và có chế độ nuôi dưỡng đặc biệt. Cách làm này đảm bảo cá cái có trứng tốt.

Nuôi loại cá con nào cũng đẹp huyền ảo, anh nông dân nghèo Tiền Giang đút túi tiền tỷ - Ảnh 3.

Trong khu nuôi cá cảnh sinh sản của anh Thiền, cá vàng ranchu đem lại giá trị kinh tế tốt nhất. Ảnh: Trần Đáng

"Trước khi cho cá sinh sản phải làm nước cho mềm. Khi cá bố mẹ quen môi trường nước mới thả cá bố mẹ vào ép giống", anh Thiền chia sẻ.

Cũng theo anh Thiền, cá cảnh con nở trong vài ba ngày đầu không cần cho ăn. Sau đó, người nuôi cho cá con ăn bo bo, lòng trắng trứng. Cá một tuần trở đi cho ăn lăng quăng, biscotte. Vài tháng tuổi trở về sau cho ăn trùn chỉ, thức ăn viên…

Rủ nhau nuôi cá cảnh làm giàu

Anh Thiền cho biết thời gian qua việc kinh doanh cá cảnh khá thuận lợi. Lượng cá cảnh của anh bán ra chủ yếu tiêu thụ tại TP HCM. 

Giá cá cảnh từ 10.000 đồng cặp như cá bảy màu, đến vài chục ngàn đồng như cá ông tiên, hoặc vài trăm ngàn đồng như cá vàng ranchu...

Ngoài nuôi cá cảnh thương phẩm, anh Thiền còn ương bán cá cảnh giống và nuôi thêm trứng nước để làm nguồn thức ăn cho cá cảnh.

Anh Thiền cho biết, hàng ngày anh bán được khoảng 25 - 30 lon trứng nước, doanh thu khoảng 500.000 đồng.

Năm 2022, thấy nuôi cá cảnh sinh sản mang lợi hiệu quả kinh tế tốt, anh Thiền đã kêu gọi những người nuôi cá cảnh lân cận thành lập HTX. Từ đây, HTX Nông nghiệp cá cảnh miền Tây ra đời với hơn 100 thành viên tham gia, do anh làm giám đốc.

Nuôi loại cá con nào cũng đẹp huyền ảo, anh nông dân nghèo Tiền Giang đút túi tiền tỷ - Ảnh 4.

Nhờ nuôi cá cảnh sinh sản, anh Bùi Văn Thiền (xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thoát nghèo, vươn lên lên khá giả. Ảnh: Trần Đáng

Theo Hội Nông dân xã Long An (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) anh Thiền một trong những người tiên phong và thành công với nghề nuôi cá cảnh sinh sản ở địa phương. Mô hình nuôi cá cảnh của anh và HTX Nông nghiệp cá cảnh miền Tây đang khá thành công, cho hiệu quả klinh tế cao.

"Không chỉ làm giàu cho mình, anh Thiền còn chia sẻ kinh nghiệm, con giống với nông dân để giúp bà con thoát nghèo, làm giàu", đại diện Hội Nông dân xã Long An nhận xét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem