Ninh Thuận: Sẽ hỗ trợ sửa chữa nhà dân bị nứt do thi công đập hạ lưu Sông Dinh

Quang Đăng Thứ năm, ngày 03/11/2022 14:01 PM (GMT+7)
Sau hơn 2 năm sống trong những căn nhà nứt nẻ do ảnh hưởng của việc thi công đập hạ lưu sông Dinh, với nhiều lần kêu cứu, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc xử lý và triển khai thực hiện việc hỗ trợ sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng cho người dân.
Bình luận 0

Khẩn trương hỗ trợ sửa chữa nhà cho dân

Sáng 3/11, nguồn tin Dân Việt cho biết, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Chi cục thủy lợi tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) công trình đập hạ lưu Sông Dinh khẩn trương triển khai thực hiện việc rà soát để hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng trong quá trình thi công công trình nói trên chậm nhất đến 10/11/2022.

Ninh Thuận: Sẽ hỗ trợ sữa chữa nhà dân bị nứt do thi công đập hạ lưu Sông Dinh - Ảnh 1.

Công trình Đập hạ lưu Sông Dinh được xây dựng trên nền diện tích hơn 12ha, với tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng bắc qua Sông Dinh nối TP.Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Quang Đăng)

Theo đó, qua rà soát của chủ đầu tư có 24 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng số tiền cần hỗ trợ khắc phụ là trên 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hai lần gửi văn bản đề nghị phối hợp giải quyết sự việc, đến nay các đơn vị thi công (Công ty cổ phần 389 Group-chi nhánh Hà Nội) vẫn chưa hồi đáp.

Do đó, để có kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà bị nứt cho người dân, đơn vị chủ đầu tư (Chi cục Thủy lợi tỉnh) đã có văn bản gửi các các sở ngành liên quan (sở xây dựng, sở KH&ĐT, sở tài chính) và kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận đề xuất sử dụng nguồn kinh phí bảo hành (5%) tương đương 12,7 tỷ đồng mà chủ đầu tư chưa thanh toán cho đơn vị thi công nhằm phục vụ việc hỗ trợ sữa nhà cho người dân.

Sau khi có ý kiến của các đơn vị nói trên, chủ đầu tư sẽ giải ngân kinh phí hỗ trợ trước ngày 5/11 và tiến hành chi trả cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng chậm nhất đến ngày 10/11/2022.

Sống lo sợ trong những căn nhà nứt

Trước đó, Dân Việt có bài phản ánh với nhan đề "Ninh Thuận: Nhiều hộ dân sống âu lo trong những căn nhà bị nứt do thi công đập hạ lưu sông Dinh" đăng ngày 18/1/2022.

Bài báo phản ánh về tình trạng nhà của nhiều hộ dân ở thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) bị nứt nẻ do các đơn vị thi công công trình đập hạ lưu sông Dinh gây ra suốt 3 năm qua nhưng vẫn không ai hỗ trợ tiền sửa chữa nhà.

Ninh Thuận: Sẽ hỗ trợ sữa chữa nhà dân bị nứt do thi công đập hạ lưu Sông Dinh - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Kim Chi chỉ những vết nứt trong nhà bà. (Ảnh: Quang Đăng)

Theo đó, bà Võ Thị Kim Chi ở thôn An Thạnh 1 bức xúc cho biết, suốt nhiều năm qua gia đình bà luôn nơm nớp lo sợ vì những vết nứt trong nhà ngày càng rộng ra. Vết nứt đã rộng hơn 2-3cm nhìn thấy xuyên cả trời.

Những ngày mưa gió, nước từ các khe nứt chảy tràn vào khắp phòng ngủ, phòng khách đến nhà bếp khiến gia đình bà không thể ngủ yên.

"Gia đình tôi thuộc diện chính sách, nên khi xây nhà đã được nhà nước hỗ trợ vốn mới có được căn nhà để cả gia đình mưu sinh bằng nghề bánh tráng. Nhưng mấy năm qua, mỗi khi trời mưa là nước chảy vào nhà làm ướt hết gạo khiến gia đình tôi không thể làm nghề. Qua báo chí, chúng tôi mong muốn tiếng nói của mình đến lãnh đạo cấp trên biết và giúp người dân....", bà Chi nghẹn giọng!

Theo bà Chi, căn nhà của bà và gia đình em trai được xây dựng từ năm 2017, nằm liền kề nhau trên một khu đất chung của dòng họ. Trong đó, căn lớn được em trai bà xây dựng kiên cố với số tiền hơn 500 triệu đồng. 

Riêng căn nhà của bà thì xây dựng ít hơn với số tiền gần 300 triệu đồng. Thế nhưng ở chưa được bao lâu, thì đến năm 2019 nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt nẻ do đơn vị đang thi công công trình đập hạ lưu sông Dinh.

Ninh Thuận: Sẽ hỗ trợ sữa chữa nhà dân bị nứt do thi công đập hạ lưu Sông Dinh - Ảnh 4.

Gia đình nhà bà Võ Thị Mai cũng xuất hiện vết nứt kéo dài từ trần nhà xuống đất. (Ảnh: Quang Đăng)

Cách đó không xa, căn nhà của bà Võ Thị Mai cũng lâm vào cảnh tương tự. Bà Mai cho biết, căn nhà bà xây cuối năm 2017 với hơn 400 triệu đồng, có đúc bê tông kiên cố nhưng cũng không chịu được dư chấn do công trình thi công đập hạ lưu sông Dinh gây nên.

"Họ dùng máy móc làm rung chuyển cả mặt đất, đến cả chén bát, lư hương trong nhà đang cúng giỗ cũng bị rơi bể. Hôm đó nhà tôi có đã giỗ nên tôi phải xuống xin họ tạm nghỉ để gia đình tôi cúng giỗ xong rồi hãy làm tiếp. Hiện nhà tôi nứt toác phần trên mái làm rơi cả gạch xuống nền...", bà Mai thở dài.

Cũng theo bà Mai thì sau khi phản ánh cũng đã có đoàn đến kiểm tra rồi hứa hẹn hỗ trợ để sửa chữa nhưng đến nay vẫn "biệt vô âm tính".

Công trình Đập hạ lưu Sông Dinh được xây dựng trên nền diện tích hơn 12ha, với tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng.

Công trình đập gồm 7 trụ pin, 6 khoang điều tiết, mỗi khoang rộng 37,8m có thể đồng loạt nâng lên, hạ xuống để xã lũ hoặc tích nước tạo thành hồ nước ngọt dung tích 3,5 triệu khối. Các âu thuyền rộng 6,2 mét, dài 21 mét đảm bảo cho các tàu thuyền du lịch qua lại.

Song song với hệ thống đập là cầu giao thông và đường nối tiếp dài 480 mét, rộng 18 mét theo tiêu chuẩn đường đô thị gồm 4 làn xe và 2 làn người đi bộ, là một trong 4 cây cầu giao thông quan trọng nối liền hai bờ sông Dinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem