Hàng loạt bê bối của cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang trước khi bị bắt

Q. Nguyễn Thứ bảy, ngày 12/03/2022 07:28 AM (GMT+7)
Từ năm 2009 đến nay, ông Cao Minh Quang đã 3 lần bị kỷ luật Đảng, có sai phạm trong 2 vụ án và đã bị khởi tố, bắt giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bình luận 0

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang (66 tuổi) về tội về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến sai phạm trong mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1 vào năm 2006.

Như vậy, trong vòng 13 năm (từ năm 2009 đến nay), ông Cao Minh Quang đã 3 lần bị kỷ luật Đảng, trong đó có 2 lần kỷ luật khi còn đương chức. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế còn "dính líu" tới 2 vụ án do Bộ Công an điều tra.

Những bê bối bủa vây cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang  - Ảnh 1.

Ông Cao Minh Quang khi còn tại vị. Ảnh: N.T

Ông Cao Minh Quang sinh năm 1956. Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2007 cùng dịp với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, ông Quang giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Sau khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Quang khi đó được giao phụ trách nhiều lĩnh vực như: An toàn vệ sinh thực phẩm, dược, thanh tra, đổi mới doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng…

Đến năm 2009, ông Cao Minh Quang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, sau đó được hạ xuống mức khiển trách.

Đến tháng 3/2012, ông Cao Minh Quang lại bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI kiểm tra và kết luận về những vi phạm khuyết điểm.

Cụ thể, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Cao Minh Quang đã có những khuyết điểm, vi phạm, như: thiếu gương mẫu, vụ lợi khi vay tiền của cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc phạm vi phụ trách; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế.

Ông Cao Minh Quang còn có nhận xét, đánh giá tùy tiện, không mang tính chất xây dựng đối với cán bộ cấp dưới; vi phạm quy chế làm việc của cơ quan Bộ Y tế trong việc gửi kiến nghị Thủ tướng có nội dung trái với dự thảo Nghị định về quản lý thanh tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm khi đã được Bộ Y tế và Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ.

Ngoài ra, ông Cao Minh Quang còn khai nhận học vị Tiến sĩ không đúng thực chất văn bằng được cấp theo chương trình đào tạo tại Thụy Điển, cũng như Công văn số 965/SHĐ, ngày 12/02/2001 xác định học vị tương đương tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI quyết định thi hành kỷ luật ông Cao Minh Quang bằng hình thức cảnh cáo.

Đến cuối năm 2012, mặc dù còn tuổi công tác nhưng ông Cao Minh Quang không được Thủ tướng bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông được điều chuyển làm chuyên viên, sau đó nghỉ hưu.

Mới đây nhất, tại Quyết định 151/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ban Bí thư nhận thấy ông Cao Minh Quang khi giữ các chức vụ Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lưu hành thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ, để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước và xã hội, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành y tế và cá nhân ông.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Minh Quang.

Không chỉ liên quan đến việc mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir Phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1 năm 2006, trong vụ án buôn bán thuốc giả của VN Pharma, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã cáo buộc ông Cao Minh Quang có liên quan đến các sai phạm trong việc thẩm định, cấp phép nhập khẩu, cấp số đăng ký các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Những bê bối bủa vây cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang  - Ảnh 3.

Xét xử vụ buôn bán thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, ngày 10/2/2020. Ảnh: Thanh Niên

Theo Cơ quan an ninh điều tra, việc ông Quang thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt, quyết định cấp số đăng ký 2 thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin mang nhãn mác Health 2000, dẫn đến hậu quả 2 thuốc này được VN Pharma sử dụng số đăng ký nhập khẩu thuốc vào Việt Nam gây thiệt hại số tiền 50,6 tỉ đồng.

Ông Quang còn có trách nhiệm trong việc ban hành các quy trình, quy chế về thẩm định cấp số đăng ký thuốc giai đoạn 2005 - 2010. Hành vi sai phạm của ông Quang có dấu hiệu phạm vào tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, ông Quang còn có dấu hiệu vi phạm quy định tại pháp lệnh lãnh sự năm 1990 và thông tư 01/1999 của Bộ Ngoại giao.

Trong vụ án VN Pharma, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố và đề nghị truy tố ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều cán bộ, nguyên cán bộ Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Ông Cường cũng đã bị khai trừ Đảng.

Ngày 11/3, trao đổi với Dân Việt, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Dương Huy Liệu và Nguyễn Nam Liên (2 cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính thuộc Bộ Y tế) cũng bị khởi tố về tội danh trên. Ông Liệu được tại ngoại, còn ông Liên hiện bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem