Nhiều quốc gia đặt vấn đề mua gạo của Việt Nam, xuất khẩu gạo năm 2023 sẽ vượt kỷ lục

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 15/09/2023 06:00 AM (GMT+7)
Đó là thông tin được ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đưa ra tại hội nghị "Sơ kết vụ hè thu, thu đông, vụ mùa năm 2023 tại vùng ĐBSCL" do Bộ NNPTNT phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức hôm 14/9.
Bình luận 0

Không có gạo giá thấp để bán bởi Việt Nam ưu tiên trồng lúa chất lượng cao, bán giá cao

Ông Nam cho biết, thời gian qua, khi giá gạo tăng trên thế giới, nhiều đoàn của Philippines qua Việt Nam đặt vấn đề với Bộ Công Thương và Bộ NNPTNT đề nghị cung cấp gạo trắng thường với giá thấp hơn từ 30 - 40 USD/tấn so với giá gạo của các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu.

Nhiều quốc gia đặt vấn đề mua gạo giá thấp nhưng Việt Nam không có bán - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam phát biểu tại Hội nghị "Sơ kết vụ hè thu, thu đông, vụ mùa năm 2023 tại vùng ĐBSCL" do Bộ NNPTNT phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức hôm 14/9. Ảnh: Huỳnh Xây

"Hiệp hội cũng trả lời là gạo cấp thấp của Việt Nam không có để bán, kể cả tấm thơm xuất đi thị trường Ghana và Bờ Biển Ngà mình cũng bán giá cao" - ông Nam nói.

Ông Nam còn cho biết, một số quốc gia khác qua con đường Bộ Ngoại giao đặt vấn đề hỏi mua gạo Việt Nam giá thấp và đều được trả lời là không có.

Theo Chủ tịch VFA, cơ cấu giống lúa của nước ta hiện nay tập trung vào giống chất lượng cao, giúp Việt Nam có nhiều thế mạnh về xuất khẩu, giữ vững thị trường, cạnh tranh và nâng cao hiệu quả cho người trồng lúa.

Nhiều quốc gia đặt vấn đề mua gạo giá thấp nhưng Việt Nam không có bán - Ảnh 2.

Lúa chất lượng cao chiếm phần lớn diện tích gieo sạ của nông dân vùng ĐBSCL. Nguồn: Cục Trồng trọt

Ông Nguyễn Việt Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Phương Đông cho rằng, định hướng đúng của ngành nông nghiệp trong thời gian qua là trồng lúa chất lượng cao. Do vậy, từ năm 2019 đến nay, hầu như không đủ gạo để bán.

Theo thông tin từ Cục Trồng trọt, vài năm trở lại đây, lúa chất lượng cao chiếm phần lớn diện tích gieo sạ của nông dân. Chẳng hạn như vụ hè thu 2023 ở ĐBSCL, nông dân gieo sạ 69% diện tích lúa chất lượng cao, lúa thơm đặc sản là 11%, còn lại phần nhỏ diện tích lúa chất lượng trung bình và lúa nếp.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tiếp tục thắng lợi

Chủ tịch VFA cho biết, lúa thu đông ở ĐBSCL mới thu hoạch trên 300ha, còn khoảng 400ha nữa bắt đầu thu hoạch. Theo kế hoạch gieo sạ vụ lúa đông xuân sớm trong tháng 10 thì đến tháng 12 và qua tháng 1 năm 2024 sẽ tiếp tục có gạo bán. Đây là điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp trong vấn đề tìm đối tác, thị trường để xuất khẩu gạo.

Nhiều quốc gia đặt vấn đề mua gạo giá thấp nhưng Việt Nam không có bán - Ảnh 3.

Sản xuất lúa gạo Việt Nam tiếp tục thắng lợi từ nay đến cuối năm 2023. Ảnh: Huỳnh Xây

Chủ tịch VFA nhận định, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2023 sẽ vượt năm 2022. Bởi theo ông Nam, trong 8 tháng qua đã xuất được 5,8 triệu tấn gạo, còn lại 4 tháng, bình quân xuất được 400.000 tấn/tháng là chuyện bình thường. Ông Nam còn cho biết, trong những tháng qua, có tháng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 800.000 tấn khi đi bằng đường biển.

Đối với Philippines, theo kế hoạch dự kiến từ nay đến cuối năm nhập thêm 1,1 triệu tấn gạo. Indonesia dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, gối đầu qua năm 2024 nhập khoảng 700.000 tấn gạo, còn các thị trường khác như Malaysia nhập số lượng như hàng năm. 

Riêng Trung Quốc đang ảnh hưởng của thời tiết, thất mùa nên theo Chủ tịch VFA, quốc gia này cũng phải nhập khẩu gạo trong thời gian tới.

Chính vì những lý do trên, ông Nam tin tưởng từ nay đến cuối năm 2023, sản xuất lúa gạo Việt Nam tiếp tục thắng lợi.

Cũng tại hội nghị, ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, qua thông tin ông nắm được từ cơ quan chuyên môn, tổng lượng gạo xuất khẩu gạo trong 8 tháng năm 2013 đã gần 6 triệu tấn, trong khi năm 2022 đạt 7,2 triệu tấn. Với sản lượng lúa còn lại trong năm sắp thu hoạch, ông tin tưởng hoàn toàn đáp ứng được 1,2 triệu tấn.

Theo kế hoạch của Cục Trồng trọt, vụ lúa đông xuân năm 2023-2024, ĐBSCL sẽ xuống giống gần 1,5 triệu ha. Để tránh khô hạn ở một số vùng ven biển, có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ và do giá lúa đang ở mức cao, Cục Trồng trọt khuyến cáo nông dân bắt đầu xuống giống từ ngày 10/10/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem