Nhật chiếm Hong Kong sau 18 ngày giao tranh đẫm máu

Thứ bảy, ngày 23/12/2017 11:22 AM (GMT+7)
Ngày 25.12.1941, Nhật chính thức chiếm được Hong Kong khi quân Anh đầu hàng sau 18 ngày giao tranh đẫm máu.
Bình luận 0

img

Ngày 18.12.1941, trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nhật bắt đầu tiến vào Hong Kong sau nhiều ngày giao tranh với Quân đội Hoàng gia Anh. Phía quân Anh do không có tiếp tế, yếu về hỏa lực đã hoàn toàn bị lép vế trong cuộc chiến đẫm máu này. Nguồn ảnh: Opinion.

img

Trước đó, Hong Kong là một thuộc địa của Anh được nhượng lại từ triều đình nhà Thanh sau Chiến tranh Nha phiến lần thứ 1 trong năm 1841. Và mãi cho đến năm 1941, sau khi Nhật thực hiện cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng họ mới bắt đầu đưa quân vào Hong Kong. Nguồn ảnh: Freepress.

img

Việc gây chiến với Mỹ và Đồng Minh cũng đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ "danh chính ngôn thuận" tấn công và chiếm đóng các thuộc địa của Mỹ và các nước Đồng Minh trong khu vực châu Á. Nguồn ảnh: Freepress.

img

Có thể kể qua tên vài "nạn nhân" của Nhật vào thời điểm đó bao gồm Hong Kong, Singapore, Trung Quốc và cả bán đảo Đông Dương. Nguồn ảnh: Freepress.

img

Hong Kong chính thức trở thành thuộc địa của Nhật vào ngày 25.12.1941, sau 18 ngày giao tranh đẫm máu, Quân đội Anh ở đây một phần bị tiêu diệt, một phần lẩn trốn vào rừng và phần lớn đầu hàng quân Nhật. Nguồn ảnh: Industrial.

img

Xét về quy mô, trận chiến ở Hong Kong có thể gọi là một trận giao tranh nhỏ với tổng cộng chỉ khoảng 35.000 quân của cả hai bên tham chiến. Tuy nhiên nếu xét về tổng thể, trận chiến này là một trong những chiến thắng mang tính biểu tượng của Quân đội Đế quốc Nhật Bản. Nguồn ảnh: Govern.

img

Quân Nhật xâm lược Hong Kong với ưu thế trên bộ, trên biển và trên không vượt trội hoàn toàn so với lực lượng của Anh ở Hong Kong khi đó. Cụ thể, Nhật tham chiến với 29.700 quân cùng 47 máy bay, 1 tuần dương hạm, 3 khu trục hạm, 4 tàu phóng lôi và 3 xuồng máy vũ trang. Nguồn ảnh: Wiki.

img

Phía Anh có lực lượng mỏng hơn rất nhiều với chỉ 14.564 lính dưới sự hỗ trợ của 1 khu trục hạm và 1 xuồng máy có vũ trang. Với lực lượng bị áp đảo về quân số như vậy, Quân Anh nhanh chóng tan hàng sau chỉ 18 ngày giao tranh. Nguồn ảnh: WWII.

img

Sau trận giao tranh ngắn ngủi nhưng đẫm máu, phía Nhật có khoảng 675 lính thiệt mạng và 2079 lính bị thương. Trong khi đó, Quân Anh có tới 2113 lính thiệt mạng hoặc mất tích, 2.300 lính bị thương và 10.000 lính bị bắt làm tù binh. Chiếc khu trục hạm cùng với xuồng máy vũ trang tham chiến của Anh bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguồn ảnh: Wiki.

img

Cuộc chiếm đóng này kéo dài tới tận khi Nhật Bản chính thức đầu hàng trong chiến tranh thế giới thứ hai vào năm 1945 mới kết thúc. Nguồn ảnh: Tripline.

img

Trong suốt thời gian đó, những tù binh Anh bị Nhật giam cầm đã phải lao động trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Khoảng 10.000 người dân thường Hong Kong đã bị Nhật giết hại trong suốt thời gian chiếm đóng nơi này, phần lớn những người bị dân thường bị giết hại do có hành vi chống đối lính Nhật trong khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest.

img

Tù binh Anh trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng do phải lao động khổ sai và được cung cấp đồ ăn rất hạn chế. Nguồn ảnh: Radio.

Nhật Vi (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem