Nhận diện kẻ tô vẽ hạnh phúc vợ chồng nhưng cũng có thể phá hủy hôn nhân tàn bạo

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa Thứ năm, ngày 21/04/2022 00:08 AM (GMT+7)
Yêu thì ai cũng thích trai ga lăng nhưng cưới về lại mắng chồng "phá của". Hạnh phúc vợ chồng nhiều khi có giá rất rẻ, chỉ vì những cãi và mớ rau con cá mà tan vỡ.
Bình luận 0

Hạnh phúc không mua được bằng tiền mà hết tiền thì không hạnh phúc

Tục ngữ thời đại mới có câu "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", có phân minh mới giữ được hạnh phúc lâu bền. Khi yêu nhau, rồi khi mới lấy nhau, hai tâm hồn hòa quyện vào nhau làm một, lúc đó hai túi tiền cũng hoà nhập vào nhau. Ai tiêu gì cứ lấy vào cái ngăn kéo chung ấy.

Tiếc thay điều đó chỉ thích hợp khi chúng ta đang yêu say đắm, luôn quấn quít bên nhau, chẳng có cơ hội tiêu gì cho riêng mình và cũng vì mải yêu nên tạm ngừng mua sắm những khoản riêng đáng kể.

Nhận diện kẻ tô vẽ hạnh phúc vợ chồng nhưng cũng có thể phá hủy hôn nhân tàn bạo - Ảnh 1.

Rất nhiều đôi tan vỡ hạnh phúc rất nhanh chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc. Ảnh minh họa Istockphoto

Nhưng đến khi tình yêu say đắm qua đi theo quy luật, mỗi người lại trở về với những sở thích của mình và họ bắt đầu chi tiêu cho riêng họ những khoản mà người kia cho là lãng phí, thế là bắt đầu có chuyện.

Chẳng hạn, anh dám mở ví rút ra một triệu mua chiếc vé vào sân Mỹ Đình xem một trận bóng đá quốc tế. Chị cũng mạnh tay chi vài triệu cho cái áo khoác đang "mốt", khiến cho cái quỹ chung bị bốc hơi rất nhanh.

Cuối tháng những thứ hóa đơn vô duyên ở đâu bay đến tới tấp mà ngăn kéo chỉ còn vài đồng lẻ thì người này đổ tại người kia, chẳng ai chịu nhận tại mình.

Để khắc phục tình trạng này trước khi kết hôn bạn phải hỏi một câu không mấy nên thơ là có ai còn mắc công nợ gì không? Đừng để đang đi tuần trăng mật đã có người gọi điện đến đòi món nợ tiền tỷ khiến người kia hồn siêu phách lạc.

Sau đó vợ chồng nhất thiết phải có một quỹ chung coi như "phần cứng" để duy trì sự tồn tại tối thiểu của một gia đình và cần có thoả thuận mỗi tháng anh góp bao nhiêu, chị góp bao nhiêu vào cái quỹ chung ấy.

Điều này phụ thuộc vào khả năng thu nhập và ý thức xây dựng của mỗi người chứ không nhất thiết phải bằng nhau. Ngoài ra phải có một "ngân sách dự phòng" như khi gặp đại dịch covid chẳng hạn,

Chắc hẳn có bạn sẽ phải trau mày vì đã là vợ chồng cho nhau cả cuộc đời còn chẳng tiếc, làm gì phải tính đếm như thế? Nhưng bạn nên biết tiền là nguyên nhân ly hôn đứng thứ hai chỉ sau ngoại tình.

Nên thỏa thuận tài chính trước hôn nhân mới có kết cục hạnh phúc

Những thoả thuận về tài chính trên đây nên được đưa vào "chương trình nghị sự" ngay từ khi mới hẹn hò. Vì đó là thời điểm dễ đồng ý với nhau nhất. Có một đôi người ở TP HCM, người ở Huế, gặp nhau trên mạng.

Lúc đang yêu say đắm khi người này đến chỗ người kia, khi thì hẹn nhau ở Vũng Tàu, Đà Lạt. Khoảng cách chẳng có nghĩa lý gì với hai kẻ si tình đang cơn khao khát gặp nhau. Nhưng sau khi kết hôn người chồng luôn than phiền là đi lại nhiều tốn kém quá.

Vợ lại ca thán chồng không đem tiền về nuôi con. Họ quên không tính đến tiền tàu xe đi lại hàng tháng hết bao nhiều. Thế là xung đột nổ ra chỉ vì chuyện tiền bạc, hạnh phúc tan vỡ, hôn nhân chia lìa.

Nhận diện kẻ tô vẽ hạnh phúc vợ chồng nhưng cũng có thể phá hủy hôn nhân tàn bạo - Ảnh 3.

Khi yêu, phụ nữ thường thích đàn ông ga lăng, cưới về lại sợ chồng phá của

Đó là chưa kể cũng vẫn cách chi tiêu như vậy nhưng trước và sau khi cưới, người ta nhìn nó bằng con mắt khác nhau. Một anh giáo viên trường trung học dạy nghề. Anh là một thày giáo nổi tiếng hào hoa vì năm nào trước khi thày trò chia tay, anh cũng đưa cả lớp ra nhà hàng sang trọng khao một bữa.

Có lẽ vì thế có em sinh viên ngưỡng mộ thày rộng rãi, hào phóng và trở thành vợ thày. Nhưng 2 năm sau ngày cưới, một buổi trưa không thấy chồng về ăn cơm, vợ gọi điện hỏi, chồng trả lời :"Anh đang ăn liên hoan chia tay học sinh ở nhà hàng". Vợ tức điên người gầm lên "Đồ phá của".

Tuy nhiên sự sòng phẳng quá đôi khi cũng làm khô cạn cả tình yêu. Cảnh đôi trai gái đưa nhau vào nhà hàng ăn xong "cưa đôi" mỗi người trả một nửa là cảnh bình thường ở phương Tây thì ở nước ta có lẽ khó có cô người yêu nào chấp nhận.

Thậm chí tài sản vợ chồng đứng tên ai cũng được nhưng đến khi ly hôn mới ngã ngửa người vì bỗng nhiên mình thành ra tay trắng. Cho nên sự rõ ràng về tiền nong, tài sản trong mối quan hệ là chuyện các đôi vợ chồng rất ngại bàn.

Nhưng phải chăng ngay trong lúc êm dầm mát mái cũng nên nghĩ đến những lúc nước ngược chèo quanh có thể xảy ra, không ai lường trước được.

Khi chúng ta đã nhận diện được đồng tiền có thể là công cụ điểm tô hạnh phúc vợ chồng nhưng cũng có thể là kẻ phá huỷ hôn nhân tàn bạo thì ta sẽ biết cách đối xử với nó sao cho hợp lý.

Trong lĩnh vực này sự quá xuề xoà, vô nguyên tắc hay quá sòng phẳng đến rạch ròi đều có thể làm rạn nứt mối quan hệ tình cảm của bạn. Vì thế làm sao đi giữa được hai cái đó chính là một trong những nghệ thuật chung sống lứa đôi thời hiện đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem