Người Hà Nhì ở Thu Lũm thoát nghèo nhờ làm nông đúng cách

Trần Việt Thứ ba, ngày 27/12/2016 07:00 AM (GMT+7)
Người Hà Nhì là một trong những dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Năm 2009, người Hà Nhì có khoảng hơn 21.000 người, tập trung cư trú các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên. Cuộc sống người Hà Nhì chủ yếu trống lúa trên ruộng bậc thang, khai hoang rừng làm nương rẫy, ngoài ra còn có các nghề thủ công, dệt vải…
Bình luận 0

Thu Lũm là xã vùng cao biên giới, cách trung tâm huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, khoảng 100km. Thu Mũm là xã đặc biệt khó khăn bởi địa lý hiểm trở, đồi núi có độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Toàn xã có 8 thôn, bản với 440 hộ, 2.343 khẩu với 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Hà Nhì 362 hộ, 1.932 khẩu, chiếm 81%.

img

Đồng bào Hà Nhì ở Thu Lũm cải tạo đất đồi trồng cây sả lấy tinh dầu xuất khẩu.

img

Nhiều hộ đồng bào Hà Nhì đã biết nuôi lợn trong chuồng. Trước đây, bà con phổ biến vẫn là nuôi thả rông.

img

Được sự đầu tư của Nhà nước, đồng bào Hà Nhì ở Thu Lũm đã có nước sạch để sử dụng.

img

Một số hộ còn khó khăn.

Những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, đời sống người dân xã Thu Lũm dần được cải thiện, đường giao thông liên xã cơ bản được nâng cấp, người dân được quan tâm hơn, biết làm nông đúng cách, có nước sạch để sử dụng, trẻ em được chăm sóc tốt hơn… 

img

Một khu ruộng bậc thang canh tác lúa nước của người Hà Nhì xã Thu Lũm. 

img

Đời sống được cải thiện nên trẻ em Hà Nhì ở Thu Lũm được chăm sóc ngày càng  tốt lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem