Đối tượng dùng điếu cày đánh chết người tình ở Bắc Giang có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ tư, ngày 21/09/2022 15:30 PM (GMT+7)
Từ mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, Thân Thanh Tâm ở Bắc Giang đã dùng điếu cày đánh người tình tử vong. Tâm đang bị điều tra về tội giết người, tội danh có khung hình phạt rất nghiêm khắc.
Bình luận 0

Dùng điếu cày đánh chết người tình

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Thân Thanh Tâm (38 tuổi, ở huyện Việt Yên) để điều tra về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Kẻ dùng điếu cày đánh chết người tình ở Bắc Giang có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Thân Thanh Tâm đang bị điều tra về tội giết người vì có hành vi dùng điếu cày đánh chết người tình. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nhận tin báo về việc Trung tâm y tế huyện Việt Yên tiếp nhận chị Nguyễn Thị G. (SN 1990, trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng thân thể thương tích. Tuy nhiên, quá trình cấp cứu xác định, nạn nhân đã tử vong trước đó.

Được cơ quan công an vận động, khoảng 8h, ngày 18/9, nghi phạm của vụ án là Thân Thanh Tâm đã đến cơ quan công an đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tâm và chị G. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng. Song do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, tối 17/9, Tâm đã dùng điếu cày đánh chị G. khiến chị bị thương nặng và tử vong.

Đánh chết người tình bằng điếu cày có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, giết người là hành vi cố ý gây ra cái chết cho người khác một cách trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện.

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm gây án và nạn nhân.

Đồng thời làm rõ mâu thuẫn giữa hai bên và làm rõ hành vi sử dụng điếu cày để sát hại nạn nhân được thực hiện như thế nào, từ đó làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở lời khai của nghi phạm, các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, kết quả giám định pháp y, kết quả mổ tử thi và các dấu vết, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ sáng tỏ bản chất của vụ việc.

Theo ông bà Thơ, trường hợp kết quả điều tra có căn cứ cho thấy vì mâu thuẫn cá nhân, nhỏ nhặt mà đối tượng đã sử dụng điếu cày để đánh vào những vùng trọng yếu dẫn đến nạn nhân tử vong, đối tượng gây án có thể sẽ bị xử lý về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, nếu bị truy tố và bị chứng minh là có tội giết người, tùy tính chất mức độ mà nghi phạm Thân Thanh Tâm có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem