Người đủ 14 tuổi cố ý gây thương tích sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Chủ nhật, ngày 09/04/2023 17:52 PM (GMT+7)
Thời gian qua, tình trạng thanh, thiếu niên lên mạng xã hội thách đấu rồi mang hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một số địa phương diễn biến phức tạp. 
Bình luận 0
Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài sự quản lý, giám sát chặt chẽ của gia đình, nhà trường… cũng cần phải xử lý nghiêm những đối cố tình gây thương tích cho người khác.


Người đủ 14 tuổi cố ý gây thương tích sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự - Ảnh 1.

Người đủ 14 tuổi cố ý gây thương tích sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ảnh Công an cung cấp

Rạng sáng 5/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện và vây bắt 2 đối tượng trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Qua khai thác, hai đối tượng khai nhận, cả nhóm đều ở Hiệp Hòa, thường xuyên tụ tập, chuẩn bị dao kiếm, vỏ chai bia cùng nhau đi xe máy xuống Hà Nội vào thời gian rạng sáng với mục đích gặp nhóm thanh niên nào gây sự để đánh nhau.


Ngày 6/4, CQĐT Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đã củng cố hồ sơ, thực hiện biện pháp tố tụng đối với 8 đối tượng đa phần đều ở độ tuổi sinh năm từ 2005 đến 2007, về hành vi gây rối trật tự công cộng nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook. Để giải quyết mâu thuẫn, hơn 20 đối tượng đã mang theo 48 vỏ chai thủy tinh, 2 con dao dài khoảng 50 cm, 2 tuýp sắt gắn dao phóng lợn, 1 tuýp sắt mài nhọn đầu, cùng nhiều hung khí khác để đánh nhau.


Người đủ 14 tuổi cố ý gây thương tích sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự - Ảnh 2.

Hung khí tự chế của các đối tượng mang đi đánh nhau bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/2/2023, Tổ công tác HP22 Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện 1 nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập đánh nhau trước cửa nhà số 249 Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, quá trình kiểm tra nhóm đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan đến phương tiện…


Nguyên nhân chính của việc các nhóm thanh niên trẻ lên mạng rủ nhau (hẹn nhau) mang hung khí đi đánh nhau là do lối sống buông thả của bản thân các đối tượng cũng như thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình. Cùng đó, việc kết nối thông tin mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội cao, các trò game online mang tính bạo lực rất nhiều dẫn đến việc các đối tượng lập hội, nhóm rủ rê, lôi kéo, dễ dàng kích động các đối tượng khác tham gia gây án.


Ngoài ra, sự hạn chế về hiểu biết pháp luật cũng là nguyên nhân khiến cho các đối tượng manh động, liều lĩnh khi gây án, phạm tội.


Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có hành vi đánh nhau bị kết tội cố ý gây thương tích có tính chất rất nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác khi hành vi có tính chất rất nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng.


Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31 - 60% bị phạt tù từ 7 năm đến tù chung thân như sau: Phạt từ 10 - 15 năm đối với phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm C khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.


Phạm tội dẫn đến chết người, phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, làm chết 2 người trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 2 người trở lên mà tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên…


Theo Lao Động (Báo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem