Người dân lo ngại hoạt động khai thác đá ảnh hưởng đến mồ mả tại thôn Đồng Om (Lương Sơn, Hòa Bình)

Phạm Hoài - Tuệ Linh Thứ bảy, ngày 09/09/2023 16:39 PM (GMT+7)
Người dân thôn Đồng Om, xã Cao Dương (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bày tỏ lo lắng, bức xúc khi hoạt động từ mỏ đá số 9 (Công ty TNHH MTV Thạch Kim) khiến những tảng đá “khổng lồ” lăn xuống bãi tha ma (nghĩa địa – PV) của thôn.
Bình luận 0

Nghĩa địa thôn Đồng Om những ngày bất ổn

PV Dân Việt nhận được phản ánh của người dân thôn Đồng Om về việc nổ mìn, khai thác đá của mỏ đá số 9 thuộc Công ty TNHH MTV Thạch Kim, làm một khối lượng lớn đất, đá lăn xuống nghĩa địa. Phóng viên Dân Việt đã có mặt tại thôn Đồng Om để ghi nhận.

Tại nghĩa địa thôn Đồng Om với cái tên người dân hay gọi là Thung Mã, phóng viên được mục sở thị khối lượng lớn đất đá sau việc khai thác đá lăn xuống khu vực nghĩa địa của thôn; trong đó có những tảng đá "khổng lồ", nặng hàng tấn.

Hòa Bình: Mỏ đá "đe dọa" mồ mả của người dân thôn Đồng Om  - Ảnh 1.

Mỏ đá số 9 trong quá trình khai thác đá đã khiến một lượng lớn đá lăn xuống nghĩa địa của người dân thôn Đồng Om. Ảnh: Phạm Hoài.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Sơn Đông, thôn Đồng Om, xã Cao Dương, cho biết: Vào ngày 24/8, mỏ đá số 9 nổ mìn khai thác đá đã làm một lượng lớn đá sạt xuống nghĩa địa. Người dân chụp hình và báo với trưởng thôn, đồng thời thông báo cho hàng xóm xem đá có rơi vào phần mộ của hộ dân nào không.

"Đây là đất tâm linh của người dân trong thôn, gia đình tôi có phần mộ của người thân đang nằm ở đây. Việc khai thác đá của doanh nghiệp làm đá lăn xuống nghĩa địa, khiến người dân chúng tôi rất bức xúc", anh Đông nói.

Anh Đông cũng cho biết, nghĩa địa của thôn đã có từ rất lâu, trải qua rất nhiều thế hệ, còn rất nhiều mộ của các gia đình trong thôn. Trong quá trình khai thác đá, doanh nghiệp phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn để đá không rơi xuống nghĩa địa, ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của người dân.

Hòa Bình: Mỏ đá "đe dọa" mồ mả của người dân thôn Đồng Om  - Ảnh 2.

Một trong những tảng đá lớn lăn vào khu vực nghĩa địa của người dân thôn Đồng Om. Ảnh: Phạm Hoài.

Bà Bạch Thị Dậu, thôn Đồng Om, bộc bạch: "Doanh nghiệp khai thác đá làm đá lăn xuống nghĩa địa, khiến tôi rất lo lắng, bởi phần mộ của mẹ tôi nằm sát với khu vực khai thác. Tôi cũng đề nghị doanh nghiệp tạm thời dừng khai thác tại khu vực sát nghĩa địa. Khi chúng tôi di dời được mộ phần của người thân thì doanh nghiệp mới tiếp tục khai thác tại khu vực này".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chuyển, Trưởng thôn Đồng Om, xác nhận, sau khi nhận được phản ánh của người dân, đã ra nghĩa địa để xác minh và kiểm tra, đồng thời, mời đại diện Công ty TNHH MTV Thạch Kim ra ngoài ra hiện trường để làm việc. 

"Tại hiện trường chúng tôi đã tiến hành lập biên bản vụ việc", ông Chuyển cho hay.

Hòa Bình: Mỏ đá "đe dọa" mồ mả của người dân thôn Đồng Om  - Ảnh 3.

Người dân thôn Đồng Om lo lắng khi mồ mả người thân có nguy cơ bị xâm phạm trong quá trình khai thác đá của doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Hoài.

Chính quyền - doanh nghiệp và người dân thôn Đồng Om cùng tìm giải pháp

Để tìm hiểu thêm về sự việc đá lăn xuống nghĩa địa trong quá trình khai thác đá của mỏ đá số 9 của Công ty TNHH MTV Thạch Kim, chúng tôi đã liên hệ với ông Hùng - người trực tiếp quản lý mỏ đá số 9.

Trao đổi với phóng viên, ông Hùng cho biết: Vụ việc đá lăn xuống nghĩa địa của người dân xảy ra khi doanh nghiệp tiến hành công tác làm đường, bạt đỉnh và cắt tầng. Đá lăn vào khu vực nghĩa địa khoảng vài mét, không ảnh hưởng lớn đến những ngôi mộ xung quanh.

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã mời ban lãnh đạo thôn vào kiểm tra và xác nhận vụ việc; đồng thời, đề nghị hỗ trợ cho thôn sau vụ việc đá lăn vào nghĩa địa và xin ý kiến của thôn về hướng khắc phục là cho xe gạt số đá ra khỏi nghĩa địa.

Doanh nghiệp đã có kế hoạch họp với thôn và chính quyền xã để lên phương án xin di dời nghĩa địa đi nơi khác để thực hiện khai thác đá", ông Hùng cho hay.

Hòa Bình: Mỏ đá "đe dọa" mồ mả của người dân thôn Đồng Om  - Ảnh 4.

Theo người dân, thời gian qua, doanh nghiệp đã nhiều lần khai thác đá, khiến đá rơi xuống phần mộ trong nghĩa địa của thôn. Ảnh: Phạm Hoài.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cao Dương, cho biết: Sau nhận thông tin phản ánh của người dân, xã đã xuống hiện trường làm việc với doanh nghiệp và tiến hành lập biên bản vụ việc. Xã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng thi công tại khu vực giáp nghĩa địa của thôn Đồng Om và phải có hướng khắc phục, giải quyết cho người dân.

"Sắp tới khu vực này nằm trong quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng của huyện và đang có quy hoạch để xây dựng khu nghĩa trang mới cho người dân, khi hoàn thành người dân mới chuyển được mộ về nghĩa trang mới. Hiện tại, doanh nghiệp phải khai thác đảm bảo an toàn không chỉ tại nghĩa địa mà cả khu dân cư cạnh mỏ đá", Chủ tịch UBND xã Thanh Cao cho hay.

Theo người dân, trong thời gian qua đã nhiều lần doanh nghiệp khai thác đá làm đá lăn xuống khu vực nghĩa địa, phần mộ người dân và doanh nghiệp đã phải hỗ trợ, bồi thường sau khi vụ việc xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem