Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại bãi nuôi ngao xã Mai Phụ có diện tích lớn ngao bị chết, xác ngao trắng nổi khắp bãi bồi rộng lớn. Phần thân ngao đã có dấu hiệu phân hủy bốc mùi hôi, thối, nếu dùng tay cào 1 đường sẽ gom lại 1 đống lớn ngao bị chết.
Ông Lê Văn Giáp (trú tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bốc ngao chết trên tay mà không cầm được nước mắt. Ảnh: PV.
Buồn bã vì ngao chết không lý do, ông Phạm Ngọc Thế, Phó chủ nhiệm hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản Hùng Thuận (xã Mai Phụ), nói: "Hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản Hùng Thuận có 10 hộ xã viên tham gia với diện tích 30ha. Những ngày gần đây không hiểu lý do gì mà ngao chết; những ngày đầu chết ít sau nhiều dần lên hiện tại khoảng 24ha diện tích ngao chết.
Xác ngao chết trắng tại khu vực bãi bồi ven cửa biển thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ và khu vực bãi bồi ven cửa sông Rào Cái, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (Tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: PV
Riêng hộ gia đình tôi có 2 ha diện tích bãi nuôi ngao, mỗi vụ nuôi đầu tư khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng. Số ngao này đã gần đến thời kỳ thu hoạch, nếu như thuận lợi chúng tôi sẽ thu về gần 2 tỷ. Nhưng với tình hình này, gia đình gia đình tôi có nguy cơ mất trắng".
Tay cầm số ngao chết trong tay, ông Lê Văn Giáp (trú tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) rớm nước mắt: "Gia đình tôi nuôi 2 ha ngao. Khoảng 10 ngày trở lại đây, ngao có hiện tượng lạ, chết hàng loạt, đến nay đã chết 1 ha. Tôi đã bỏ ra hơn 300 triệu để mua giống, nếu không nhanh chóng tìm được nguyên nhân ngao chết thì có khả năng tôi mất trắng".
Theo người dân nuôi ngao tại xã Mai Phụ, họ cũng đã gặp tình trạng ngao chết bất thường, nhưng với số lượng lớn như thê này thì rất hiếm. Hiện nay, ngoài nguy cơ mất trắng ra, khó khăn hiện tại là việc xử lý vỏ ngao chết, vì phải thuê nhân công cào đi đổ với chi phí lớn. Nếu không xử lý kịp thời thì ngao chết sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến việc nuôi tiếp vụ sau.
Ông Lê Văn Giáp (trú tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) rớm nước mắt nhìn hàng chục ha ngao nuôi sắp đến kỳ thu hoạch bổng nhiên chết trắng. Ảnh: PV.
Tại xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cũng gặp tình trạng tương tự, 1 vị lãnh đạo UBND xã Đỉnh Bàn cho biết: "Khoảng một tuần trở lại đây, tại khu cửa sông Rào Cái (xã Đỉnh Bàn) cũng xảy ra tình trạng ngao nuôi chết bất thường, khiến khoảng 30 ha ngao nuôi của bà con có nguy cơ mất trắng. Chính quyền địa phương và Phòng NN&PTNT huyện đã về kiểm tra, lấy các mẫu xét nghiệm để sớm làm rõ nguyên nhân".
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, thông tin: "Khoảng hơn 1 tuần nay, nhiều diện tích nuôi ngao tại bờ biển xã Mai Phụ bị chết bất thường. Hiện nay, toàn xã có 43 hộ dân nuôi ngao, với tổng diện tích nuôi trên 80 ha. Tuy nhiên, ngao chết không rõ nguyên nhân khoảng 40 ha ảnh hưởng kinh tế trực tiếp đối với các hộ nuôi.
Nhận được tin báo của người nuôi ngao, chính quyền địa phương đã báo với cơ quan có thẩm quyền nhằm nhanh chóng khắc phục sự cố. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Hà đã xuống kiểm tra, lấy mẫu để phân tích nguyên nhân sự cố ngao chết".