Nga và đồng minh tuyên bố thẳng về đòn đáp trả NATO

Kiều Anh (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 22/12/2022 20:19 PM (GMT+7)
Việc triển khai tập đoàn quân khu vực chung của Nga và Belarus là sự đáp trả trước việc NATO xây dựng lực lượng ở Ba Lan và Baltics, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc họp báo ngày 22/12.
Bình luận 0
Nga và đồng minh tuyên bố thẳng về đòn đáp trả NATO - Ảnh 1.

Nga và Belarus đã triển khai tập đoàn quân khu vực chung. Ảnh Anadolu

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã đồng ý với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc triển khai tập đoàn quân chung trong khu vực liên quan đến tình trạng gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh. 

Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova nói rằng: "Đối với việc triển khai các lực lượng dự phòng bổ sung kể từ tháng 10... Chúng nên được coi là một câu trả lời tương ứng với tình hình chính trị-quân sự đang nổi lên trong khu vực, cụ thể là việc xây dựng lực lượng quân sự NATO ở Ba Lan và các nước vùng Baltic cũng như việc tăng viện liên tục cho Ukraine với đủ loại vũ khí của phương Tây, đủ loại, bằng cách đưa đến những chuyên gia quân sự ở đó hoặc dưới vỏ bọc của những người chuyên gia này thật ra là các chiến binh, lính đánh thuê".

Về phần mình, Tổng thống Belarus Lukashenko đã triệu tập một cuộc họp với quân đội và lực lượng an ninh để thảo luận về việc kiểm tra không báo trước gần đây về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và tái triển khai một số thiết bị gần biên giới với Ukraine. 

Trên trang web của Tổng thống đã trích dẫn lời ông nói cho hay: "Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh... Chúng tôi đã và đang tiến hành huấn luyện. Lần này, các cuộc tập trận mở rộng hơn do tình hình hiện tại và các mối đe dọa. Vì vậy, chúng tôi tiến hành huấn luyện trên lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi di chuyển cả nhóm lực lượng chung (quân đội Nga và Belarus) và lực lượng vũ trang (riêng) của chúng tôi đến nơi mà chúng tôi cho là cần thiết.

Ông Lukashenko lưu ý rằng "không có kế hoạch nào khác và không có âm mưu nào" trong việc tái bố trí quân đội gần biên giới với Ukraine.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng ông được cho là không thể loại trừ khả năng "sự gây hấn có thể nổ ra đối với Belarus." Lukashenko cũng nói thêm rằng bề ngoài ông thậm chí còn thấy "sự sẵn sàng như vậy từ phía những người hàng xóm".

Ông Lukashenko nói rằng kể từ ngày 22/12, tất cả các hoạt động "đã hoàn thành đầy đủ và các lực lượng vũ trang, lực lượng hoạt động đặc biệt và các đơn vị đặc biệt đang ở những nơi triển khai thường trực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem