Nga có các phương án đáp trả quyết định của Mỹ chuyển ATACMS cho Ukraine

PV (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 23/04/2024 08:59 AM (GMT+7)
Hai khía cạnh trong dự luật của Mỹ về hỗ trợ cho Ukraine được Nga quan tâm, trong đó đề cập đến việc chuyển giao tên lửa ATACMS tầm xa và tịch thu tài sản của Nga.
Bình luận 0
Nga có các phương án đáp trả quyết định của Mỹ chuyển ATACMS cho Ukraine- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Mỹ có ý định xem xét lại những rủi ro liên quan đến việc chuyển giao tên lửa ATACMS cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Phải nói ngay rằng những luật này (nếu được Thượng viện thông qua và được Tổng thống Joseph Biden ký) chỉ thúc đẩy chính quyền tổng thống làm điều này.

Đạo luật Sáng kiến Hỗ trợ Nước ngoài số 4 của Diễn giả Mike Johnson đề xuất yêu cầu Tổng thống Biden chuyển các hệ thống tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine "càng sớm càng tốt".

Tuy nhiên, việc chuyển giao có thể bị trì hoãn nếu tổng thống quyết định rằng nó sẽ "gây phương hại đến lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ". Trong trường hợp này, Biden sẽ phải thông báo cho Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, Ủy ban Phân bổ và Đối ngoại của Thượng viện cũng như Ủy ban Phân bổ và Đối ngoại của Hạ viện về quyết định của mình.

Năm ngoái, Kiev liên tục yêu cầu tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km cho hệ thống HIMAR, nhưng lần nào ông Biden cũng từ chối để tránh leo thang với cường quốc hạt nhân. Nhà Trắng đã chuyển giao tên lửa có tầm bắn tới 165 km với số lượng nhỏ.

Tướng cấp cao của Mỹ Charles Brown mới đây cho rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev không còn rủi ro như trước. Ông nói, "phản ứng kiềm chế" của Nga đối với một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga đã cho phép Lầu Năm Góc điều chỉnh phân tích rủi ro khi gửi ATACMS tới Ukraine.

Tuy nhiên, ông không tính đến việc Nga, để đáp trả các cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra vào Sevastopol, Cầu Kerch...sẽ bắt đầu bắn hạ các máy bay không người lái của Mỹ bay qua Biển Đen và chỉ đạo lực lượng Ukraine tiến hành tấn công Crimea.

Mỹ sẽ thúc đẩy châu Âu tịch thu tài sản của Nga

Luật thứ hai, "Đạo luật Hòa bình thông qua sức mạnh thế kỷ 21", quy định khả năng tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga và tài sản của bất kỳ "cơ quan và tổ chức" nào có liên quan đến Nga, với số tiền 5 tỷ USD để chuyển sang Ukraine sau đó. Việc tiếp tục thực hiện việc này cũng tùy thuộc vào Biden.

Để tích lũy tài sản bị đánh cắp, Quỹ hỗ trợ Ukraine do Mỹ kiểm soát sẽ được thành lập. Tài sản bất động sản sẽ được bán và số tiền thu được sẽ được chuyển vào quỹ. Luật pháp có sức mạnh ngoài lãnh thổ. Vì vậy, EU với 250 tỷ tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ liên tục chịu áp lực.

Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin, Dmitry Peskov hứa rằng hành động của Washington sẽ là đối tượng của các thủ tục pháp lý vô tận. Không còn nghi ngờ gì nữa, sáng kiến của Washington sẽ buộc các nước khác (chủ yếu là Trung Quốc) phải rút tài sản khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ. Điều này sẽ rất nguy hiểm đối với Mỹ khi đang ngập trong nợ nần.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem