Nằm giữa 2 dòng sông thơ mộng lớn nhất miền Tây, cây trái xum xuê đến xem phát mê, là tỉnh nào của Việt Nam?

Chủ nhật, ngày 17/09/2023 13:44 PM (GMT+7)
Tỉnh Vĩnh Long tọa lạc giữa 2 dòng sông (dòng sông Tiền và dòng sông Hậu) của dòng sông Mekong huyền thoại. Hai dòng sông thơ mộng của miền Tây đã mang phù sa vun đắp ruộng vườn tươi tốt, cây lành trái ngọt, bốn mùa trĩu quả, hấp dẫn khách du lịch.
Bình luận 0
Du khách đến Vĩnh Long có thể xuôi thuyền theo 2 dòng sông huyền thoại là sông Tiền và sông Hậu để trải nghiệm khám phá miệt vườn sông nước và những làng nghề truyền thống ít nơi nào có được…

Phía bên dòng sông Tiền là cù lao Minh. Cù lao Minh hay còn gọi là cù lao An Bình, bao gồm 4 xã (An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình Hòa Phước, thuộc huyện Long Hồ), với diện tích hơn 60km2, được bao bọc bởi sông Cổ Chiên và Hàm Luông, là điểm đến miệt vườn sông nước hấp dẫn bậc nhất của tỉnh Vĩnh Long. 

Hàng năm, cù lao An Bình đón cả hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng…

Ở cù lao An Bình, sông rạch uốn quanh, vườn chôm chôm chín đỏ, vườn nhãn trái sai oằn trĩu quả phủ xanh mát rượi. 

Du khách được người dân xứ sở cù lao chèo ghe tam bản đưa len lỏi qua những con rạch rợp mát hàng thủy liễu hay rặng dừa nước soi bóng, nghe tiếng mái chèo khua trên mặt nước, ngắm vườn chôm chôm, vườn mận chín đỏ hay tận hưởng hương nhãn chín lan tỏa hai bên bờ thật thú vị. 

Hay đạp xe vòng con đường làng rợp mát bóng cây hít thở khí trời miệt vườn sông nước sẽ rất dễ chịu, du khách được tận hưởng cảm giác vùng quê yên bình, êm ả của vùng “Đất phương Nam”. 

Trời đã ban tặng cho cù lao An Bình cây lành trái ngọt 4 mùa. Người dân xứ cù lao An Bình đã sáng tạo tận dụng sông rạch, vườn cây ăn trái làm điểm tham quan du lịch, homestay, để du khách đến đây nghỉ dưỡng. 

Về đêm, du khách được ngắm nhìn đêm trăng thanh bên dòng sông Cổ Chiên hiền hòa thơ mộng, nghe tiếng gà gáy sáng ở miền quê thanh bình…

Nằm giữa 2 dòng sông thơ mộng lớn nhất miền Tây, cây trái xum xuê đến xem phát mê, là tỉnh nào của Việt Nam? - Ảnh 1.

Du thuyền trên sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long.


Hiện tại, Vĩnh Long có hơn 40 điểm tham quan du lịch, với gần 30 homestay, trong đó cù lao An Bình chiếm hơn một nửa. Đây là điểm đến thu hút du khách đông nhất của tỉnh Vĩnh Long. 

Không phải đến bây giờ mà 30 năm trước, cù lao An Bình đã tiên phong khai thác du lịch miệt vườn sông nước, đã có mặt trên bản đồ du lịch thế giới, được các Guidebook hàng đầu thế giới ghi cù lao An Bình là điểm đến. 

Lúc đó, An Bình là điểm đến miệt vườn sông nước nổi tiếng của Đồng bằng sông Cửu Long, với những vườn du lịch Sáu Giáo, Tám Hổ, Mười Hưởng, nhà cổ Cai Cường… Không ít du khách nước ngoài mê say kiểng cổ, bonsai cùng các lão nông tri điền nơi đây.

Theo nhịp thời gian, các thế hệ con cháu của các bậc lão nông tri điền tiếp bước thế hệ cha ông của mình, dồn sức người, sức của đầu tư xây dựng phát triển du lịch xứ cù lao An Bình bài bản hơn để đáp ứng nhu cầu du khách và du khách đến ngày càng nhiều hơn. 

Trước đây, du khách thường đến nhà vườn tham quan, thường thức trái cây, xem cây kiểng… thì nay nơi đây đã có nhiều dịch vụ, tham quan, trải nghiệm, ăn uống, nghỉ dưỡng. 

Hôm nay, du khách đến cù lao An Bình bằng thuyền rất dễ dàng, có cả hàng trăm thuyền lớn nhỏ để phục vụ du khách, các con đường làng cũng được đầu tư xây dựng để du khách đạp xe vòng quanh cù lao.

Du khách có thể tham quan thưởng thức vườn cây ăn trái, có thể ăn “bụng” chôm chôm (ăn chôm chôm đến khi đầy bụng), làng nghề làm bánh kẹo, hay tát mương bắt cá, làm vườn, câu cá, chế biến món ăn, trải nghiệm làm bánh dân gian, đốt đuốc đi xem hát bội của Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Đồng Thinh (của Bầu Răng - Huỳnh Văn Răng)...

Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Đồng Thinh (của Bầu Răng - Huỳnh Văn Răng)...đã trải qua hơn 100 thăng trầm, từng được mời đi biểu diễn tại Mỹ và gây tiếng vang lớn cho hát bội Việt Nam tại Lễ hội Smithsonian năm 2007, với chủ đề “Mekong -Dòng sông kết nối các nền văn hóa” do Viện Smithsonian tổ chức tại Washington...

Du khách thưởng thức đờn ca tài tử, thưởng thức những đặc sản miệt vườn sông nước Cửu Long như: cá lóc nướng trui, cá tai tượng chiên xù cuộn bánh tráng cùng rau thơm hương đồng nội, canh chua cá, cá rô kho tộ, tôm càng kho tàu…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Các điểm có tiềm năng khai thác du lịch cù lao sông Tiền và sông Hậu như cù lao An Bình, gồm 4 xã Hòa Ninh, Bình Hòa Phước, An Bình và Đồng Phú thuộc huyện Long Hồ; cù lao Mây huyện Trà Ôn, cù lao Dài thuộc huyện Vũng Liêm. Nét hấp dẫn nơi đây chính là cảnh quan môi trường tự nhiên, tính cách mộc mạc, đã thu hút khách nhất là khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng và tìm hiểu tập quán sinh hoạt của cư dân địa phương…”

Đoàn Famtrip Hà Nội với hơn 20 doanh nghiệp lữ hành, sau khi tham quan khảo sát miệt vườn Vĩnh Long, tát mương bắt cá, du thuyền trên sông Tiền, giám đốc một doanh nghiệp lữ hành cho rằng: “Chuyến đi khảo sát Vĩnh Long cảm thấy rất nhiều ấn tượng. Đó là vườn bưởi 5 Roi, du thuyền trên sông và tát mương bắt cá, tham quan vườn trái cây và đặc sản địa phương trên cù lao rất hấp dẫn với du khách Hà Nội. Sau chuyến đi, chúng tôi sẽ bắt tay thiết kế tour Hà Nội - Cần Thơ - Vĩnh Long 3 ngày 2 đêm vào những ngày cuối tuần để giới thiệu với du khách. Chúng tôi mong muốn sẽ được địa phương hỗ trợ và các doanh nghiệp điểm đến cùng hợp tác phát triển thực hiện ý nguyện đưa du khách Hà Nội đến Vĩnh Long.”

Phía sông Tiền đã và đang phát triển du lịch mạnh và thu hút nhiều du khách nhưng bên sông Hậu có nhiều tiềm năng lợi thế như vườn bưởi 5 Roi, đặc sản khoai lang Bình Tân, bắp Bình Minh, thanh trà, chợ nổi Trà Ôn, bánh tráng cù lao Mây… nhưng còn bỏ ngỏ, chưa đầu tư thành sản phẩm, điểm đến du lịch để khai thác.

Nằm giữa 2 dòng sông thơ mộng lớn nhất miền Tây, cây trái xum xuê đến xem phát mê, là tỉnh nào của Việt Nam? - Ảnh 2.

Du khách thích tham quan vườn chôm chôm xứ cù lao An Bình, một cù lao trù phú của tỉnh Vĩnh Long nằm giữa dòng sông Tiền và dòng sông Cổ Chiên.

Trong một cuộc hội thảo về xây dựng sản phẩm du lịch Vĩnh Long, các chuyên gia và các hãng lữ hành cho rằng Vĩnh Long nên xây dựng “Vĩnh Long - Điểm đến 2 dòng sông” sẽ là sản phẩm độc đáo của Đồng bằng sông Cửu Long. Bà Phan Yến Ly, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm khối Inbound của một doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Vĩnh Long có sản phẩm đặc sắc so với vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên chúng tôi để dành Vĩnh Long xây dựng sản phẩm “Deeper Mekong” có một vùng Mekong sâu hơn. Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, làm sao Vĩnh Long xây dựng được sản phẩm để nêu bật mà Cần Thơ chỉ có sông Hậu, cái mà Bến Tre và Mỹ Tho chỉ có sông Tiền. Nhiều nơi trên thế giới chỉ cần một điểm giao nhau hoặc điểm đặc biệt như thế thì người ta đã làm được một đường tour. Đặc trưng của Vĩnh Long những thành phố khác, tỉnh khác không có được…”.


Huỳnh Biển (Báo Xây dựng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem