Một xã xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân gần 200 triệu đồng

 Hữu Anh Thứ sáu, ngày 27/04/2018 06:18 AM (GMT+7)
Thông qua cuộc vận động giúp đỡ hội viên nghèo, 4 năm qua các chi Hội nông dân ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã vận động được 200 triệu đồng làm quỹ hỗ trợ các hội viên vay vốn làm kinh tế. Từ món tiền nhỏ này nhiều hội viên có đồng vốn làm ăn thoát nghèo.
Bình luận 0

Thoát nghèo nhờ Quỹ hỗ trợ nông dân

Một trong những trường hợp được hỗ trợ vay vốn không tính lãi mua lợn và gà thông qua quyên góp của các Hội viên nông dân trong xã là gia đình hội viên nông dân Lê Thị Cúc ở thôn Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Hoàn cảnh gia đình chị Cúc rất khó khăn, sau khi lập gia đình do không có vốn làm ăn hai vợ chồng chỉ quanh quẩn với hơn 6 sào ruộng.

Chị Cúc cho biết: "Gần hai chục năm lập gia đình, hai vợ chồng quần quật làm ruộng nhưng vẫn thiếu thốn đủ bề. Vốn không có phải vay ngân hàng, đầu tư nuôi con lợn, nuôi con gà nhưng cuối năm tiền lời không đủ trả lãi. Trong khi đó, nhận thấy địa phương rất thuận lợi chăn nuôi bò, nuôi lợn nhưng gia đình chị lại bí vốn đầu tư".

"Trong lúc vay mượn khó khăn, năm 2016, qua chi hội nông dân bình xét gia đình tôi được vay 20 triệu đồng không tính lãi từ nguồn quỹ của Hội nông dân xã Cẩm Duệ quản lý cộng với một số ít tiền gia đình tích góp được đầu tư 60 con lợn (10 con lợn nái và 50 con lợn thịt). Thời điểm năm 2016 và đầu năm 2017, giá lợn lên cao nên số tiền vay đầu tư phát huy hiệu quả. Sau 2 năm, không chỉ trả được tiền vay mà còn lời được hơn 100 triệu đồng làm vốn. Đến nay, ngoài nuôi lợn gia đình tôi còn có tiền đầu tư đàn gà hơn 500 con".

“Những hộ nông dân như gia đình tôi nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân có ý nghĩa rất lớn, ngoài vay nhanh chóng thì nguồn quỹ này không tính lãi các hội viên vay vốn không phải lo lắng mà yên tâm làm ăn”- chị Cúc nói.

img

Quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ gia đình chị Dương Thị Hoa và anh Nguyễn Văn Khuyến xây dựng mô hình trang trại lớn thoát nghèo vươn lên thu nhập tiền tỷ.

Còn đối với vợ chồng chị Dương Thị Hoa (SN 1975) và anh Nguyễn Văn Khuyến ở thôn Ái Quốc xã Cẩm Duệ, hàng năm tất bật chạy ngược xuông vay vốn lãi suất cao làm ăn không hiệu quả. Đang trong cơn bĩ cực nhận được sự giúp đỡ của Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Duệ đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình gia trại, trang trại nuôi lợn và vịt.

Chị Hoa cho biết: “Gia đình tôi có hơn 1,5ha đất gần bờ đê rất thuận lợi cho chăn nuôi, sinh hoạt trong chi hội nông dân vợ chồng tôi được hỗ trợ vay 40 triệu đồng vốn Quỹ của hội nông dân huyện Cẩm Xuyên xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và vịt đẻ. Từ đồng vốn này sau 4 năm trang trại của tôi đã có 5000 con vịt đẻ trứng và hơn 100 con lợn. Chật vật khó khăn được hỗ trợ vay vốn làm ăn nay không chỉ thoát nghèo mà mỗi năm lợi nhuận thu về từ 400-450 triệu đồng. Còn giải quyết công ăn việc làm cho 4 lao động địa phương”.

Cuốn hút người dân xin vào Hội

Trao đổi với phóng viên Nông thôn Ngày Nay/Dân Việt, ông Lê Ngọc Hải- Chủ tịch Hội nông dân xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Cẩm Duệ là xã thuần nông, nhưng rất nhiều hộ dân tham gia xây dựng mô hình sản xuất. Tuy nhiên, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân từ Trung ương đến tỉnh, huyện có hạn. Để hỗ trợ tối đa cho các hội viên, 4 năm lại đây hội nông dân xã Cẩm Duệ đã phát động đến các chi hội đóng góp xây dựng quỹ, thật bất ngờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các hội viên. Theo quy định mỗi năm một hội viên đóng 50 ngàn đồng làm quỹ. Đến nay, số tiền Quỹ hỗ trợ nông dân của 12 chi hội trong xã đã lên đến 190 triệu đồng và đã giải ngân cho 38 hội viên khó khăn vay sản xuất, không lấy lãi”.

Cũng theo ông Hải, hoạt động xây dựng nguồn quỹ từ các chi hội mà phong trào sinh hoạt hội nông dân sôi nổi hẳn lên, con số hội viên ngày một tăng và người dân tự nguyện viết đơn xin vào hội. Hiện cả xã có 12 chi hội với 1311 hội viên.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch Hội nông dân huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Mỗi lần xuống cơ sở, đến các chi hội mới thấy hết khó khăn của các hội viên, nhiều gia đình bế tắc làm ăn do không có vốn. Nhưng khi đến hội nông dân xã Cẩm Duệ sự bế tắc này được các chi hội ở đây tháo gỡ. Qua từng năm hội viên ở Cẩm Duệ không ngừng tăng, đến nay Cẩm Duệ là địa phương có số lượng Hội viên đứng đầu huyện với nhiều cách làm hay trong phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Nhuần - Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Phong trào hội nông dân những năm qua ở Cẩm Xuyên luôn đi đầu với những cách làm sáng tạo hiệu quả. Nhiều xã như Cẩm Duệ có cách làm hiệu quả không chỉ góp phần đưa lại phong trào hội vững mạnh mà còn hỗ trợ tối đa cho hội viên. Những điển hình này sẽ được Hội nông dân tỉnh tuyên dương, tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh”.                                                                

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem