Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 13/12/2021 11:44 AM (GMT+7)
Tháng 12 về Bình Liêu – Quảng Ninh vào rừng hoa Sở chụp ảnh sống ảo và leo “Sống lưng khủng long” khiến nhiều du khách mê mẩn, thích thú với vẻ đẹp trắng tinh khôi của hoa và sự hùng vỹ của núi rừng.
Bình luận 0

Mùa hoa Sở tại Bình Liêu, sống lưng khủng long hấp dẫn khách du lịch những ngày đông

Bình Liêu là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc, cách trung tâm thành phố Quảng Ninh hơn 100km. Bình Liêu Quảng Ninh được ví như "Sapa thu nhỏ" nằm cách thành phố Hà Nội gần 300km. Nơi đây có rất nhiều địa điểm check in cực chill cho những khách du lịch đam mê du lịch, trải nghiệm.

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 1.

Vợ chồng cựu siêu mẫu Hạ Vy cũng tìm về mùa hoa Sở và sống lưng khủng long tại Bình Liêu trong những ngày đông . Ảnh: Huy Hoàng

Đặc biệt vào thời điểm này, tháng 12, Bình Liêu đang tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội mùa vàng, Hội hoa sở năm 2021...diễn ra từ ngày 12/11 đến hết tháng 12/2021 trên địa bàn các xã, thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc nơi đây.

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 2.

Nhà thiết kế áo dài Ngân An - Anh Thư và bạn trai cũng đến với mùa hoa Sở, sống lưng khủng long tại Bình Liêu. Ảnh: Huy Hoàng

Lễ hội hoa Sở là một trong những lễ hội đặc sắc, nét riêng của Bình Liêu. Với hàng nghìn cây hoa Sở được người dân trồng tạo thành điểm đến du lịch hấp dẫn mỗi mùa hoa nở, cả một vạt rừng mang sắc màu trắng tinh khôi xen lẫn sắc xanh của lá, bên dưới gốc là thảm cánh hoa trắng rụng xuống tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, chưa kể hoa Sở còn có mùi hương dịu nhẹ hấp dẫn ong về lấy mật. Vì thế, nhiều năm nay, huyện Bình Liêu quyết định tổ chức Lễ hội hoa Sở vào tháng 12, coi đây là sự kiện thu hút du lịch trọng tâm. Năm nay, lễ hội tổ chức vào ngày 11/12.

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 3.

Một nhóm du khách nữ đến với mùa hoa Sở tại Bình Liêu, tranh thủ nghỉ trưa và ngả đồ ăn dưới gốc hoa Sở. Không chỉ đến với rừng hoa Sở, các bạn trẻ cũng sẽ có chinh phục sống lưng khủng long. Ảnh: Huy Hoàng

Hoa sở là giống họ trà, có màu trắng vàng, trước kia, hoa sở mọc tự nhiên, nhiều năm nay được quy hoạch trồng thành khu riêng để vừa thu hút du khách, vừa giúp địa phương canh tác, sản xuất dầu ăn.

Năm nay dù không thể tổ chức khai mạc hoành tráng Lễ hội hoa sở 2021, vì tránh tập trung đông người nhưng UBND huyện Bình Liêu vẫn tổ chức các hoạt động bên lề, vẫn đón các đoàn khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh tại rừng hoa Sở. 

Cũng thế mà những ngày qua, đặc  biệt các ngày cuối tuần, khách du lịch vẫn tìm về mùa hoa Sở Bình Liêu để được ngắm và sống ảo, thậm chí nhiều top du khách không còn mang cả thức ăn, ngả ngay dưới tán những cây hoa Sở để cùng nhau thưởng thức.

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 4.

Nữ du khách tạo dáng dưới gốc cây hoa Sở, ngày 11/12. Rất nhiều du khách thích thú khi tìm về mùa hoa Sở tại Bình Liêu. Ảnh: Huy Hoàng

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 5.

Những vạt rừng hoa Sở tại Bình Liêu. Đây cũng là một trong những điểm du lịch hút khách của Bình Liêu trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Huy Hoàng

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 6.

Hàng triệu bông hoa Sở nở màu trắng muốt, đẹp đến tinh khôi hấp dẫn du khách. Ảnh: Huy Hoàng

Sống Lưng khủng long ở Bình Liêu - Đẹp lãng mãn với cánh đồng lau trắng và thiên nhiên hùng vỹ của núi rừng

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 7.

Một du khách nữ thích thú khi leo sống lưng khủng long và được ngắm nhìn sự hùng vỹ , cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây. Ảnh: Huy Hoàng

Bên cạnh điểm đến là rừng hoa Sở thì một điểm đến nữa cũng thu hút rất nhiều khách phượt và khách du lịch cả nước đến với Bình Liêu, đó là "Sống lưng khủng long".

Những ngày đông, nếu du khách đến "Sống lưng khủng long" sẽ cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn của cánh đồng lau trắng cùng thiên nhiên hùng vỹ, sống lưng khủng long trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người đam mê du lịch.

Tuy nhiên mùa này cánh đồng lau trắng đã hết, thế nhưng "Sống lưng khủng long" vẫn rất đẹp bởi bức tranh thiên nhiên.

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 8.

Đứng trên sống lưng khủng long ở Bình Liêu, du khách có thể ngắm nhìn, cảm nhận được vẻ đẹp, sự hùng vỹ của nùi rừng và cảm thấy tự hào với phong cảnh đẹp của Việt Nam. Sống lưng khủng long được chụp ngày 11/12, dù mùa lau đã hết nhưng không giảm đi vẻ đẹp hùng vỹ nơi đây. Ảnh: Huy Hoàng

Sống lưng Khủng Long là được coi vị trí đẹp nhất của đường lên mốc 1305 trên biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Cột mốc này nằm ở đỉnh núi cao nhất của huyện Bình Liêu. Để đến đây, bạn phải vượt qua con đường mòn dài 9km với 2.000 bậc.

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 9.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại sống lưng khủng long ở Bình Liêu. Ảnh: Huy Hoàng

Để chinh phục được sống lưng khủng long huyền thoại, bạn sẽ phải trải qua không ít khó khăn và thử thách. Đứng trên sống lưng khủng long nhìn xuống, bạn mới thực sự cảm nhận được hết vẻ đẹp của thiên nhiên để thấy mình thật nhỏ bé giữa đất trời bao la. Tự do mà thả hồn với những cơn gió vùng biên cương để quên đi hết những muộn phiền, bộn bề chốn thị thành tấp nập.

Mê mẩn màu trắng tinh khôi hoa Sở và “Sống lưng khủng long” ở Bình Liêu - Ảnh 10.

Nhiều du khách thích thú khi chinh phục được sống lưng khủng long. Ảnh: Huy Hoàng

Du lịch Bình Liêu Quảng Ninh chỉ cần khai báo qua app PC-Covid

Một sự thuận lợi đi du lịch Bình Liêu Quảng Ninh trong thời điểm này là từ tháng 11 đến tháng 12 trong năm, đây là thời điểm đẹp nhất để du khách được ngắm và có những bức ảnh đẹp ghi lại khoảng khắc trong đời. 

Song song là thời điểm này, việc di chuyển, chốt chặn tại Quảng Ninh cũng đã được nới lỏng, khi du khách đi vào địa phận Quảng Ninh, tại chốt chặn chỉ cần khai báo y tế qua app PC-Covid, khai báo y tế nội địa, quét mã QR và đóng dấu là có thể đi lại thoải mái tại thành phố Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung mà không cần phải đem theo giấy tờ, thủ tục nào khác.

Ẩm thực Bình Liêu cũng là một trong những nét văn hoá đặc sắc mà du khách nên trải nghiệm. Là vùng biên giới, đa dạng văn hoá các dân tộc nên ẩm thực nơi đây có sự hoà trộn phong phú. Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức các đặc sản: Cá suối cuốn lá lốt, thị khâu nhục, gà Tiên Yên, canh hà sốt, cá nấu chua…

Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu kéo dài suốt tháng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Do diễn biến dịch còn phức tạp nên năm nay huyện Bình Liêu không tổ chức lễ khai mạc lễ hội như dự kiến nhưng vẫn tổ chức một số hoạt động văn hoá, thể thao để quảng bá du lịch và thu hút khách an toàn. Trước khi diễn ra lễ hội chính, tại Bình Liêu đã diễn ra giải chạy marathon "Chinh phục cung đường mùa vàng" và một số hoạt động nghi lễ bản sắc văn hoá dân tộc, bóng đá nữ...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem