Loại cây cảnh quá "quen mặt" được rất nhiều người lựa chọn, thế nhưng cần cẩn thận bởi chúng đẹp mà độc

S.E.N Thứ ba, ngày 29/03/2022 16:19 PM (GMT+7)
Đây là những loại cây cảnh nổi như cồn được rất nhiều "nông dân phố" yêu thích và trồng trong nhà, thế nhưng chuyên gia cũng đưa ra những lời cảnh báo nên cân nhắc khi trồng bởi chúng chứa chất độc, ăn phải có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Bình luận 0

Không thể phủ nhận những ý nghĩa của cây cảnh đối với cuộc sống của con người. Cây được đem vào trồng làm cảnh vừa thanh lọc không khí, giúp trang trí không gian thêm sinh động, lại còn có nhiều ý nghĩa phong thủy khá tốt. Tuy thế, một số cây cảnh có độc gây nguy hại đến sức khỏe con người. Sau đây một số loại cây cảnh có độc cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trồng.

Cây cảnh: Trúc đào

Cây cảnh trúc đào với những bông hoa rực rỡ sắc màu thường thu hút ánh mắt người nhìn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, loài cây cảnh này lại chứa những độc tố gây hại như oleandrin, oleondroside, neriin và digitoxigenin. Ngay cả khi mật ong mà mật hoa làm từ cây cảnh trúc đào cũng được xem là chất độc nguy hiểm. Vì vậy, loại cây cảnh bụi này chỉ thích hợp để trồng ngoài vườn, tránh việc ngửi phải dẫn đến ngộ độc, nặng hơn có thể dẫn đến hôn mê, đau tim và tử vong.

Người ta có thể bị ngộ độc do chạm vào cây cảnh hoặc nuốt phải. Các triệu chứng khi nuốt phải bao gồm: Buồn nôn, tiêu chảy (có thể lẫn máu), đau bụng, tay chân run rẩy, hôn mê... Nhựa cây cảnh trúc đào gây rát, bỏng da, viêm dị ứng, nếu dính vào mắt gây rát nghiêm trọng. Việc phơi khô hoặc nấu chín cũng không làm mất tính độc của loài thực vật này. 

Loại cây cảnh quá "quen mặt" được rất nhiều người lựa chọn, thế nhưng cần cẩn thận bởi chúng đẹp mà độc - Ảnh 1.

“Khi ăn phải các bộ phận trên cây cảnh trúc đào rất nguy hiểm. Các chất độc này khi đi vào cơ thể sẽ gây ra các triệu chứng nôn mửa, hôn mê, lên cơn đau tim và tử vong”, theo giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Thạch, Khoa công nghệ sinh học – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Vì vậy, bạn không nên trồng cây cảnh trúc đào ở cạnh nguồn nước (giếng ăn, bể nước...) vì lá, hoa trúc đào rụng xuống làm nhiễm độc nước. Trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc do mủ hoa cây cảnh trúc đào.

Tuy không thể dùng trực tiếp nhưng lá trúc đào là dược liệu trong y học. Lá này được dùng làm nguyên liệu chiết xuất oleandrin, là thuốc uống được chỉ định điều trị suy tim, hở van hai lá, nhịp tim nhanh, các bệnh tim có phù, giảm niệu.

Cây cảnh: Đỗ quyên

Cây cảnh đỗ quyên là cây cảnh có khả năng hấp thụ hầu hết các chất độc hại như: oxit nitric, lưu huỳnh, dioxit, nito dioxit, phóng xạ vì vậy mà cây cảnh đỗ quyên mang nhiều loại độc tố khác nhau, nếu vô tình ăn phải một ít lá hoặc hoa đỗ quyên có thể dẩn tới trúng độc, với các triệu chứng như: chóng mặt, buồn nôn, khó thở, uể oải, cảm thấy khó chịu trong người.

Loại cây cảnh quá "quen mặt" được rất nhiều người lựa chọn, thế nhưng cần cẩn thận bởi chúng đẹp mà độc - Ảnh 2.

Thành phần chất độc trong hoa của cây cảnh đỗ quyên bao gồm : Grayanotoxin, arbutin glucoside.

Cây cảnh đỗ quyên có độc tốt tập trung ở phần lá là nhiều nhất, nếu một đứa trẻ bị ngộ độ hoặc tử vong nếu ăn phải lượng lá từ 100-250gr lá, tùy vào cơ địa của mỗi người mà sự phản ứng khác nhau, rất khó nắm được các dấu hiệu của sự trúng độc.

Vì vậy khi trồng cây cảnh hoa đỗ quyên làm cảnh cần trồng ở xa khu vực ở của mình, đặc biệt là nhà có trẻ em nhỏ thì hạn chế hoặc không trồng sẽ tốt hơn. Cây cảnh đỗ quyên có chứa nhiều độc tốt, tuy nhiên cây lại được sử dụng nhiều trong y học dân gian và y học hiện đại để làm thuốc.

Cây cảnh đỗ quyên hấp thụ các chất chứa độc hại giúp cho môi trường không khí xung quanh ngôi nhà trở nên trong sạch hơn vì vậy khi trồng thì nên trồng nên trồng xung quanh nhà để cây giúp hấp thụ hầu hết các khí, chất độc hại, mang đến cho ngôi nhà thêm trong lành hơn và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Cây cảnh: Chuỗi ngọc

Cây cảnh chuỗi ngọc bi hay cây cảnh sen đá chuỗi ngọc là thực vật mọng nước, có tên khoa học là Sedum morganianum. Cây cảnh này thích hợp trồng chậu treo trang trí cho cửa sổ nhà bạn thêm xanh tươi, sinh động.

Loại cây cảnh quá "quen mặt" được rất nhiều người lựa chọn, thế nhưng cần cẩn thận bởi chúng đẹp mà độc - Ảnh 3.

Mặc dù cây cảnh này cũng góp phần thanh lọc không khí, nhưng nếu bạn quyết định trồng cây này thì cần lưu ý rằng đây là cây cảnh có độc vì chứa chất gucosides có hại cho cơ thể người. Nếu vô tình ăn phải sẽ gây mệt mỏi, tiêu chảy, thậm chí gây khó thở, điều tiết nhịp tim vô cùng khó.

Cây cảnh kim tiền

Khi ăn phải lá của cây cảnh kim tiền sẽ xuất hiện hiện tượng mặt đỏ ửng, miệng sưng phồng và đau. Theo nghiên cứu, trong cuống và lá của cây kim tiền có chứa nhiều tinh thể canxi oxalat. 

Loại cây cảnh quá "quen mặt" được rất nhiều người lựa chọn, thế nhưng cần cẩn thận bởi chúng đẹp mà độc - Ảnh 4.

Khi tiếp xúc với một lượng nhỏ canxi oxalat có thể gây ngộ độc. Ví dụ trường hợp nhẹ gây ra các triệu chứng ngứa ran ở tay chân. Còn đưa vào miệng do niêm mạc miệng mỏng khiến cho người ăn phải nó có cảm giác nóng rát mạnh trong miệng và họng.

Cần lưu ý khi trồng và quan sát trẻ trong tầm mắt khi nhà có trang trí bằng loại cây cảnh này vì trẻ có thể đùa nghịch và "khám phá" thế giới bằng cách ăn phải lá cây cảnh.

Cây cảnh trầu bà

Bên trong nhà, có thể là phòng khách, trên kệ bếp hoặc ngoài ban công thường được trồng loại cây cảnh quen thuộc này. Cây cảnh trầu bà dễ sống, dễ chăm và có vẻ đẹp mềm mại giúp không gian trở nên cuốn hút và tinh tế hơn. 

Loại cây cảnh quá "quen mặt" được rất nhiều người lựa chọn, thế nhưng cần cẩn thận bởi chúng đẹp mà độc - Ảnh 5.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý vì toàn bộ cây đều có chứa độc tố, nhất là phần cuống. Đối với gia đình có con nhỏ không nên để trẻ tiếp xúc, ăn, nhai hay nuốt lá cây có thể khiến trẻ bị tiêu chảy, bỏng rát niêm mạc miệng gây đau và buồn nôn.

(Theo BHG)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem