Lại thêm vụ chó Pitbull cắn chết người, việc quản lý đàn chó nuôi hiện nay ra sao?

K.Nguyên Thứ năm, ngày 01/09/2022 16:47 PM (GMT+7)
Một người phụ nữ ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa bị chó Pitbull tấn công dẫn đến tử vong, trước đó, một cháu bé ở Bình Phước cũng bị một con chó Pitbull tấn công. Đã có nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến loài chó được coi là "sát thủ máu lạnh" này nhưng dường như việc quản lý đàn chó nuôi chưa được nhìn nhận nghiêm túc.
Bình luận 0

Lại thêm một vụ việc đau lòng liên quan đến chó Pitbull khi một người phụ nữ (64 tuổi) ở thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa bị chó Pitbull tấn công dẫn đến tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện.

Trước đó không lâu, một cháu bé 8 tuổi ở Bình Phước cũng bị một con chó Pitbull tấn công và không qua khỏi.

Liên quan đến những vụ việc chó Pitbull cắn người bị thương tích nặng, thậm chí tử vong, theo đại diện Cục Thú y (Bộ NNPTNT), nhiều năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT đã có nhiều chỉ đạo các địa phương cần chấn chỉnh, đặc biệt trong công tác quản lý đàn chó, nuôi các giống chó hung dữ, cũng như trong phòng, chống bệnh Dại.

Cụ thể, Bộ NNPTNT đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến quản lý chó nuôi. Điểm b, tiểu mục 2.1, mục 2 (quản lý nuôi chó) Phụ lục 15 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT) đã quy định rất rõ nội dung và trách nhiệm đối với chủ nuôi: Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh.

Lại thêm vụ chó Pitbull cắn chết người, việc quản lý đàn chó nuôi hiện nay ra sao? - Ảnh 1.

Thêm một vụ việc đau lòng liên quan đến chó Pitbull khi một người phụ nữ (64 tuổi) ở thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa bị chó Pitbull tấn công dẫn đến tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện. Ảnh minh họa.

Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030" đã quy trách nhiệm chủ nuôi chó "cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; nếu để chó, mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định".

Ngày 05/01/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có Công văn số 17/BNN-TY về việc tổ chức triển khai Chương trình  quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 – 2030; theo đó, Bộ đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình.

Ngoài ra, Cục Thú y đã tham mưu cho Bộ NNPTNT tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, chỉ đạo các địa phương tổ chức quản lý đàn chó, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống bệnh Dại; Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện.

"Như vậy, hiện nay các văn bản quy định, chỉ đạo đã rất cụ thể. Vấn đề chính là công tác tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương, nhất là tuyến cơ sở cần phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những nội dung làm được, chưa làm được, đặc biệt là công tác quản lý đàn chó, công tác phòng, chống bệnh Dại để có giải pháp khắc phục", đại diện Cục Thú y nhấn mạnh.

Cũng theo Cục Thú y, cần phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người nuôi chó có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chó, không để chó chạy rông, chó phải được nuôi nhốt, xích và phải được đeo rọ mõm, nhất là đối với những giống chó to lớn, hung dữ như chó Pitpull,...

Pitbull là một giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi ở nhiều quốc gia để làm vật giữ nhà, chó cũng được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Đây là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lỳ được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay còn được gọi là chó chiến binh hay võ sĩ giác đấu.

Không chỉ ở Việt Nam, ở nhiều quốc gia khác, người dân nuôi chó là một thói quen, sở thích, thậm chí nhiều người coi chó, mèo nuôi là những người bạn thân trong gia đình hoặc nuôi vì nhiều mục đích khác nhau.

Tuy nhiên, việc nuôi và quản lý chó cần phải được thực hiện nghiêm túc theo các quy định đã rất rõ ràng, cụ thể cho từng loài chó nuôi, nhất là không để chó chạy rông, không đưa chó ra ngoài nơi công cộng mà không có rọ mõm và phải có người dắt chó phù hợp với số lượng, loại chó, cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại.

Bất kỳ loài chó nào, xuất phát từ quốc gia, vùng lãnh thổ khi nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện việc kiểm dịch theo quy định của Luật thú y.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem