Lên Lai Châu trồng hoa tình yêu, trai làng Hà Nội thu hơn nửa tỷ/năm

Thanh Ngân - Phạm Hoài Thứ tư, ngày 02/03/2022 06:03 AM (GMT+7)
Rời quê hương Mê Linh (Hà Nội) lên Lai Châu khởi nghiệp trồng hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, anh Lã Văn Trọng đã “mỉm cười” với thành công khi đều đặn thu về nửa tỷ đồng/năm từ bán hoa ra thị trường.
Bình luận 0

Năm 2019, anh Trọng quyết định đưa vợ con rời vùng đất có truyền thống trồng hoa ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) lên Lai Châu lập nghiệp. Nơi anh Trọng chọn khởi nghiệp trồng hoa hồng là ở bản San Thàng (xã San Thàng, thành phố Lai Châu).

Lên núi trồng hoa tình yêu, trai Mê Linh rinh hơn nửa tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Anh Lã Văn Trọng, ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) lên Lai Châu trồng hoa hồng từ năm 2019. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Trước khi lên Lai Châu khởi nghiệp trồng hoa hồng, tôi đã khảo sát rất kĩ và tính toán cẩn thận. Khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng đất này khá phù hợp cho cây hoa hồng sinh trưởng và phát triển. Trong chuyến khảo sát đó, tôi đã tìm và thuê được khoảng 3ha đất ruộng 1 vụ của người dân bản địa để trồng hoa hồng" – anh Trọng nhớ lại.

Thuận lợi trong việc thuê đất, anh Trọng bắt tay ngay vào sự nghiệp trồng hoa hồng trên quê mới. Sau khi cày bừa đất tơi xốp, lên luống cẩn thận, anh Trọng trở về quê nhà mua cây giống, phân bón mang lên trồng và chăm sóc. 

Chẳng mấy chốc, cây hoa hồng đã phủ kín 3ha đất trước đây chỉ cấy 1 vụ lúa, còn 1 vụ bỏ hoang.

Với kinh nghiệm trồng hoa hồng sẵn có từ hồi còn ở quê nhà, khi trồng hoa trên đất mới, anh Trọng đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc cây hoa hồng thời kỳ còn nhỏ. 

Khi trồng hoa hồng, anh Trọng sử dụng phân chuồng trộn với ít phân NPK để bón lót cho chúng. Sau đó, cứ cách từ 20 – 25 ngày, anh Trọng lại cho ruộng hoa hồng "ăn" phân một lần. 

Ngoài cho cây hoa hồng ăn đủ dinh dưỡng, anh Trọng còn đặc biệt chú ý đến khâu phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa, tạo tán cho cây hồng.

Lên núi trồng hoa tình yêu, trai Mê Linh rinh hơn nửa tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Vợ anh Trọng bó hoa hồng chuẩn bị gửi về Hà Nội tiêu thụ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Được chăm sóc, bón phân đầy đủ, ruộng hoa hồng nhà anh Trọng sinh trưởng, phát triển xanh tốt. Tỷ lệ cây sống đạt hơn 90%. Chỉ sau 6 tháng trồng, ruộng hoa hồng nhà anh Trọng đã cho thu hoạch lứa hoa đầu tiên.

Lên núi trồng hoa tình yêu, trai Mê Linh rinh hơn nửa tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 3.

Mỗi năm, gia đình anh Trọng lãi hơn nửa tỷ đồng từ bán hoa hồng ra thị trường. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về kĩ thuật chăm sóc hoa hồng, anh Trọng vui vẻ cho biết, muốn cây hoa hồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho hoa đều đặn, bông to, đẹp, thì phải dày công chăm sóc, phân do, thuốc men đầy đủ. 

Trong quá trình sinh trưởng, phát triển, cây hoa hồng bị nhiều loại sâu bệnh tấn công. Vì vậy, cần phải thường xuyên phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại cho chúng. 

"Thường thì cứ cách từ 7 – 10 ngày, tôi lại phun thuốc phòng bệnh cho ruộng hoa hồng 1 lần. Còn về phân bón thì cứ hết lứa hoa, tôi lại cho chúng "ăn" phân một lần", anh Trọng hé lộ.

Theo anh Trọng, chế độ chăm sóc, bón phân cho ruộng hoa hoa hồng khi đã cho hoa khác với thời kỳ sau trồng. 

Ở thời kỳ cây hoa hồng còn nhỏ thì chăm sóc vất vả hơn và tốn công hơn. Với cây hoa hồng đã cho thu hoạch, anh Trọng lại áp dụng cách chăm sóc khác. 

Vào đầu năm, anh Trọng tạo rạch ở 2 mép luống hoa hồng, sau đó rải phân xuống và lấp đất lên. Những lần bón phân sau đó, anh Trọng không phải tạo rạch, mà rắc phân trực tiếp lên luống hoa.

Lên núi trồng hoa tình yêu, trai Mê Linh rinh hơn nửa tỷ đồng mỗi năm - Ảnh 4.

Được chăm sóc, cho ăn đủ dinh dưỡng, ruộng hoa hồng nhà anh Trọng luôn sinh trưởng, phát triển tốt. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không chỉ coi trọng việc bón phân, phun thuốc, anh Trọng còn quan tâm tới việc tưới tắm cho ruộng hoa hồng. Thay vì tưới nước trực tiếp lên cây hoa hồng, cứ cách từ 15 – 20 ngày, anh Trọng lại tháo nước vào rãnh giữa các luống hoa.

Giữ nước trong rãnh chừng 2 tiếng đồng hồ, để cây hồng có đủ thời gian để hút nước nuôi cây, anh Trọng lại tháo nước ra. Làm theo cách này, cây hoa hồng sẽ sinh trưởng, phát triển tốt hơn.

Để cây hoa hồng ra hoa đúng dịp theo ý muốn, anh Trọng căn đúng thời điểm để bấm ngọn. Thường thì ruộng hoa hồng nhà anh Trọng cứ cách từ 40 – 45 ngày lại cho 1 lứa hoa.

"Trồng hoa hồng tuy không vất vả là mấy, song lại khá bận rộn. Hầu như ngày nào vợ chồng tôi cũng có mặt ở ruộng hoa. Khi thì làm cỏ, lúc lại bón phân, tưới nước, cắt tỉa, phun thuốc. Đến khi cây hồng ra nụ thì lại tiến hành chụp, rồi thu hoạch. Vì trồng nhiều, làm không xuể, vợ chồng tôi phải thuê hơn chục lao động ở địa phương và hướng dẫn họ chăm sóc ruộng hoa hồng mỗi ngày" – anh Trọng cho hay.

Với khoảng 3ha hoa hồng trồng trên đất ruộng 1 vụ, hầu như ngày nào anh Trọng cũng có hoa bán ra thị trường.
Mỗi năm, anh Trọng thu 6 lứa hoa, mỗi lứa khoảng 20 vạn bông. Bán hoa hồng ra thị trường với giá dao động từ 1000 – 3000 đồng/bông, anh Trọng thu trên dưới 2 tỷ đồng. Trừ chi phí đầu tư, nhân công, mỗi năm anh Trọng lãi hơn 500 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem