Hà Nội: Người dân KĐT Thanh Hà phản ứng khi xuất hiện "trạm BOT" chặn đường thu tiền xe

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 06/01/2024 14:47 PM (GMT+7)
Trước phản ứng của nhiều cư dân và tổ dân phố về việc xuất hiện "trạm BOT" trá hình thu tiền xe, Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Thanh Hà đã lên tiếng.
Bình luận 0

Vài ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh thanh niên thu tiền trông xe ô tô, bên cạnh là "trạm BOT" trá hình ngay trước khu vực Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Hà Nội: Người dân KĐT Thanh Hà phản ứng khi xuất hiện "trạm BOT" chặn đường thu tiền xe- Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên thu tiền trông giữ xe ô tô trái quy định trong KĐT Thanh Hà. Ảnh: NDCC

Theo đó, một người điều khiển ô tô đi vào tòa chung cư trong KĐT Thanh Hà, khi rẽ vào lối đường nội bộ thì rào đóng lại. Lúc này, một nam thanh niên đeo băng đỏ đi ra yêu cầu ô tô đi lối khác. Bị tài xế phản ứng, nam thanh niên chỉ tay và lớn giọng đề nghị tài xế có thắc mắc gì thì gặp ban quản lý.

Đoạn clip chặn đường thu tiền xe gây xôn xao dư luận. Clip: NDCC

Còn một đoạn clip khác cũng tại khu vực này cho thấy nam thanh niên chặn xe ô tô trước lối vào, người này vừa đi vừa viết vé rồi xé đưa cho tài xế, ngay sau đó barie đã được mở để ô tô đi qua.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, ngày 4/1 vừa qua, Chi nhánh dịch vụ nhà ở Thanh Hà (Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên) bất ngờ có thông báo gửi đến các bí thư, chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thuộc KĐT Thanh Hà liên quan đến mức thu phí dự kiến 400 nghìn đồng/xe/tháng (xe ô tô) để chi trả lương nhân viên phục vụ, hướng dẫn sắp xếp xe ô tô ra – vào khu vực tòa nhà HH03-A,B,C,D,E,F và HH02 -A,B,C,D,E.

Hà Nội: Người dân KĐT Thanh Hà phản ứng khi xuất hiện "trạm BOT" chặn đường thu tiền xe- Ảnh 2.

Nhiều người ngỡ ngàng khi bị thu tiền xe. Ảnh: NDCC

Cũng theo thông báo này, các phương tiện phục vụ đưa đón học sinh, xe taxi ra vào trả khách, xe đưa đón bệnh nhân và xe ô tô ra vào giao nhận hàng sẽ không bị thu phí.

Lý do thu phí được đơn vị dịch vụ đưa ra, cụm các tòa chung cư trên đã sửa xong; rải thảm Asphalt, xử lý các hố ga, các điểm lún sụt, làm barie, kẻ vạch sơn để ô tô đỗ, dừng đúng quy định.

Hà Nội: Người dân KĐT Thanh Hà phản ứng khi xuất hiện "trạm BOT" chặn đường thu tiền xe- Ảnh 3.

Chính quyền địa phương cho biết, chưa nhận được báo cáo nào liên quan đến việc trông giữ ô tô tại KĐT Thanh Hà. Ảnh: NDCC

Đơn vị này cũng cho hay, trước đây cũng đã từng thực hiện việc cắt cử nhân viên phục vụ, hướng dẫn sắp xếp xe ô tô ra – vào nhưng không thu phí. Hoạt động này diễn ra một thời gian ngắn thì dừng lại để  có thời gian chuẩn bị được chu đáo và hoàn thiện. Trong khoảng thời gian 4 tháng tạm dừng công việc này, tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực càng trở nên phức tạp như: các phương tiện tham gia giao thông đỗ, dừng, đi lại tùy tiện, không đúng quy định gây cản trở cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các xe máy, ô tô đỗ, dừng che chắn các điểm kẻ vạch sơn ưu tiên cho xe PCCC đỗ để làm nhiệm vụ hoặc lối thoát ra các sảnh chính tòa nhà.

Hà Nội: Người dân KĐT Thanh Hà phản ứng khi xuất hiện "trạm BOT" chặn đường thu tiền xe- Ảnh 4.

Nhóm thanh niên lập chốt chắn đường. Ảnh: NDCC

Theo người dân, họ phản ứng với việc đơn vị này cắt cử người ra thu tiền xe của dân. Việc xuất hiện một số thanh niên ở khu vực giống như một trạm BOT tổ chức thu tiền xe theo mệnh giá trên tờ vé là 20 nghìn đồng/lượt khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 6/1, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Anh Phương, Chủ tịch UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho biết, chính quyền địa phương chưa nhận được bất kì thông báo, văn bản nào về việc tổ chức trông giữ xe. Hiện đơn vị đang cho cán bộ xác minh làm rõ thông tin như cộng đồng mạng chia sẻ.

Ông Lương Thanh Lưu, Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Thanh Hà cho biết, đơn vị tổ chức việc triển khi sắp xếp, hướng dẫn ô tô đi lại, dừng đỗ tùy tiện gây mất trật tự an toàn giao thông, cản trở xe PCCC làm nhiệm vụ trong các cụm tòa thuộc KĐT Thanh Hà.

Ông Lưu cũng xác nhận việc thu phí đối với dịch vụ trên, tuy nhiên sau 2 ngày thực hiện đã nhận được phản ứng của người dân nên đơn vị đã ra thông báo dừng triển khai để tiến hành tổ chức cuộc họp vào thời gian tới, đồng thời cũng đã gửi thông báo đến các bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố nắm được thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem