Lan truyền tin đồn gốc cây si có "hình mặt người" ở Gia Lai: Chính quyền lên tiếng bác bỏ thông tin

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 13/09/2023 08:28 AM (GMT+7)
Trước sự việc người dân tập trung dâng hoa, cầu cúng trước gốc một cây si đặt trong khuôn viên chợ xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã lên tiếng và bác bỏ thông tin được lan truyền không đúng sự thật, đồng thời có biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Bình luận 0

Ngày 12/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết: Xã đã nắm được thông tin về việc người dân tụ tập dâng hoa, cầu cúng tại cây si trong khuôn viên chợ của xã và báo cáo sự việc lên UBND huyện.

Chính quyền nói gì về gốc si giống hình mặt người trong khuôn viên chợ ở Gia Lai? - Ảnh 1.

Người dân hiếu kỳ vì tin đồn không đúng sự thật cho là cây si có hình mặt người (thực tế không có hình gì) và tập trung tại khuôn viên chợ xã Nghĩa Hưng để cầu khấn và chụp hình.

Theo ông Quang, cây si này đã được trồng tại khuôn viên chợ xã Nghĩa Hưng được hơn 10 năm nay. Do sợ cây ngã đổ vào mùa mưa, bão gây nguy hiểm cho tiểu thương và người dân trong chợ nên vào ngày 30/8, Ban quản lý chợ xã đã tiến hành hạ tán cây si để đảm bảo an toàn.

Đến ngày 10/9, một số tiểu thương tự cho rằng nhìn thấy gốc si cách mặt đất 1,5m có hình thù giống mặt người nên đã  lan truyền thông tin với nhau về sự việc này.

Sau đó, vụ việc này nhanh chóng lan truyền ra ngoài và trên các trang mạng xã hội, nhất là một bộ phận người dân đã tự truyền tin trên gốc cây có "hình mặt người" nên đã tập trung để cầu cúng, dâng hoa. Hàng trăm người dân từ các địa phương lân cận nghe tin cũng tụ tập về khuôn viên chợ xã Nghĩa Hưng để dâng hoa, thắp nhang trước gốc cây si.

Ông Quang khẳng định: "Đây chỉ là cây si bình thường thôi và nó che bóng mát ở chợ. Tôi để ý kĩ, hình dáng của cây chả có nét gì giống mặt người cả. Việc tụ tập là do tự phát, do tính hiếu kỳ và tín ngưỡng của một bộ phận người dân. Do vậy, xã đã cắt cử lực lượng túc trực tại chợ để đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, vận động người dân không mang hoa, quả đến dưới gốc cây để cúng vì đây là khu vực chợ chứ không phải địa điểm tâm linh, tín ngưỡng".

Chính quyền nói gì về gốc si giống hình mặt người trong khuôn viên chợ ở Gia Lai? - Ảnh 3.

Chỉ là một cây si bình thường, nhưng nhiều người đã tự tưởng tượng ra gốc si có hình mặt người và lan truyền thông tin không đúng sự thật, khiến nhiều người hiếu kỳ đổ về xem,

Trước sự việc nêu trên, UBND xã Nghĩa Hưng đã đề xuất UBND huyện Chư Păh cho di dời cây si trên ra khỏi khuôn viên chợ để tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến việc mua bán và an ninh trật tự tại chợ. Đến nay, sự việc cơ bản đã được nhiều người dân hiểu và tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, việc kinh doanh buôn bán trong chợ đã ổn định lại bình thường.

Chính quyền nói gì về gốc si giống hình mặt người trong khuôn viên chợ ở Gia Lai? - Ảnh 4.

UBND xã Nghĩa Hưng đã cắt cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khuôn viên chợ và tuyên truyền bà con không mang hoa quả đến để thắp hương, cầu cúng trước gốc cây si

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem