Lạ đời, trồng cây ăn quả "bắt ăn kham khổ", lại để cỏ dại mọc um tùm như vườn rậm, thế mà ai cũng khen

Hà Thanh - Kiều Hải Chủ nhật, ngày 28/11/2021 06:14 AM (GMT+7)
Trên diện tích đất rộng 3ha, anh Ngô Văn Trường (xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) trồng đủ loại cây ăn quả như ổi, thanh long, bưởi...Ngoài trồng cỏ dưới tán các cây ăn quả, anh Trường còn bón phân hữu cơ cho cây, nhờ đó mà cây nào cũng sai trĩu quả, mỏi tay thu hoạch khi vào vụ.
Bình luận 0

Sau khi làm đủ các ngành nghề khác nhau, đến năm 2011, anh Ngô Văn Trường (xóm Na Tranh, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ) đã quyết định lập nghiệp bằng mô hình trồng cây ăn quả trên chính mảnh đất mà cha ông để lại.

Tận dụng diện tích đất sẵn có của gia đình cộng với việc mua thêm của một số hộ dân xung quanh, anh Trường đã xây dựng mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ.

Clip: Anh Ngô Văn Trường (xóm Na Tranh, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ về mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ. 

Ban đầu, do chưa có kỹ thuật nên việc tìm mua cây giống và tìm đầu ra cho sản phẩm cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, anh Trường xác định khó khăn ở đâu sẽ tháo gỡ ở đó. Do vậy, anh đã chủ động đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn khác để về áp dụng tại gia đình.

Với khu vườn rộng 3ha của gia đình, anh Trường đang trồng khoảng 700 cây bưởi, 300 cây ổi, 300 cây táo và khoảng 3000m2 thanh long.

Anh nông dân Thái Nguyên kiến tạo khu vườn đầy trái ngọt khiến vạn người mê - Ảnh 2.

Các loại cây trong vườn của gia đình anh Trường đều được trồng theo hướng hữu cơ. (Ảnh: Hà Thanh)

Toàn bộ cây ăn quả trong vườn đều được gia đình anh trồng theo hướng hữu cơ nên cây phát triển rất tốt và cho số lượng quả tương đối nhiều.

Anh Trường cho biết, trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ tuy mất nhiều thời gian, nhưng lại có ưu điểm là cho chất lượng quả ngon, cây ra trái nhiều hơn.

Anh nông dân Thái Nguyên kiến tạo khu vườn đầy trái ngọt khiến vạn người mê - Ảnh 5.

Những cây bưởi sai trĩu quả được trồng theo hướng hữu cơ. (Ảnh: Hà Thanh)

Anh nông dân Thái Nguyên kiến tạo khu vườn đầy trái ngọt khiến vạn người mê - Ảnh 7.

Toàn bộ nguồn phân bón cho cây được anh Trường tạo ra bằng việc ủ cá, đỗ tương ngâm. (Ảnh: Hà Thanh)

Anh Trường không làm sạch cỏ tại vườn, mà trồng cỏ mật bản địa dưới các tán cây. Theo anh, khi cỏ mật phát triển sẽ có tác dụng giữ độ ẩm rất tốt, tạo độ mùn, lớn giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Anh Trường còn chủ động tạo ra nguồn phân bón hữu cơ cho cây bằng việc ủ cá, đỗ tương ngâm. Đồng thời, anh còn nuôi thêm các loại vi sinh vật bản địa ủ với men vi sinh để tưới cho cây. Từ đó, giúp cải thiện đất rất tốt cho cây trồng. 

Từ khi sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây trồng, tuy chi phí nhân công tăng, nhưng chất lượng các loại quả cũng như tuổi thọ của cây trồng lại tăng lên.

Anh nông dân Thái Nguyên kiến tạo khu vườn đầy trái ngọt khiến vạn người mê - Ảnh 6.

Anh Trường để cỏ mật mọc um tùm dưới những tán cây ăn quả, giữ độ ẩm cho đất. (Ảnh: Hà Thanh)

Anh Trường chia sẻ, đây là khu vực được xã quy hoạch thành vùng chuyên canh trồng cây ăn quả. 

Do đó, anh dự kiến trong thời gian tới sẽ cùng với bà con nhân dân trong vùng xây dựng thương hiệu cho cây ăn quả của cả khu vực, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm ra thị trường.

Anh nông dân Thái Nguyên kiến tạo khu vườn đầy trái ngọt khiến vạn người mê - Ảnh 3.

Với 300 cây ổi, trung bình mỗi năm cho thu hoạch khoảng 30 tấn quả. (Ảnh: Hà Thanh)

Thị trường bán trái cây của gia đình anh Trường hiện nay đa số trên địa bàn TP Thái Nguyên, chủ yếu là bán buôn. 

Riêng với bưởi, năm nay gia đình anh dự kiến sẽ thu hoạch được khoảng 1 vạn quả bưởi. Nếu bán hết số bưởi trong vườn và với giá bán 10.000 đồng/quả như thời điểm hiện tại, gia đình anh sẽ thu về khoản tiền tương đối lớn. 

Ngoài ra với 300 cây ổi, trung bình mỗi năm cho khoảng 30 tấn quả với giá bán ở thời điểm hiện tại 12.000 đồng/kg. 

Đối với táo, năm nay gia đình anh dự kiến thu khoảng 3 tấn quả với giá bán trung bình từ 45.000 – 50.000 đồng/kg. Ngoài ra, gia đình anh còn thu hoạch 3-4 tấn thanh long/năm và bán với giá bình quân 20.000 đồng/kg.

Anh nông dân Thái Nguyên kiến tạo khu vườn đầy trái ngọt khiến vạn người mê - Ảnh 8.

Anh Trường dự kiến thời gian tới sẽ cùng bà con trong vùng xây dựng thương hiệu cây ăn quả. (Ảnh: Hà Thanh)

Với 3ha trồng cây ăn quả và thị trường ổn định như hiện nay, sau khi trừ hết chi phí, năm nay gia đình anh Trường dự kiến thu về số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem