Khai mở 'kho vàng' tín chỉ carbon trong những cánh rừng ở miền Trung, Tây Nguyên

K.Nguyên Thứ ba, ngày 28/11/2023 18:06 PM (GMT+7)
11 tháng năm năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt khoảng 12,97 tỷ USD, xuất siêu 10,98 tỷ USD. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Quốc Trị, Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản.
Bình luận 0

Nhân kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam, 28/11 và 78 năm thành lập ngành Lâm nghiệp (01/12/1945-01/12/2023), TS.Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có những chia sẻ về một số thành tựu, định hướng của ngành lâm nghiệp trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, một trong những con số ấn tượng nhất của ngành lâm nghiệp trong những năm qua là xuất khẩu lâm  sản. Cụ thể, xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, tỷ lệ xuất siêu cao. 

Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ 5 thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản, sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu như năm 2021, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 15,96 tỷ USD, xuất siêu đạt 13,03 tỷ USD thì năm 2022 đã đạt 17,09 tỷ USD, xuất siêu đạt 14,07 tỷ USD.

Năm 2023 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng 11 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt khoảng 12,97 tỷ USD, xuất siêu 10,98 tỷ USD. 

Tốc độ tăng giá trị gia tăng lĩnh vực lâm nghiệp 3 năm gần đây đạt bình quân trên 5,0%/năm (năm 2021 đạt 3,88%; năm 2022 đạt 6,13%; 9 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng giá trị gia tăng lĩnh vực lâm nghiệp đạt 3,13%; ước cả năm 2023 đạt khoảng 5,0%.

"Đáng chú ý, hiện nay nguồn nguyên liệu trong nước đã đáp ứng được khoảng trên 70% cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu lâm sản", Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh.

Khai mở 'kho vàng' tín chỉ carbon trong những cánh rừng ở miền Trung, Tây Nguyên - Ảnh 1.

11 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt khoảng 12,97 tỷ USD, xuất siêu 10,98 tỷ USD. Ước tính có khoảng 25 triệu người, với trên 12 triệu là đồng bào dân tộc thiểu số đang sống gần rừng hàng ngày thực hiện hoạt động hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ rừng. Ảnh: Bảo Thắng.

Báo cáo của Cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) cho thấy, diện tích rừng hiện có của cả nước là 14,79 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng hiện đạt 42,02%. Theo báo cáo của Tổ chức Nông - Lương Liên Hợp quốc (FAO) về đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu, trong khi diện tích rừng trên thế giới suy giảm mạnh, diện tích rừng trồng thấp, thì Việt Nam là một trong 10 quốc gia trên thế giới có diện tích rừng tăng cao nhất, có diện tích rừng trồng lớn nhất thế giới.

Để đạt được mục tiêu này, theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, ngành lâm nghiệp đang triển khai một số chương trình, dự án với mục tiêu chung là phát huy chức năng phòng hộ của rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia; cùng với đó đã chủ động, tích cực tham gia và thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, như: Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT đánh giá, dịch vụ môi trường rừng là nguồn lực rất quan trọng để góp phần vào việc phát triển kinh tế của đất nước nói chung và phát triển kinh tế lâm nghiệp nói riêng. Trong  năm 2022, cả nước đã thu được trên 3.700 tỷ đồng; 11 tháng năm 2023 đã thu được gần 3.100 tỷ đồng.

Đến nay, ước tính có khoảng 25 triệu người, với trên 12 triệu là đồng bào dân tộc thiểu số đang sống gần rừng hàng ngày thực hiện hoạt động hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ rừng.

Đối với việc triển khai bán tín chỉ carbon, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị thông tin thêm, thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) đã ký giữa Việt Nam (Bộ NNPTNT) và Ngân hàng Thế giới đối với 6 tỉnh Bắc Trung bộ giai đoạn 2018-2024. Theo ERPA, Việt Nam chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng thế giới với tổng giá trị là 51,5 triệu USD, tương ứng 1.200 tỷ đồng.

Theo cam kết của Ý định thư về mua bán giảm phát thải ký kết giữa Việt Nam (Bộ NNPTNT) và Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp (Emergent) cho 11 tỉnh vùng Tây Nguyên và Nam Trung bộ, Việt Nam sẽ chuyển nhượng cho Emergent - cơ quan hành chính của Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp (LEAF) 5,15 triệu tấn CO2 với giá tối thiểu là 10 USD/tấn (tương đương 51,5 triệu USD) cho giai đoạn 2022-2026.

"Việc chuyển nhượng, thương mại tín chỉ carbon rừng sẽ huy động bổ sung nguồn tài chính để tái đầu tư vào rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho các chủ rừng, người dân nông thôn; bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường", Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nói.

Khai mở 'kho vàng' tín chỉ carbon trong những cánh rừng ở miền Trung, Tây Nguyên - Ảnh 2.

Diện tích rừng hiện có của cả nước là 14,79 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng hiện đạt 42,02%. Ảnh: Bảo Thắng.

Đối với các giải pháp trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết, ngành lâm nghiệp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án trọng điểm để xây dựng ngành lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù.

Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đất, rừng được quy hoạch cho lâm nghiệp; đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình đẳng của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào các hoạt động lâm nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực xã hội.

Ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại; phát huy tối đa các tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng, phát triển bền vững ngành lâm nghiệp; đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, cung cấp đa dạng các dịch vụ hệ sinh thái rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn miền núi, dân tộc thiểu số, giữ vững quốc phòng, an ninh và thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững./. 

Ngày 28/11/1959, trong một bài viết đăng trên báo Nhân Dân số 2082 với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã đề nghị tổ chức một ngày "Tết trồng cây" để thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Từ đó, "Tết trồng cây" đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta nói chung và của ngành lâm nghiệp nói riêng. Ngày 28/6/1995, theo đề nghị của Bộ Lâm nghiệp lúc bấy giờ, để cổ vũ động viên cán bộ công nhân viên chức ngành lâm nghiệp, thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 380/TTg, lấy ngày 28 tháng 11 hàng năm là "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem