Kéo gần khoảng cách y tế miền xuôi, miền ngược

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 19/12/2021 18:54 PM (GMT+7)
Trong vài năm gần đây, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, giúp người dân yên tâm khi đau ốm.
Bình luận 0

Cứu cánh cho các bệnh nhân đột quỵ

Vừa được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực (ĐKKV) Nghĩa Lộ (Yên Bái) rạng sáng ngày 16/12 với chẩn đoán đột quỵ, xuất huyết não, bà L.T.L (64 tuổi, ở huyện Văn Chấn) đã được cấp cứu kịp thời, qua cơn hiểm nghèo. 

Người nhà cho biết, nửa đêm ngày 15/12, bỗng nhiên bà L bị méo miệng, nói ngọng, liệt nửa người nên đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ. Chẩn đoán cho thấy bà L có khả năng bị xuất huyết não. 

Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhân dùng thuốc tiêu sợi huyết cho người nhồi máu não. Sau khi được truyền chậm thuốc và liều tăng cường, bệnh nhân liên tục được theo dõi 15 phút/lần. Tới sáng 16/12, nữ bệnh nhân cải thiện tình trạng nói ngọng, mạch máu được tái thông. 

Đến ngày 17/12, bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện được. 

Yên Bái xóa dần khoảng cách y tế miền núi  - Ảnh 1.

Tới thăm và làm việc với Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ ngày 17/12, TS TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế) (ngoài cùng bên phải) đánh giá cao kỹ thuật điều trị của êkip cấp cứu đối với tình trạng xuất huyết não của bệnh nhân L.T.L (Ảnh VT)

Bác sĩ Giàng A Vũ (Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ) cho biết, bệnh nhân L là 1 trong 10 bệnh nhân xuất huyết não được bệnh viện cứu sống bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết. Trước đây, với những ca đột quỵ, xuất huyết não, bệnh viện đều bó tay mà phải chuyển lên Hà Nội. Tuy nhiên, do đường xa nên khi chuyển lên tuyến trên, bệnh nhân đột quỵ đã qua giờ vàng để điều trị. Có cứu sống được thì bệnh nhân cũng để lại di chứng nặng nề. 

Nhưng từ năm 2018, nhờ được các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu (A9) Bệnh viện Bạch Mai đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ không "ngại" các ca đột quỵ nữa. 

Người dân không phải đi xa vẫn tiếp cận nhiều dịch y tế khó

Không chỉ vậy, bệnh viện còn thực hiện được nhiều kỹ thuật khó khác trong lĩnh vực tim mạch, tiết niệu, cấp cứu, chấn thương chỉnh hình...

Mới đây (ngày 5/12), các các sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã phối hợp với PGS.TS Đỗ Trường Thành - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) tiến hành phẫu thuật cho 4 bệnh nhân bằng kỹ thuật "tán sỏi qua da".

Ưu điểm của kỹ thuật mới này là bệnh nhân chỉ cần gây tê tủy sống; sau mổ bệnh nhân không đau, vết mổ chỉ khoảng 0,5cm. Trước đây, các bệnh nhân chỉ có thể "về Trung ương" mới điều trị được bằng kỹ thuật này.

Còn giờ đây, các bác sĩ Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ có thể thực hiện được với chi phí chỉ bằng 60% so với bệnh viện tuyến trên. Các bệnh nhân không phải đi xa, không phải tiêu tốn nhiều chi phí ăn ở, đi lại...

Kéo dần khoảng cách y tế miền xuôi, miền ngược - Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thực hiện kỹ thuật "Tán sỏi qua da" sau khi được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) "cầm tay chỉ việc". Ảnh

Về kỹ thuật tim mạch, BS. Trần Văn Lâm, Đơn vị Tim mạch thuộc khoa Nội AB chia sẻ, trước năm 2020 (khi chưa có máy DSA), 100% các ca bệnh có biểu hiện đau ngực và tổn thương mạch vành đều phải chuyển tuyến lên Hà Nội, quá trình di chuyển mất khoảng 3-5 giờ đồng hồ, đặt ra rất nhiều nguy cơ cho bệnh nhân. 

Còn bây giờ, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ cũng đã làm chủ được kỹ thuật can thiệp mạch trên máy DSA. Hiện nay, mỗi tháng Bệnh viện can thiệp mạch từ 30-40 bệnh nhân, đặt stent từ 10-15 ca, với thời gian chỉ còn 20 phút/ca. 

Để rút ngắn khoảng cách y tế giữa miền núi và miền xuôi hơn nữa, thời gian qua, Bệnh viện ĐKKV cũng đã xây dựng hệ thống hội chẩn trực tuyến thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa Telemedicine, Telehealth để có thể học tập kinh nghiệm và nhờ sự chỉ dẫn thêm của các bác sĩ bệnh viện Trung ương. 

Với các ca bệnh khó, khẩn cấp, các bác sĩ không còn lo ngại mà qua sự tư vấn từ xa đã có thể điều trị, xử trí cấp cứu cho bệnh nhân được tốt nhất. 

Ông Phan Thanh Tôn, Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ chia sẻ, trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh và hoàn thiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo quy định, Bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, tăng cường triển khai áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc người bệnh; Tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo theo kế hoạch để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân ngày càng được hưởng nhiều dịch vụ y tế chất lượng mà không phải đi xa, tiêu tốn nhiều tiền", ông Tôn chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem