Italia: Giới "đạo chích" tiếp tục các vụ cướp đồng hồ siêu đắt tiền của du khách

Thứ năm, ngày 30/06/2022 08:15 AM (GMT+7)
Thông tin về các vụ trộm cướp đồng hồ đắt tiền mới đây tại Italia lại tiếp tục làm dậy sóng dư luận. Mới nhất là vụ “cướp triệu phú” xảy ra với 2 nhà quản lý trẻ người Trung Quốc và vụ cướp đồng hồ của nghệ sĩ Pháp nổi tiếng Daniel Auteuil.
Bình luận 0

Vụ nghệ sĩ nổi tiếng Pháp Daniel Auteuil bị cướp giật đồng hồ đắt tiền Patek Philippe tại Naples. (Video: YouTube)

Vụ "cướp triệu phú" nhằm vào đồng hồ triệu "đô" của doanh nhân Trung Quốc

Thời trước Covid-19, Italia chào đón khoảng 60 triệu khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên theo báo chí đưa tin, có một vấn nạn là tệ nạn trộm cắp vẫn xảy ra tại các điểm nóng du lịch nhằm vào du khách.

Mới đây nhất là vụ "cướp triệu phú" vừa xảy ra tại nhà hàng La Marina trên đường Via di Torre Clementina của thị trấn Fiumicino, gần sân bay Rome. Nạn nhân là một cặp đôi trẻ người Trung Quốc (một 32 và một 22 tuổi), là các nhà quản lý trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nước hoa.

Italia: Giới "đạo chích" tiếp tục các vụ cướp đồng hồ siêu đắt tiền của du khách - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ "cướp triệu phú" tại thị trấn Fiumicino, Italia chiều 20/6. (Ảnh: news.italy-24)

Thủ phạm là một người đàn ông được cho là có thể đã theo dõi cặp đôi này và tìm hiểu giá trị của những chiếc đồng hồ họ đeo. Sau đó hắn bám theo họ rình cơ hội ra tay. 

Vào lúc hơn 13 giờ 30 phút chiều 20/6, tên cướp đội mũ bảo hiểm, mặc áo sơ mi và quần soóc bước vào nhà hàng La Marina. Hắn rút khẩu súng lục bán tự động ra dí vào đầu cặp đôi doanh nhân người Trung Quốc đang ăn trưa, dọa bắn chết nếu họ không tháo 2 chiếc đồng hồ siêu đắt tiền ra nộp thế mạng.

Vụ việc diễn ra chỉ trong vài giây, sau đó tên cướp tháo chạy bằng xe gắn máy, mang theo "chiến lợi phẩm" gồm 1 chiếc đồng hồ Richard Mille trị giá 1,5 triệu Euro và chiếc kia là Rolex trị giá 20.000 Euro. Vài phút sau cảnh sát Fiumicino tới hiện trường, đưa 2 nạn nhân về trụ sở để trình báo. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Italia: Giới "đạo chích" tiếp tục các vụ cướp đồng hồ siêu đắt tiền của du khách - Ảnh 3.

Tay đua ô tô Công thức 1 người Monaco Charles Leclerc, bị cướp chiếc đồng hồ Richard Mille 67-02 trị giá 320.000 USD tối 18/4 tại Viareggio, Tuscany. (Ảnh: bosshunting.com.au)

Italia: Giới "đạo chích" tiếp tục các vụ cướp đồng hồ siêu đắt tiền của du khách - Ảnh 4.

Trước đó 9 tháng, tay đua ô tô Công thức 1 người Anh Lando Norris, đã bị cướp giật chiếc đồng hồ Richard Mille 67-02 trị giá hơn 48.000 USD tại sân vận động Wembley ở London, trong bối cảnh náo loạn sau chiến thắng Euro 2020 của đội tuyển bóng đá Italia trước đội tuyển Anh. (Ảnh: Getty)

Hãng đồng hồ Richard Mille chuyên cho ra đời những mẫu đồng hồ độc nhất, thuộc phân khúc thị trường đồng hồ siêu cao cấp. Hồi tháng 4 năm nay cũng vừa xảy ra vụ tay đua ô tô Công thức 1 người Monaco, sinh năm 1997 Charles Leclerc,bị cướp chiếc đồng hồ Richard Mille 67-02 trị giá 320.000 USD.

Tối 18/4 khi Charles Leclerc đi chơi cùng nhóm bạn tại thành phố Viareggio thuộc vùng Tuscany ở miền trung Italia, anh bị người hâm mộ nhận ra và đến gần xin chữ ký. Trong đám đông Charles Leclerc bị "vuốt" khỏi cổ tay chiếc đồng hồ Richard Mille 67-02 trị giá 320.000 USD, được thiết kế tùy chỉnh để có màu cờ Monaco.

Giải pháp "đồng hồ rẻ tiền" được đề xuất thay thế các siêu đồng hồ xa xỉ

Cùng ngày 20/6 tại Naples (Napoli) - Thủ phủ vùng Campania ở miền nam Italia - xảy ra vụ cướp giật chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 39.000 Euro (khoảng 41.250 USD) của nghệ sĩ Pháp nổi tiếng Daniel Auteuil, 72 tuổi.

Vụ việc xảy vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa 20/6 khi nghệ sĩ Daniel Auteuil rời khách sạn Salgar, đi taxi trên tuyến đường Via Nuova Marina ven biển. Bất ngờ có 2 gã đàn ông chạy xe máy áp sát, giật chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 39.000 Euro (khoảng 41.250 USD) ông Daniel Auteuil đeo trên tay đặt trên cửa kính xe để mở. 2 thủ phạm sau đó rồ ga chạy trốn trong dòng xe cộ tấp nập.

Sau khi vụ việc được trình báo với cảnh sát Naples, ông Gaetano Manfredi - Thị trưởng Naples đã xin lỗi và trao cho nghệ sĩ Daniel Auteuil 1 chiếc đồng hồ Swatch trị giá 100 Euro đeo tạm. Lên tiếng sau đó, ông Cesare Foa - Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành du lịch Aidit ở Naples - đề xuất một giải pháp thay thế rẻ tiền nhằm giúp khách du lịch tránh nguy cơ bị trộm cướp tài sản đắt tiền.

"Điều quan trọng là khách du lịch khi tới Naples có thể tận hưởng sự yên tĩnh và thanh bình trong thành phố. Vì vậy các khách sạn và hiệp hội có thể giúp đảm bảo để khách du lịch cảm thấy an toàn và thư giãn, bằng cách tặng họ chiếc đồng hồ nhựa rẻ tiền" - CNN ngày 27/6 dẫn lời ông Cesare Foa đề xuất.

Italia: Giới "đạo chích" tiếp tục các vụ cướp đồng hồ siêu đắt tiền của du khách - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Pháp nổi tiếng Daniel Auteuil trong một cảnh phim. (Ảnh: agefotostock)

Italia: Giới "đạo chích" tiếp tục các vụ cướp đồng hồ siêu đắt tiền của du khách - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Pháp nổi tiếng Daniel Auteuil tới Naples để tham gia trình diễn tại Campania Theater Festival 2022 (Lễ hội Sân khấu Campania) diễn ra từ 10/6 - 12/7). (Ảnh: napolidavivere.it)

Thành phố Naples từng áp dụng biện pháp tương tự từ năm 2006, nhưng đã tạm dừng sau khi hết đồng hồ giá rẻ. Cũng theo ông Cesare Foa, "không có vấn đề trộm cắp" tại Naples. Nhưng giống như tại các điểm nóng du lịch khác ở cả Italia và các thành phố lớn trên thế giới, du khách thường là mục tiêu của giới "đạo chích".

Lựa chọn thay thế an toàn bằng loại đồng hồ giá rẻ chỉ khoảng 10 Euro (hơn 11 USD) nhưng được làm hấp dẫn như món quà lưu niệm độc đáo, với hình trang trí có thể là một biểu tượng của vùng Campania. Còn những vật dụng xa xỉ như đồng hồ, trang sức đắt tiền… khách du lịch nên để vào két sắt an toàn khi ra ngoài, đi dạo, khám phá thành phố.

Linh Quyên (CNN, news.italy-24, Express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem