Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ cam vàng Hà Giang

Khương Lực Thứ tư, ngày 29/11/2023 13:19 PM (GMT+7)
Sáng 29/11, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh (Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh) triển khai chương trình hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ cam vàng Hà Giang tại số 2 Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Trực tiếp có mặt tại quầy quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ cam vàng Hà Giang tại Bắc Ninh, anh Phạm Quang Huyên – Giám đốc HTX Anh Tài (xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cho biết, HTX Anh Tài có 7 thành viên, trồng 70ha cam vàng với sản lượng dự kiến thu hoạch khoảng 900 tấn.

Theo anh Huyên, cam vàng của Hà Giang đang vào chính vụ, độ đường cao nên ăn rất ngọt. Trong 900 tấn, hiện HTX đã tiêu thụ được 300 tấn, còn 600 tấn nữa đang cho thu hoạch. Cùng với cam vàng là mặt hàng chính đang được hỗ trợ bán với giá 23.000 đồng/kg, anh Huyên còn giới thiệu sản phẩm cam Canh thu hoạch lứa đầu tiên trên đất Hà Giang với giá bán 40.000 đồng/kg.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ cam vàng Hà Giang - Ảnh 1.

Anh Phạm Quang Huyên – Giám đốc HTX Anh Tài (xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cùng lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ cam vàng Hà Giang tới khách tiêu dùng tại Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ cam vàng Hà Giang - Ảnh 2.

Cùng với cam vàng Hà Giang, anh Phạm Quang Huyên còn đem cam Canh chín bói xuống giới thiệu, quảng bá với người tiêu dùng ở Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực.

"Mong muốn của HTX là tới đây nhờ Hội Nông dân tỉnh Hà Giang tiếp tục hỗ trợ, kết nối tiêu thụ cam vàng cho HTX để giảm bớt phần khó khăn cho bà con trong việc tiêu thụ cam" – anh Huyên nói và cho biết cam vàng của HTX trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ nên cho trái ngọt, thơm ngon.

Theo anh Huyên, chất lượng cam vàng Hà Giang nổi trội bởi độ ngọt và thơm. Khi quả cam chín, chỉ cần cầm lên ngửi đã thấy mùi thơm và khi thưởng thức thì thấy vị ngọt sắc. Mùa thu hoạch cam vàng Hà Giang bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12, càng về cuối vụ cam vàng Hà Giang càng thơm, ngon.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đào Trọng Đại – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước đề nghị "hỗ trợ tiêu thụ cam vàng cho tỉnh Hà Giang", Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh giao Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh làm đầu mối kết nối với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để quảng bá, giới thiệu vào các trường học, các hộ gia đình biết được cam vàng Hà Giang chất lượng để đăng ký tiêu thụ.

"Đến sáng 29/11, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiêu thụ được hơn 10 tấn cam vàng Hà Giang" – ông Đại nói và cho biết Hội Nông dân Quế Võ là đơn vị tiêu thụ cam vàng Hà Giang tích cực nhất với khoảng hơn 2 tấn. Dự kiến trong đợt này, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ tiêu thụ khoảng 12-13 tấn cam vàng Hà Giang.

Cùng xuống Bắc Ninh hỗ trợ HTX Anh Tài quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ cam vào Hà Giang, chị Tạ Thị Thu Phương – cán bộ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang cho biết, tới thời điểm này, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã phối hợp cùng 7 Hội Nông dân các tỉnh, thành trong cả nước hỗ trợ tiêu thụ cam vàng Hà Giang. Đến thời điểm này, các địa phương đã hỗ trợ tiêu thụ được hơn 50 tấn cam các loại.

Cam sành và cam vàng là 2 loại cây ăn quả chủ lực của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang, được trồng tập trung tại Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Do đang vào chính vụ nên sản lượng cam đưa ra thị trường lớn nên rất cần sự hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ từ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang, tổng diện tích cam niên vụ 2023 – 2024 của tỉnh là 5.881ha, diện tích cho thu hoạch đạt khoảng 5.375 ha và sản lượng ước đạt 54.400 tấn. Trong đó, diện tích cam sành là 3.522ha, diện tích cho thu hoạch 3.361ha và sản lượng ước đạt 34.740 tấn. Diện tích cam vàng đạt 1.960ha; trong đó, diện tích cho thu hoạch 1.747ha và sản lượng ước đạt 19.750 tấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem