Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính dự Hội chợ trái cây Bình Phước

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 03/06/2022 07:59 AM (GMT+7)
Tối ngày 2/6, đến tham dự lễ khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã khen ngợi “rất ấn tượng và chuyên nghiệp”.
Bình luận 0

"Tôi rất ấn tượng với các sản phẩm trái cây được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính nói.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính dự Hội chợ trái cây Bình Phước- Ảnh 1.

Cắt băng khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản Bình Phước lần thứ V, năm 2022. Ảnh: Trần Đáng

Trình làng sản vật trái cây

Với chủ đề "Nông nghiệp thịnh vượng - nông dân giàu có - nông thôn văn minh, hiện đại", Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước năm nay quy tụ 200 gian hàng. Trong đó, có 100 gian hàng trưng bày sản vật sản trái cây tiêu biểu, đặc trưng thơm ngon nổi tiếng của các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại ở Bình Phước, như: Măng cụt, sầu riêng, xoài, bưởi da xanh...

Năm nay, lần đầu tiên nông dân Lưu Bình Tâm (xã Phước Sơn, Bù Đăng) mang bơ sáp do anh tự nhân giống đến hội chợ giới thiệu. Theo anh Tâm, loại bơ này cho chất lượng trái tuyệt hảo, năng suất cao.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính dự Hội chợ trái cây Bình Phước- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính (thứ ba thứ trái sang phải) trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường về trái cây đặc sản của tỉnh. Ảnh: Trần Đáng

"Tôi tự nhân giống trồng loại bơ sáp này. Một số nông dân trên địa bàn cũng đã nhân rộng mô hình. Diện tích trồng loại bơ này đang mở rộng", anh Tâm thổ lộ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, hội chợ trái cây huy động sự tham gia của các sản phẩm dựa trên 3 trụ cột là "sản phẩm trồng trọt", "sản phẩm chăn nuôi" và "sản phẩm gỗ mỹ nghệ".

Đây là nơi quảng bá, giới thiệu các loại trái cây ngon và sản phẩm nông sản tiêu biểu; là địa chỉ tin cậy để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân.

Hội chợ hứa hẹn sẽ mang đến cho nông dân Bình Phước nhiều cơ hội mới, thành công mới và khí thế mới.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính dự Hội chợ trái cây Bình Phước- Ảnh 3.

Bơ sáp, loại trái cây nổi tiếng của Bình Phước được trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Trần Đáng

Thủ phủ trái cây ngon Bình Phước

Phát biểu tại Hội chợ trái cây, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho rằng, thông qua hội chợ càng khẳng định Bình Phước là vùng đất đầy tiềm năng để phát triển cây ăn trái.

Với nhiều nông sản đã được chứng nhận sản phẩm OCOP và nhiều hợp tác xã nông nghiệp tham gia gian hàng tại hội chợ, có thể thấy đây là ngày hội lớn của nông dân Bình Phước.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tin tưởng, ngoài hạt điều, tương lai không xa Bình Phước sẽ là thủ phủ của nhiều loại trái cây ngon được thị trường công nhận.

Theo bà Minh, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 của tỉnh Bình Phước đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2020.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính dự Hội chợ trái cây Bình Phước- Ảnh 4.

Nông dân Lưu Bình Tâm (phải, xã Phước Sơn, Bù Đăng) mang bơ sáp do anh tự nhân giống đến hội chợ giới thiệu. Ảnh: Trần Đáng

Toàn tỉnh có 44 sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các loại trái cây của tỉnh đã dần khẳng định được thương hiệu, chất lượng trên thị trường trong và ngoài nước.

Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 2/6 đến ngày 6/6 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem