Hải Dương: Nông dân giỏi Cẩm Giàng đưa làn gió làm giàu tới những vùng quê

Bùi Hải Hưng (Hội ND tỉnh Hải Dương) Thứ ba, ngày 08/03/2022 13:00 PM (GMT+7)
Ở huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Từ phong trào đã xuất hiện những mô hình tiêu biểu mang lại thu nhập cao cho người dân, góp phần đổi mới diện mạo quê hương.
Bình luận 0

Đời sống nông dân nâng cao

Trong giai đoạn 2019-2021, số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKD) các cấp huyện Cẩm Giàng có tỷ lệ khá cao, ổn định. Nhiều địa phương có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cao như xã Lương Điền, Cẩm Hoàng, Đức Chính, Cẩm Điền, Định Sơn, thị trấn Cẩm Giang…

Từ phong trào đã xuất hiện các điển hình nông dân giỏi, không cam chịu đói nghèo quyết tâm phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả. Điển hình như hộ ông Bùi Quang Cảnh (ở thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng). Từ hộ sản xuất đơn thuần quy mô nhỏ, năm 2012, gia đình ông Cảnh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, chuyển đổi mô hình sản xuất áp dụng tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác.

Nông dân giỏi đưa làn gió làm giàu tới những vùng quê - Ảnh 1.

Mô hình trang trại nuôi thủy sản của hộ gia đình ông Bùi Quang Cảnh, thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Ảnh: Hải Hưng

"Trong thời gian tới, Hội ND các cấp tiếp tục tăng cường hỗ trợ nông dân trên các lĩnh vực, đặc biệt là tiếp cận kỹ thuật số trong việc tiêu thụ sản phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm".

Bà Nguyễn Thị Hạnh -

Chủ tịch Hội ND huyện Cẩm Giàng

Theo đó, với tổng diện tích 7 mẫu ao, ông Cảnh quy hoạch 6 ao nuôi các loại cá truyền thống rô, trắm, chép... mỗi năm thu xấp xỉ 120 tấn cá thương phẩm. Cùng với đó, gia đình ông Cảnh còn nuôi gà thịt kết hợp với trồng cây ăn quả. Mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình ông hơn 1 tỷ đồng.

Gia đình ông Đào Hữu Thuân (thôn Vĩnh Lại, xã Cẩm Đông) với mô hình kinh doanh tổng hợp thu nhập bình quân hàng tỷ đồng/năm. Gia đình ông đầu tư gần 6 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, kinh doanh vận tải, thức ăn chăn nuôi. Ông Thuân đầu tư xây 3.500m2 chuồng trại nuôi 25.000 gà đẻ trứng, hàng năm thu lãi từ nuôi gà gần 1 tỷ đồng, sản phẩm trứng gà được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và đưa lên sàn giao dịch VOSO. Ngoài ra, gia đình ông còn kinh doanh dịch vụ vận tải thu khoảng 150 triệu đồng/năm; thu nhập từ kinh doanh thức ăn chăn nuôi 120 triệu đồng/năm; tạo công việc thường xuyên cho từ 5-7 lao động.

Gia đình ông Đỗ Văn Yến (thôn Bối Tượng, xã Lương Điền) với tổng diện tích gieo cấy lúa 12ha. Ông đầu tư mua máy cày, máy phun thuốc sâu, máy rắc lân đạm, máy bơm nước, máy gieo mầm, máy gặt... Năng suất lúa bình quân đạt 58 - 60 tạ/ha. Tổng doanh thu bình quân hàng năm từ 600 đến 800 triệu đồng, trừ chi phí cho lãi từ 400 - 500 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho 20 đến 30 lao động theo mùa vụ. Bên cạnh đó, ông sử dụng máy móc của gia đình làm dịch vụ cho các hộ sản xuất nông nghiệp trong thôn.

Bên cạnh số hộ gia đình khấm khá lên nhờ mạnh dạn đầu tư kinh doanh, loại hình sản xuất liên kết theo chuỗi cũng được hình thành nhằm tăng tính đoàn kết, tương thân tương ái lẫn nhau. Hội ND các cơ sở đã thành lập 18 mô hình, tổ nhóm liên kết, câu lạc bộ nuôi thủy sản, 15 chi hội, tổ hội ND nghề nghiệp… Các vùng sản xuất hàng hóa được quy hoạch, đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Vùng cà rốt xã Đức Chính, Cẩm Văn (trên 450ha); bí xanh, bí đỏ xã Cẩm Hưng, Định Sơn (30ha); dưa hấu xã Ngọc Liên (20ha); nuôi trồng thủy sản 138ha...

Đời sống của nông dân dân được nâng cao nên có điều kiện đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm qua, nông dân đóng góp trên 30 tỷ đồng; gần 100.000 ngày công; sửa chữa và làm mới 63,7km đường giao thông liên thôn, xóm...

Những kết quả đó góp phần đưa huyện Cẩm Giàng trong tốp đầu của tỉnh Hải Dương về xây dựng nông thôn mới. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đến nay toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Tăng hỗ trợ nông dân

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội ND huyện Cẩm Giàng cho biết: "Những nét sáng tạo, nổi bật trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đó là Hội ND các cấp trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân".

Trong 3 năm (2019-2021), Hội ND huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh mở được 18 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 540 học viên tham gia; tổ chức 3 lớp dạy nghề cho 105 học viên; Hội ND các xã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 263 buổi tập huấn cho 24.900 lượt người tham dự.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 4 cấp đạt gần 6 tỷ đồng, hỗ trợ cho 233 hộ nông dân vay vốn. Bên cạnh đó, Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 100 tỷ đồng cho 2.135 hộ nông dân vay vốn; nhận tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dư nợ đạt 34 tỷ đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem