Hà Giang: Xã Lũng Cú đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ hai, ngày 22/03/2021 16:14 PM (GMT+7)
Vừa qua, UBND huyện Đồng Văn đã tổ chức lễ công bố xã Lũng Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM thu nhập bình quân đầu người trong xã đã người đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%.

Lũng Cú -  xã vùng cao địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

Là xã vùng cao địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Lũng Cú có 9 thôn, trong đó 7 thôn biên giới, với điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. 

Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống kinh tế, thu nhập của nhân dân Lũng Cú chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp, chưa có nhiều mô hình phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người còn thấp.

Hà Giang: Xã Lũng Cú đạt chuẩn Nông thôn mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Lũng Cú đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Để thực hiện thành công chương trình MTQG về xây dựng NTM, đảng bộ xã Lũng Cú đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; đồng thời huy động toàn dân chung sức xây dựng NTM với phương châm “Phát huy tối đa mọi nguồn lực, đoàn kết một lòng”. 

Ông Chu Văn Hương, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú chia sẻ: Với tình hình kinh tế xã hội phát triển chậm, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chính vì thế, để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí NTM, cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú đã xác định phải lấy nhân dân làm chủ thể, phải bắt đầu từ mỗi người, mỗi nhà.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động được xã đẩy mạnh đến từng thôn, bản, hộ dân; lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các hội, đoàn thể. Đồng thời vận động người dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chủ động rà soát nhu cầu và triển khai hỗ trợ phương thức sản xuất cho người dân - ông Hương cho biết thêm.

Theo đó, trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, mang lại thu nhập cao như: Mô hình tổ hợp tác trồng lê thôn Thèn Pả với quy mô 23 ha, sản lượng đạt 65,85 tấn; mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò vỗ béo thôn Cẳng Tằng; cùng các mô hình gia trại chăn nuôi bò, lợn, gà tại các thôn…

Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang): Tăng tốc về đích Nông thôn mới - Ảnh 2.

Một điểm du lịch cộng đồng tại thôn Lô Chải, xã Lũng Cú.

Các mô hình kinh tế ở Lũng Cú đều cho thu nhập ổn

Song song với phát triển kinh tế từ nông nghiệp, tận dụng lợi thế của địa phương, xã Lũng Cú còn đẩy mạnh phát triển du lịch với các hình thức: Du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào, các dịch vụ homestay... 

Hiện, trên địa bàn xã Lũng Cú có trên 20 hộ kinh doanh homestay và 6 nhà hàng phục vụ ăn uống cho khách du lịch đều có thu nhập ổn định.

Kết quả, tính đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn xã Lũng Cú huy động do người dân đóng góp 10.289 triệu đồng. Kết cầu hạ tầng được đầu tư, đường từ huyện vào trung tâm xã được mở rộng từ 5,5m lên thành 7m; 87% đường thôn, liên thôn được cứng hóa; các trường học được đầu tư xây mới khang trang, sạch đẹp đáp ứng tốt việc dạy và học;  9/9 thôn có nhà văn hóa khang trang. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%, xã không còn hộ có nhà tạm…

Phát biểu tại buổi lễ trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang -  Sùng Minh Sính đã biểu dương những kết quả đạt được của xã Lũng Cú trong xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lũng Cú tiếp tục phát huy tiềm năm thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân tích cực xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu…


Thanh Thảo
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem