Giỗ tổ Hùng Vương mà muốn đi du lịch, cứ làm theo cách này cây cảnh ở nhà vẫn xanh mướt, "lớn tằng tằng"

N.A Thứ bảy, ngày 02/04/2022 15:58 PM (GMT+7)
Nhiều người đi du lịch nhưng vẫn lo lắng cho "lũ" cây cảnh ở nhà thì đây chính là bí kíp bạn cần nằm lòng đấy nhé. Những cách chăm sóc cây cảnh dưới đây sẽ giúp giữ cho chúng không bị khô héo sau khoảng thời gian dài không được tưới tắm khi bạn đi du lịch.
Bình luận 0

Không phải ai cũng may mắn nhờ được bạn bè hoặc người thân đến trông nhà trong lúc mình đi vắng nhiều ngày, cho đến vài tuần. Cho dù là bạn sở hữu một thửa vườn với nhiều loại cây cảnh hay chỉ một vài chậu cây cảnh nhỏ đặt trong gian phòng, bạn cũng nên sử dụng những phương pháp cần thiết để giữ tươi cây cảnh trong thời gian du lịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn những mẹo nhỏ sau đây để giữ cho các chậu cây cảnh trong nhà luôn tươi xanh đón chờ bạn trở về.

1. Đảm bảo các cây cảnh có đủ lượng nước để duy trì

Trước khi đi, bạn hãy nhớ tưới nhiều hơn lượng nước thường ngày một chút nhưng không quá nhiều tránh làm úng rễ của cây cảnh nhé. Xếp các chậu cây cảnh lại gần nhau và đặt ở nơi râm mát khuất gió, điều này giúp giảm thiểu sự bốc hơi làm mất nước ở cây cảnh. Bạn nên đem cả những giò cây cảnh lan thường treo lủng lẳng bên trên và đặt xuống đất thành một nhóm để hạn chế đến mức tối đa gió làm đẩy nhanh tốc độ bốc hơi nước, giúp cây cảnh có thể chống chọi thêm vài ngày.

Giỗ tổ Hùng Vương mà muốn đi du lịch, cứ làm theo cách này cây cảnh ở nhà vẫn xanh mướt, "lớn tằng tằng" - Ảnh 1.

Tưới một lượng nước phù hợp cho cây cảnh trước khi đi du lịch. Ảnh: Unsplash.

2. Tuyệt đối không bón phân cho cây cảnh trước khi đi

Nhiều bạn có thể nghĩ rằng, phải cung cấp tối đa các chất dinh dưỡng cần thiết để tăng sức chịu đựng cho cây cảnh thêm nhiều ngày, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Việc bón phân sẽ kích thích cây cảnh tăng trưởng và do đó sẽ cần lượng nước nhiều hơn bình thường. Tốt nhất là hãy duy trì trạng thái phát triển của cây cảnh ở ngưỡng bình thường chờ đến khi bạn trở về.

Giỗ tổ Hùng Vương mà muốn đi du lịch, cứ làm theo cách này cây cảnh ở nhà vẫn xanh mướt, "lớn tằng tằng" - Ảnh 2.

Bón phân quá nhiều không tốt cho sự phát triển của cây cảnh trong thời gian bạn đi du lịch dài ngày. Ảnh: Unsplash.

3. Sử dụng tưới tự động cho cây cảnh

Đối với những căn nhà có vườn, bạn nên cố gắng lắp đặt một hệ thống phun tưới tự động. Trước khi lên đường đi du lịch, hãy kiểm tra dự báo thời tiết và từ đó hẹn giờ cho hệ thống này hoạt động và điều chỉnh lượng nước cần thiết. Hiện nay có rất nhiều kiểu hệ thống phun tưới đơn giản hơn bạn tưởng và nó giúp bạn rất nhiều đối với thời tiết mùa hè nóng bức ngay cả khi bạn đang ở nhà.

Giỗ tổ Hùng Vương mà muốn đi du lịch, cứ làm theo cách này cây cảnh ở nhà vẫn xanh mướt, "lớn tằng tằng" - Ảnh 3.

Hệ thống phun tưới tự động rất tiện lợi cả khi bạn ở nhà. Ảnh: Unsplash.

Câu hỏi đặt ra với những chậu cây cảnh nhỏ trong nhà thì cần phải xử lý thế nào?

Với những chậu cảnh trong nhà, bạn cũng có thể tự chế một hệ thống tương tự với vỏ chai nhựa dốc ngược, đục một lỗ nhỏ vừa khéo sao cho nước nhỏ giọt từ từ vào chậu đất. Làm như vậy cây sẽ không bao giờ bị mất nước và vẫn luôn xanh tốt trong một thời gian dài khi bạn vắng nhà.

4. Cắt tỉa bớt cành lá của cây cảnh

Càng nhiều cành lá và hoa thì cây cảnh càng chống mất nước và kiệt quệ. Đây cũng là dịp để bạn tiễn các cành lá già xấu và giữ lại những cành lá tươi non. Đừng ngại cắt bỏ đi vài bông hoa, vì thà hy sinh một vài bông và giữ lại vẻ đẹp cho cả cây cảnh, còn hơn là sau khi du lịch trở về chứng kiến tất cả cây cảnh đều đã héo rũ cả.

Giỗ tổ Hùng Vương mà muốn đi du lịch, cứ làm theo cách này cây cảnh ở nhà vẫn xanh mướt, "lớn tằng tằng" - Ảnh 4.

Loại bỏ bớt cành lá cho cây cảnh. Ảnh: Pexels.

5. Chọn loại cây cảnh phù hợp

Nếu bạn là người ưa dịch chuyển hoặc thường xuyên phải vắng nhà vì công việc hoặc đặc thù công việc là đi du lịch nhiều, bạn không nên chọn mua các loại cây cảnh đòi hỏi sự chăm sóc quá đặc biệt hoặc phải tưới tắm đều đặn mỗi ngày. Bạn nên cân nhắc các loại cây như sứ hoặc xương rồng, chúng có sức chịu hạn lâu hơn các loài cây cảnh khác.

Giỗ tổ Hùng Vương mà muốn đi du lịch, cứ làm theo cách này cây cảnh ở nhà vẫn xanh mướt, "lớn tằng tằng" - Ảnh 5.

Sen đá là một loại cây cảnh rất được ưa chuộng vì dễ chăm sóc. Ảnh: Unsplash.

7. Ngỏ ý nhờ hàng xóm

Nếu hàng xóm của bạn là một người đáng tin cậy, bạn có thể nhờ họ giúp bạn trong công việc tưới vườn, chăm sóc cây cảnh trong thời gian bạn đi vắng. Đừng quên ghi chú lại cho họ một số loại cây cần sự chăm sóc đặc biệt và thỉnh thoảng hãy gọi điện thoại về để xem họ có gặp khó khăn gì không nhé.

Giỗ tổ Hùng Vương mà muốn đi du lịch, cứ làm theo cách này cây cảnh ở nhà vẫn xanh mướt, "lớn tằng tằng" - Ảnh 6.

Nếu có thể, hãy nhờ người hàng xóm tốt bụng để chăm sóc cây giúp bạn. Ảnh: Unsplash.

Việc chăm sóc cây cảnh trong lúc đi du lịch không quá phức tạp, chỉ cần bạn thực hiện một vài thao tác nhỏ trước lúc lên đường. Chúc bạn sẽ thành công với những chỉ dẫn mà bài viết vừa chia sẻ trên đây nhé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem