Quảng Bình: Một thuyền viên mất tích khi dời tàu đi tránh bão số 4 (Noru)

Trung Thuần Thứ hai, ngày 26/09/2022 16:01 PM (GMT+7)
Đưa tàu đi tránh bão số 4 (Noru), một thuyền viên ở xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) rơi xuống biển mất tích cách cửa biển Nhật Lệ (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) khoảng 2 hải lý.
Bình luận 0

Ngày 26/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tiến hành hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân rơi xuống biển mất tích khi đang trên đường tới khu neo đậu để phòng tránh bão số 4 (Noru).

Cụ thể, vào lúc 9h40 sáng cùng ngày (26/9), Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp nhận tin báo của ông Hồ Văn Hờn (SN 1982, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB 92005 về việc một thuyền viên trên tàu rơi xuống biển mất tích.

Quảng Bình: Đưa tàu đi tránh bão Noru một thuyền viên rơi xuống biển mất tích - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang tích cực kêu gọi tàu thuyền vào bờ để tránh phòng tránh bão số 4 (bão Noru). Ảnh: Trung Thuần.

Theo lời kể của chủ tàu Hồ Văn Hờn, trước đó hơn 2 giờ đồng hồ, tàu cá QB 92005 xuất lạch cửa Nhật Lệ (TP. Đồng Hới) để tới Cảng Gianh (huyện Bố Trạch) neo đậu để phòng tránh bão Noru. Thời điểm đó, trên tàu cá có 6 thuyền viên.

Đến khoảng 9h40, khi tàu cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý thì thuyền viên N.Đ.N (SN 1972, trú thôn Đức Trung, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) không may bị rơi xuống biển mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ cử cán bộ phối hợp tìm kiếm ngư dân gặp nạn. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình có thuyền viên mất tích.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem